Được tại ngoại lại trộm... ô-tô!

Thứ năm, 20/04/2017 10:49

(Cadn.com.vn) - Sau khi bị bắt về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Lê Hoàng Đức (1989, trú khối Vĩnh Thịnh, P. Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) được CQĐT CATP Vinh cho tại ngoại để điều trị bệnh vì có dấu hiệu tâm thần. Tuy nhiên, trong thời gian chữa bệnh, Đức lại tiếp tục gây án khi đột nhập khách sạn “cuỗm” số tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng của khách.

Sáng 12-4, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của chị L.T.N. (1980, trú H. Quỳ Hợp, Nghệ An) với nội dung: Trong lúc thuê phòng nghỉ tại khách sạn C.L (thuộc P. Lê Lợi, TP Vinh) chị bị mất số tài sản có giá trị. Cụ thể, lợi dụng sơ hở, khoảng từ 22 giờ ngày 11-4 đến 5 giờ ngày 12-4, kẻ gian đột nhập phòng nghỉ 203 và lấy đi nhiều tài sản, gồm 1 ĐTDĐ Nokia 8800 gold, 1 ĐTDĐ iPhone 6 plus, 1 ví da nam màu đen đựng 2,1 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của anh N.V.N (1981, trú TP HCM, bạn chị N.), 1 đồng hồ nam màu vàng hiệu LC, sau đó trộm luôn chiếc ô-tô Fotuner BKS 37A-299xx. Tổng giá trị tài sản gần 1 tỷ đồng.

Từ đơn trình báo của bị hại, lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An họp khẩn và quyết định xác lập Chuyên án 417T do Trung tá Lê Tiến Nam - Phó Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An làm trưởng ban, huy động TS, ĐTV Đội 4 tham gia phá án. Sau khi lập án, BCA chỉ huy các TS khẩn trương xác minh thông tin từ bị hại, đồng thời sàng lọc các đối tượng nổi trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Do khách sạn C.L. có hệ thống camera an ninh nên từ việc trích xuất camera khách sạn và khu vực xung quanh, BCA phát hiện Lê Hoàng Đức có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, trong khoảng thời gian xảy ra vụ trộm, Đức xuất hiện tại khách sạn và nhanh chóng rời đi sau đó. Đức là đối tượng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ, 15 giờ 30 ngày 14-4, các TS phát hiện Đức xuất hiện ở khu vực P. Đông Vĩnh, TP Vinh nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại đây, BCA phát hiện Đức đang đeo chiếc đồng hồ màu vàng hiệu LC, sử dụng điện thoại Nokia 8800 gold là tang vật trong vụ án. Ngay sau đó, Lê Hoàng Đức bị bắt giữ và được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT để làm rõ.

Lê Hoàng Đức cùng tang vật.

Tại CQĐT, Đức thừa nhận hành vi. Cụ thể, 22 giờ 30 ngày 11-4, Đức đến khách sạn C.L với mục đích lợi dụng sơ hở của khách thuê phòng để lấy trộm tài sản. Với lý do là lên gặp bạn đã thuê phòng tại đây, Đức nhanh chóng qua mặt được nhân viên bảo vệ và lễ tân. Quá trình lên cầu thang khách sạn, Đức phát hiện phòng 203 sáng đèn nên trèo qua lan can, đi đến cửa sổ nghe ngóng tình hình. Thấy cửa sổ chỉ khép hờ, trong phòng có hai người và có nhiều tài sản như ĐTDĐ, ví da và chìa khóa ô-tô để trên bàn sát cửa sổ. Vậy là Đức thò tay “khoắng” sạch rồi xuống tiền sảnh khách sạn. Đức lấy chìa khóa bấm tìm ô-tô và nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi khách sạn (Đức từng là lái xe của một hãng taxi trên địa bàn TP Vinh). Đức lấy 2,1 triệu đồng tiêu xài cá nhân, chiếc đồng hồ hiệu LC và ĐTDĐ Nokia 8800 gold để sử dụng, còn ô-tô thì đưa đến cất giấu trong một khu chung cư đang xây dựng trên P. Lê Lợi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày thực hiện vụ trộm, Đức đã bị CQĐT CA tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Hiện CQĐT CA tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Đức để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục mở rộng chuyên án.

D.H