Động đất mạnh tại Colombia khiến 132 người thiệt mạng, hàng nghìn công trình bị hư hại
Trận động đất xảy ra ngày 10-8 tại Colombia với độ lớn được các cơ quan quốc tế ước tính khoảng 7,4 đã khiến ít nhất 132 người thiệt mạng, 570 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố. Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo số liệu mới nhất được Chính phủ Colombia công bố ngày 11/8, trận động đất đã khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và 570 người bị thương. Hàng nghìn công trình nhà ở bị hư hại, trong đó nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại các cơ sở y tế, trường học, tuyến đường giao thông và sân bay.
Tâm chấn được xác định gần khu vực San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Choco, ở độ sâu khoảng 79 km. Các cơ quan địa chấn quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau về cường độ trận động đất. Trong khi Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Colombia xác định cường độ ở mức 6,6, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính trận động đất có độ lớn 7,4 và Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC) đánh giá ở mức 7,2.
Rung chấn mạnh được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia, trong đó có thủ đô Bogota và các thành phố lớn. Các nước láng giềng như Ecuador, Panama và Venezuela cũng ghi nhận ảnh hưởng của địa chấn.
Thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực
Pereira và một số địa phương thuộc vùng Coffee Axis được xác định là những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại các tỉnh Choco, Risaralda, Valle del Cauca và Caldas.
Tại Pereira, thành phố thuộc tỉnh Risaralda, nhiều công trình bị hư hại và ít nhất 40 người được xác nhận thiệt mạng trên toàn tỉnh. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân chạy ra đường khi các tòa nhà rung lắc mạnh, trong khi bụi từ những công trình bị sập bao phủ nhiều khu vực.
Tại thành phố Manizales, thuộc tỉnh Caldas, một nhà thờ lớn được cho là đã bị sập một phần, trong đó phần tháp đổ xuống khu vực mái vòm. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng tại thành phố này.
Tỉnh Valle del Cauca cũng ghi nhận 27 trường hợp tử vong. Tại Cali, thành phố lớn thứ ba Colombia, nhiều công trình bị hư hại, trong đó có ít nhất 20 tòa nhà bị sập. Hoạt động giao thông tại một số khu vực bị đình trệ, trong khi người dân được khuyến cáo không vội trở lại các công trình bị ảnh hưởng do nguy cơ dư chấn.
Thống đốc tỉnh Choco Nubia Carolina Cordoba-Curi cho biết thủ phủ Quibdo và các khu vực lân cận chịu thiệt hại đáng kể. Nhà chức trách đang tiếp tục đánh giá mức độ hư hại và cảnh báo người dân về khả năng xuất hiện các dư chấn sau trận động đất.
Theo số liệu được công bố, tổng cộng 1.575 công trình nhà ở đã bị hư hại, trong đó 61 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, 18 cơ sở y tế, 52 cơ sở giáo dục, 18 đoạn đường và 7 sân bay cũng bị ảnh hưởng.
Hoạt động tại các sân bay ở Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura được tạm dừng để kiểm tra an toàn kết cấu. Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều khu vực của các sân bay bị hư hại, thậm chí có nơi bị sập một phần.
Ảnh: AP
Chạy đua tìm kiếm người mắc kẹt
Ngay sau khi xảy ra động đất, Chính phủ Colombia ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn tới các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.
Các đội tìm kiếm và cứu nạntìm kiếm và cứu nạn được điều động từ Bogota, Envigado, Yopal và Medellin nhằm tăng cường nhân lực, thiết bị cho công tác cứu hộ tại hiện trường. Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các công trình bị sập, đồng thời hỗ trợ sơ tán người dân khỏi những khu vực không bảo đảm an toàn.
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết chính phủ đang huy động toàn bộ năng lực cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và đưa viện trợ đến những khu vực có nhu cầu. Ông cũng dự kiến tới Pereira để trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó và thăm hỏi các nạn nhân.
Những người dân sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng kể lại khoảnh khắc hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Một số người cho biết các tòa nhà rung lắc mạnh, nhiều người lập tức chạy ra đường để tránh nguy cơ công trình đổ sập.
Một cư dân tại Cali mô tả tiếng động phát ra từ các công trình bị sập giống như tiếng nổ lớn. Người dân địa phương đã cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát và hỗ trợ tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt, trong khi lực lượng cứu hộ đề nghị bổ sung thiết bị hạng nặng để đẩy nhanh quá trình cứu nạn.
Cơ quan Địa chất Colombia đánh giá đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại nước này trong nhiều thập kỷ, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xuất hiện dư chấn.
Ảnh: Getty Images
Mỹ, EU và nhiều nước đề nghị hỗ trợ
Trước quy mô thiệt hại lớn, cộng đồng quốc tế nhanh chóng đưa ra các đề nghị hỗ trợ Colombia.
Mỹ công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu USD dành cho Colombia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình sau trận động đất và sẵn sàng hỗ trợ người dân Colombia vượt qua thảm họa.
Liên minh châu Âu cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ cho quốc gia Nam Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại và phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.
Israel, Mexico, Ecuador và Pháp cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Colombia trong quá trình cứu hộ, khắc phục hậu quả và tái thiết sau động đất.
Trong bối cảnh công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai, chính quyền Colombia tiếp tục rà soát thiệt hại tại các địa phương, đánh giá mức độ an toàn của các công trình và cảnh báo người dân đề phòng dư chấn.
Thảm họa tại Colombia xảy ra chỉ khoảng một tháng rưỡi sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela ngày 24/6. Hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 đã gây thiệt hại lớn tại quốc gia láng giềng này.
Theo thông tin được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố ngày 11/8, số người thiệt mạng trong hai trận động đất hồi tháng 6 đã tăng lên 6.301 người, cao hơn 176 người so với con số được công bố trước đó.
Nhà chức trách Venezuela đã kiểm tra hơn 53.000 công trình nhà ở. Trong số này, hơn 31.000 công trình được xác định đủ điều kiện để người dân tiếp tục sinh sống, hơn 12.000 công trình chỉ được phép sử dụng hạn chế và 9.567 công trình được xếp vào nhóm có nguy cơ cao.
Các lực lượng chức năng cũng đã di dời khoảng 483.525 tấn phế thải xây dựng và bàn giao 287 căn hộ mới cho những người bị ảnh hưởng.
Tại Colombia, trong khi số người thương vong và thiệt hại về tài sản tiếp tục được cập nhật, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt, hỗ trợ người dân và đánh giá an toàn các công trình sau trận động đất lớn.
T.N
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Cung đường tuyệt đẹp đi vùng cao bị hư hỏng nặng đã được Đà Nẵng khắc phục như thế nào?
Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại xã Đông Giang bị sạt lở
Phường Điện Bàn Bắc tiếp nhận thuyền Composite, tăng cường ứng phó thiên tai
Gấp rút hoàn thiện kè khẩn cấp, bảo vệ vùng xung yếu
Trung ương rất quan tâm đến tiến độ dự án kè khẩn cấp







