EU - Belarus "lình xình" vì làn sóng người di cư

Thứ tư, 10/11/2021 16:00

Căng thẳng đang leo thang ở biên giới Ba Lan và Belarus sau khi các quan chức Warsaw cáo buộc phía Minsk giúp người di cư di chuyển về phía biên giới, đồng thời cảnh báo sẽ huy động thêm hàng nghìn binh lính để đối phó với tình trạng đụng độ.

Ba Lan đã triển khai quân đến khu vực biên giới để ngăn chặn người di cư vào nước này. Ảnh: BBC

Theo CNN, trong diễn biến mới nhất của khủng hoảng di cư kéo dài hàng tuần qua ở biên giới hai nước, lãnh đạo lực lượng biên phòng Ba Lan Ewelina Szczepaska cho biết các nhóm người di cư đang tìm cách xâm phạm biên giới tối 8-11. Bà nói: "Tình hình ở biên giới khó khăn. Ngày càng nhiều nhóm người di cư tới biên giới. Họ nỗ lực để vượt biên". Người phát ngôn chính phủ Ba Lan sau đó cũng cho biết, có khoảng 3.000 - 4.000 người di cư tập trung gần biên giới 2 nước và hơn 10.000 người khác đang ở nhiều khu vực của Belarus để chuẩn bị vượt biên.

Ngày 9-11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo các làn sóng người di cư đông chưa từng thấy từ Belarus đang tìm cách xâm nhập nước này và đe dọa trực tiếp an ninh của toàn Liên minh Châu Âu (EU). Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Ba Lan nêu rõ "đóng cửa biên giới Ba Lan là lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cho thấy sự ổn định và an ninh của toàn khối EU đang bị đe dọa". Lãnh đạo Ba Lan cũng khẳng định "sẽ không làm ngơ" để tình trạng này tiếp diễn và sẽ cùng các đối tác từ NATO và EU bảo vệ nền hòa bình.

Các cơ quan chức năng của Ba Lan còn cho biết, trong số hàng nghìn người di cư đã tập trung đến khu vực gần biên giới của nước này và Belarus có một số thậm chí dùng các khí cụ để tìm cách vượt hàng rào bảo vệ ở biên giới. Cục trưởng An ninh quốc gia Ba Lan Pawel Soloch lo ngại sẽ có thêm nhiều nhóm với hàng trăm người di cư tiếp tục kéo đến khu vực biên giới với Belarus. Ba Lan cũng thông báo đã triển khai thêm binh lính, lực lượng biên phòng và cảnh sát tới biên giới với Belarus, trong khi nước láng giềng Litva cũng cân nhắc khả năng ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại biên giới với Belarus. Hiện có 4.500 nhân viên biên phòng và 9.500 binh lính Ba Lan tại biên giới.

Ba Lan cũng cáo buộc Belarus để cho các đoàn người di cư tự do di chuyển đến biên giới. Ngày 8-11, NATO cũng cáo buộc Minsk cố tình để tình trạng này xảy ra "vì mục đích chính trị" trong khi Ủy ban Châu Âu (EC) kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt mới. Hiện Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik kêu gọi EU áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn với Minsk trong khi các nước Baltic như Litva, Lithuania và Estonia cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Trước đó, Mỹ và EU đã lên tiếng đề nghị Minsk có hành động ngăn chặn dòng người di cư đang tràn đến "lục địa già".

Tuy nhiên, Minsk luôn bác bỏ cáo buộc này. Ngày 9-11, Bộ Quốc phòng Belarus cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ đồng thời cho rằng Ba Lan đang cố tình làm leo thang căng thẳng. Bộ trên cho biết Ba Lan đã triển khai 10.000 binh lính đến khu vực biên giới với Belarus mà không thông báo trước với Minsk, cho rằng động thái này vi phạm các thỏa thuận an ninh chung.

Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskuowif cũng đã bảo vệ cách xử lý vấn đề người di cư của Belarus, nói rằng Belarus đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hành động hợp pháp.

KHẢ ANH