Gần 200 lượt thí sinh vắng thi trong môn thi thứ ba

Thứ năm, 08/07/2021 13:34

Sáng nay (8-7), TS Đà Nẵng bước vào môn thi thứ ba Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 với bài thi tổ hợp môn dành cho TS đăng ký dự thi khối Khoa học tự nhiên (KHTN) và khối Khoa học xã hội (KHXH), thời gian làm bài 150 phút (mỗi môn 50 phút, chưa tính thời gian giao đề và nộp bài thi mỗi môn). Trong môn thi thứ ba này, có gần 200 lượt TS vắng thi. Cụ thể, Vật Lý vắng 17 TS, Hóa vắng 19 TS, Sinh vắng 13 TS, Sử vắng 65 TS, Địa vắng 57 TS và Giáo dục công dân (GDCD) vắng 37 TS. 

Tâm trạng TS Đà Nẵng sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn thứ 3 (ảnh: P.T)

Theo phản ánh phần lớn TS đăng ký dự thi bài tổ hợp môn KHTN chỉ để xét tốt nghiệp THPT, trong 3 môn, đề môn Lý là khó nhất. Trong khi đó, với những TS đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào ĐH khối A thì cho rằng, cả Lý và Hóa đều có độ khó, phức tạp tương đương. Với TS đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào ĐH khối B, đề Sinh năm nay có độ phân hóa rõ rệt. Cả ba môn thi này đều có 40 câu trắc nghiệm với các mã đề khác nhau.

Theo đó, đề thi ở cả ba môn này có độ khó bắt đầu tăng dân từ câu 30 trở lên. Nhận xét về đề thi bài tổ hợp môn KHTN năm nay, TS Lê Công Thanh Bình- HS lớp 12/4 trường THPT Phan Châu Trinh, đăng ký dự thi khối A trường ĐH Ngân hàng, có tổng điểm 2 môn Lý, Hóa lớp 12 đạt 9.0 trở lên- cho hay: “Theo em, cả Lý, Hóa đều có độ khó, phức tạp tương đương. Môn Lý độ khó bắt đầu tăng dần từ câu 33 trở đi; môn Hóa độ khó bắt đầu tăng dần lên từ câu 29 trở lên. Trong đó, câu 29, 30 (để lấy điểm 8) ra về muối ngậm nước khá phức tạp; dù nằm trong chương trình học nhưng đây là dạng đề lạ. Để làm được 2 câu này, đòi hỏi TS phải nắm chắc và sâu kiến thức và tốn khá nhiều thời gian. Với em, em làm đạt khoảng 34, 35 câu đúng, đạt khoảng 8.75 điểm. Tất cả đề thi của cả ba môn ra chủ yếu trong chương trình lớp 12”.

Cũng theo Thanh Bình, với đề thi môn Hóa, Lý, TS có học lực trung bình làm đạt tầm 5-6 điểm; khá đạt tầm 7 đến dưới 8; giỏi đạt từ 8 đến dưới 10. Trong đó, phổ điểm nhiều nhất đối với HS có học lực giỏi ở 2 môn này khoảng 8,75. TS đạt điểm tuyệt đối ở hai môn này không nhiều. “Em nghĩ, để kiếm điểm 10 ở 2 môn Lý, Hóa phải là những bạn xuất sắc, biết làm chủ thời gian và có tâm lý bình tĩnh. Thực tế, nhiều bạn học rất giỏi, nhưng do tâm lý, áp lực nên làm không trọn vẹn”- Thanh Bình chia sẻ thêm.

TS Đà Nẵng trao đổi cách làm bài thi sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn thứ 3 (ảnh: P.T).

Đối với bài thi tổ hợp môn KHXH kể cả TS đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa đăng ký tuyển sinh vào ĐH khối C và TS đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, Địa và GDCD tương đối dễ, phổ điểm từ 6-7 điểm sẽ nhiều; chỉ có môn Sử hơi khó và khá dài. “Ngoài việc đề ra hơi dài, Sử đòi hỏi TS phải biết tổng hợp kiến thức để phân tích, so sánh giữa lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Những câu vận dụng kiến thức ở dạng này hơi khó. Theo đó, từ câu 30 trở lên, Sử có có độ khó, phân hóa trình độ TS tăng dần; chủ yếu ra giai đoạn từ 1919 đến 1975”- TS Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên- HS Lớp 12/8 THPT Trần Phú (đăng ký tuyển sinh ĐH khối D, ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Cũng theo TS này, dù đề GDCD các giả thiết đưa ra hơi dài, nhưng đây là môn thế mạnh nên em thấy dễ, Địa không cần học nhiều vì chỉ cần sử dụng Át lát là có thể làm được. 

 

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi cho các TS tại điểm thi THPT Phạm Phú Thứ. (Ảnh: Thùy Dương)

Có mặt tại điểm thi THPT Phạm Phú Thứ, nơi có 21 TS người dân tộc thiểu số dự thi, chúng tôi ghi nhận sự nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên đến từ các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn Q.Liên Chiểu trong việc hỗ trợ, tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử. "Chúng em có mặt tại điểm thi này từ rất sớm để dọn dẹp, quét rác, chuẩn bị bàn ghế, đồ uống. Sau đó thì làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn cho các bạn TS sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Tuy tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thời tiết cũng bắt đầu nóng trở lại, nhưng chúng em cảm thấy vui vì được tham gia  tiếp sức mùa thi cho các TS. Chúc các TS bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt kỳ thi của mình”-  Huyền My- SV năm thứ 2 trường CĐ Kinh tế Kế hoạch thổ lộ.  

Lực lượng CA xã Hòa Sơn tham gia bảo vệ tại điểm thi THPT Phạm Phú Thứ (ảnh: Thùy Dương

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Trần Phương Hoài Linh (Công an xã Hòa Sơn, Hòa Vang)- làm nhiệm vụ bảo vệ tại điểm thi này, cho biết, tình hình TTATGT tại điểm thi rất an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Chiều nay, TS bước vào môn thi cuối cùng với môn thi Ngoại ngữ (60 phút, trắc nghiệm).

P.Thùy- Thùy Dương