Gần “bên hông” vẫn mong dài cổ!

Thứ sáu, 31/12/2021 12:46

- Mong ngóng chuyện chi rứa Hai Cửa Việt?

 Cụm công nghiệp Đông Gio Linh đến nay vẫn chưa hoàn thành.

- Nhiều cơ sở chế biến hải sản ở quê Hai mong có khu chế biến tập trung rộng rãi, đảm bảo môi trường nơi đây để hoạt động đó NXD.

- Ủa, vùng Gio Việt, Cửa Việt “sát hông” dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh thuận lợi quá còn chi nữa?

- Thôi đừng nhắc tới dự án nớ nữa, đợi gần 10 năm rồi!

- Chừng nớ năm để đợi dự án, lạ rứa.

- Mới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị trong tháng 12-2021, bà con cử tri lại tiếp tục nghị kiến nghị tỉnh xem xét thu hồi hàng chục héc-ta đất xây dựng dự án Cụm công nghiệp Đông Gio Linh của Cty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị (gọi tắt Công ty Hoàng Khang) đã được UBND tỉnh cho thuê đất và gia hạn nhiều lần. Ngán ngẩm và bức xúc lắm.

- Theo NXD biết, Cụm công nghiệp Đông Gio Linh được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập vào gần cuối 2011, đến tháng 6-2012 UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Theo đó, diện tích dự án có 70 ha, trong đó phần diện tích 50ha (thuộc xã Gio Việt) do Công ty Hoàng Khang làm chủ đầu tư, 20 ha (thuộc TT Cửa Việt) giao UBND huyện Gio Linh quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp. Nhà đầu tư họ cũng đã san lấp mặt bằng, đổ đất, xây hàng rào…

- Nhưng lâu vẫn chưa xong. Phần chính chưa thành lấy chi mà phát triển cụm công nghiệp nờ. Ngày 24-5-2019, UBND tỉnh có quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất đến tháng 9-2020 đối với Công ty Hoàng Khang để thực hiện dự án. Quyết định cũng nêu rõ nếu hết thời hạn được gia hạn mà công ty vẫn chưa thực hiện thì Sở TN-MT lập thủ tục thu hồi đất theo quy định và không bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất. Nhưng rồi tiến trình đầu tư vẫn chậm, cầm chừng.

- NXD nhận thấy, việc Công ty Hoàng Khang chậm thực hiện dựa án không chỉ lãng phí quỹ đất mà còn giảm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của dự án.

N.X.D