Gặp gỡ mùa thu 2015: Chắp cánh cho điện ảnh trẻ

Thứ tư, 09/12/2015 09:56

(Cadn.com.vn) - Năm thứ 3 liên tiếp sự kiện điện ảnh Gặp gỡ mùa thu (GGMT) tại Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Nhiều nhà làm phim trẻ tài năng trong và ngoài nước đã mang đến Đà Nẵng các dự án phim ấn tượng và xuất sắc thuyết phục BGK chi tiền để họ làm phim.

GGMT quy tụ các đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng từ các nước.

Ngôi nhà điện ảnh

Mỗi độ cuối thu, Đà Nẵng lại là nơi hội ngộ của đông đảo các nhà làm phim trẻ tài năng, các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng. GGMT năm nay diễn ra từ ngày 30-11 tới 7-12, không chỉ là sự kiện điện ảnh tích hợp nhiều hoạt động mà còn là một ngôi nhà vô cùng ấm áp cho những người làm điện ảnh tìm về để giao lưu, chia sẻ, sống trong không khí điện ảnh. Hàng loạt hoạt động trao đổi nghề nghiệp, gala chiếu phim, gây quỹ điện ảnh, thuyết trình các dự án phim mới... đã giúp các nhà làm phim trẻ thực sự được "ăn, ngủ" cùng điện ảnh. Đạo diễn Phan Đăng Di, chủ tịch chương trình GGMT cho biết, việc tìm kiếm, nâng đỡ, đào tạo, phát triển những tài năng điện ảnh trong khu vực Châu Á đã trở thành nhiệm vụ chính của GGMT. Chương trình đã lựa chọn trong cả nước các nhà làm phim trẻ có các dự án phim ngắn xuất sắc để mời đến trình bày và hoàn thiện tại các workshop do các nhà làm phim uy tín trong nước và nước ngoài dẫn dắt.

Với mong muốn đem đến sự hỗ trợ nhiều nhất cho các nhà làm phim trẻ, giúp họ có cơ hội lớn hơn khi tiếp cận các dự án điện ảnh, GGMT 2015 tiếp tục có sự đồng hành của đạo diễn người Việt nổi tiếng thế giới Trần Anh Hùng. Suốt 3 năm qua, đạo diễn Trần Anh Hùng luôn là người nhiệt tình đến với GGMT, coi đó là mảnh đất để gieo mầm cho những tài năng trẻ điện ảnh, để kỳ vọng điện ảnh Việt có tiến xa hơn ra thế giới. Vị đạo diễn đã ghi tên tuổi mình với LHP Cannes (Pháp) giữ vai trò giảng viên khóa học đạo diễn cho các nhà làm phim trẻ. Đồng thời ông cũng giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo giải thưởng "Bộ phim của tương lai" và giải thưởng "Danang Autumn Meeting Grand Prix" tại GGMT 2015. Ngoài làm việc với đạo diễn Trần Anh Hùng, các học viên còn được học quay phim, chỉnh màu với những nhà làm phim từ Pháp, Hàn Quốc.

Ông Dong Won Kwak, Giám đốc CJ CGV (Tập đoàn kinh doanh điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc) nói: GGMT là một hành trình đầy hạnh phúc giúp hiện thực hóa giấc mơ làm phim của các tiềm năng điện ảnh. Đây cũng là nơi vun đắp kinh nghiệm và truyền lửa cho thế hệ tương lai của các nhà làm phim. Bởi hơn ai hết, họ là những tài năng đầy nhiệt huyết, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của nền điện ảnh Việt Nam. Đây cũng chính là giá trị tích cực mà GGMT mang lại và là mục tiêu mà CGV đã và đang hướng đến". Cũng theo ông Kwak, trong những năm tiếp theo CGV sẽ tiếp tục phát triển nhiều chương trình, nhiều dự án mới để các tài năng trẻ có thể tiếp cận những xu hướng mới và bắt nhịp với sự phát triển không ngừng của bộ môn nghệ thuật này.

Hiệu trưởng Học viện điện ảnh quốc gia Hàn Quốc và Giám đốc AJ CGV Việt Nam trao chúc mừng các học viên xuất sắc nhất chương trình GGMT 2015.

Chợ dự án phim

Tại GGMT 2015, BTC đã trao tổng giải thưởng 10 ngàn USD cho các dự án phim. Trong đó hạng mục dự án phim thương mại được trao cho Trịnh Đan Phượng và Nguyễn Thị Thu với dự án Viễn du cùng bọn chán đời; hạng mục dự án phim nghệ thuật được trao cho 2 dự án là Raining Roses của Rina Sou (Đài Loan) và Người vợ thứ ba của Nguyễn Phương Anh; hạng mục dự án phim ngắn được trao cho Ting Tears của đạo diễn Trương Quế Chi.

Điểm nổi bật tại GGMT 2015 vẫn là chợ dự án phim quốc tế. Tại đây, các nhà làm phim trẻ đem dự án phim của mình tới, thuyết phục BGK gồm những đạo diễn, nhà sản xuất uy tín để BGK quyết định chi tiền cho họ làm phim. Thành phần BGK là những người nổi tiếng như Toma Ryu - Hiệu trưởng Học viện Điện ảnh quốc gia Hàn Quốc Kafa, Matthew Poon- Giám đốc Chợ dự án LHP quốc tế Hồng Kông,  Paolo Bertolin - Giám tuyển LHP Venice  (Áo),  Benjamin Illos - Giám tuyển từ LHP Cannes (Pháp).

Trong chợ dự án phim được chia nhỏ thành hạng mục phim thương mại (BGK gồm Victor Vũ, Charlie Nguyễn, Trương Ngọc Ánh và hạng mục phim nghệ thuật. Nếu như các năm trước, chợ dự án phim nghệ thuật chỉ có các nhà làm phim trẻ trong nước thì năm nay còn có cả các nhà làm phim trẻ đến từ Singapore, Đài Loan. BTC GGMT đã đăng thông báo tuyển thí sinh trên mạng và họ đã gửi hồ sơ tham dự. Khi thuyết trình các dự án phim hạng mục phim nghệ thuật, tất cả các học viên phải sử dụng tiếng Anh. "Đây là điều hết sức quan trọng nhằm giúp các nhà làm phim trẻ Việt Nam có điều kiện giao lưu điện ảnh, hội nhập quốc tế dễ dàng hơn"- Chủ tịch chương trình GGMT Phan Đăng Di nói.

Tại tất cả các LHP trên thế giới bên cạnh sức hút của các bộ phim thì chợ dự án phim cũng tạo sức hút lớn. Đây chính là nơi để những dự án phim chất lượng có cơ hội được tiến gần với công chúng. Tại Việt Nam, ngoài LHP Hà Nội thì các LHP khác hầu như không có chợ dự án phim.

Hải Quỳnh