Hải Vân chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động trước thiên tai

Thứ tư, 26/08/2026 08:13

Chiều 25-8, phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 nhằm đánh giá, rà soát phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư và thống nhất cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Thanh Hòa và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thúc Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Với diện tích tự nhiên hơn 406km², có hơn 28km bờ biển, sông Cu Đê chảy qua, địa hình đa dạng từ biển, sông đến đồi núi, Hải Vân là địa bàn có nguy cơ chịu tác động của bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, sóng lớn và nước biển dâng. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác chủ động, phòng ngừa, trên địa bàn phường chưa xảy ra thiệt hại do bão, lũ.

Các đại biểu dự hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Hoàng Thanh Hòa và Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Trong đó, các khu vực có nguy cơ cao tiếp tục được rà soát, nhất là khu vực Hòa Bắc cũ, tổ Trường Định, khu vực ven sông Cu Đê, ven biển, vùng trũng thấp Xuân Thiều và những nơi có khả năng ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Phương án ứng phó được cập nhật theo từng cấp độ rủi ro, từng địa bàn và từng tình huống cụ thể.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai phải xuất phát từ thực tiễn địa bàn, đồng thời rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai trước; bảo đảm cụ thể, chi tiết, khả thi, hiệu quả và có tính ứng dụng cao trong thực tế. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án theo từng địa bàn, từng tình huống, bảo đảm khi có sự cố có thể triển khai ngay, không lúng túng, bị động. Tiếp tục củng cố Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, các Tổ phản ứng nhanh, Tổ hậu cần, Tổ phương tiện - công cụ và các Tiểu ban phòng, chống thiên tai tại khu dân cư. Phương tiện, vật tư như áo phao, phao cứu sinh, xuồng phao, máy phát điện, cưa máy, dụng cụ thủ công, đèn pin, loa cầm tay phải thường xuyện được rà soát, bổ sung…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Thanh Hòa nhấn mạnh, với đặc điểm địa bàn rộng, phức tạp, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ, công tác phòng, chống thiên tai phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; trong mọi tình huống, an toàn tính mạng nhân dân phải được đặt trên hết, trước hết. Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, nguyên tắc “6 rõ”, xác định cụ thể người chỉ huy, lực lượng, phương tiện, địa bàn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Những khu vực có nguy cơ cao phải có phương án riêng; lực lượng được phân công phải nắm chắc địa bàn, dân cư và sẵn sàng xử lý ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất yêu cầu các cơ quan, đơn vị và khu dân cư tiếp tục hoàn thiện phương án, kiểm tra các điểm xung yếu, bảo đảm lực lượng, phương tiện, hậu cần và thông tin liên lạc. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực phòng thủ dân sự từ cơ sở, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản khi có thiên tai xảy ra.

Phương Kiếm-Kim Hiếu

Đưa trí tuệ nhân tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn của ASEAN

Ngày 21-8, Tổ chức ASEAN về Giáo dục (Passage to ASEAN - P2A) phối hợp Đại học Duy Tân (DTU) tổ chức trao giải Cuộc thi ASEAN AI Hackathon 2026 (AAIH 2026).

Mưa lớn, dông lốc gây sạt lở, thiệt hại tại Gia Lai và Quảng Ngãi

Mưa lớn tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi khiến đất đá từ ta-luy dương tràn xuống đường tránh đèo Văn Rơi, đoạn qua xã Kon Đào, gây chia cắt giao thông tạm thời. Trong khi đó, mưa dông kèm lốc xoáy tại xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai làm 23 hộ dân bị thiệt hại về tài sản.

16 đội tuyển AI xuất sắc nhất ASEAN tranh ngôi quán quân tại AAIH 2026

Từ ngày 19 đến 21-8, tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã diễn ra Vòng Chung kết ASEAN AI Hackathon 2026 (AAIH 2026) chủ đề “AI vì một ASEAN kiên cường: Đổi mới, Bền vững và Nhân văn”, với sự tham gia tranh tài của 16 đội thi đến từ các trường đại học của 7 quốc gia, trong đó Việt Nam có hai đội góp mặt gồm Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Lực lượng Công an chủ động từ sớm, từ xa trước mọi tình huống thiên tai

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, bão lũ, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi Bắc Bộ, Bộ Công an đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương

An Khê chủ động ứng phó thiên tai năm 2026

Ngày 13-8, UBND phường An Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.