Giá của hành vi côn đồ

Thứ bảy, 22/10/2022 11:08
Ngày 19-10, TAND huyện Vân Canh (Bình Định) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Phi Hùng (2000) 3 năm tù giam Lê Văn Thảo (2005) 2 năm tù giam và Nguyễn Văn Em (2003, đều trú H. Vân Canh) 12 tháng tù giam cùng về tội: “Đe dọa giết người”.
3 bị cáo tại phiên tòa.
3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với vợ cũ là chị P.T.T.P. nên Hùng nhiều lần đe dọa giết cả gia đình chị P. Ngày 18-6, Hùng nhờ Thảo, Em ném bom xăng vào nhà bố mẹ chị P. khiến mọi người trong gia đình chị P. hoảng sợ. Hành vi của các đối tượng đã đe dọa, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, gây mất ANTT và gây tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương.

B.Đ