Kiểm tra hầm đường bộ Phú Gia-Phước Tượng, Bộ trưởng Đinh La Thăng:

Giải tán chủ đầu tư nếu không có tiền!

Thứ bảy, 26/07/2014 09:03

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và đoàn công tác của Bộ đã có chuyến kiểm tra tại TT-Huế. Kiểm tra tiến độ thi công hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia tại điểm hầm Phú Gia (H. Phú Lộc) do liên danh nhà thầu CTCP xây dựng Lũng Lô 9 và CTCP Sông Đà 505 thi công.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ thi công công trình, ông Thăng chất vấn chủ đầu tư là CTCP Phước Tượng- Phú Gia BOT và lãnh đạo H. Phú Lộc về việc chậm trễ trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ông Thăng nói: “Công trình khởi công đã bao nhiêu lâu giờ mới làm được một đoạn thế này. Có 17 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng mà không làm được là sao. Vậy hợp đồng vay tiền đã có chưa,...?”. Lúc này, đại diện nhà đầu tư cho rằng đã ký nhưng chuyển vào TPHCM để đóng dấu. Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn: “Nói dối như thế là không được, lần trước tôi vào (ngày 10-7), yêu cầu, các ông bảo mai ký, tuần sau ký, nay mấy tuần tôi quay lại vẫn chưa có”.

Lập tức ông Thăng quay sang ông Nguyễn Danh Huy- Vụ trưởng, Trưởng ban quản lý đầu tư các dự án công – tư thuộc Bộ GTVT, nói: “Ông Huy phải có báo cáo tôi về việc này trước ngày 31-7-2014. Nếu không có tiền thì phải giải tán nhà đầu tư cho tôi. Việc này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Nếu ông không có tiền thì ông nói thẳng không có tiền. Đến ngày 31-7 chưa có tiền mà ông còn du di cho nhà đầu tư này là tôi thay ông trước. Đã làm nhà đầu tư phải lo đủ tiền, đầu tư nhanh để mà thu phí, không ai người ta đầu tư kiểu này cả...”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng bức xúc vì tiến độ thi công hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia chậm trễ.

Cùng đi trong chuyến công tác với Bộ trưởng Thăng, đánh giá về tình trạng xe quá tải ở TT-Huế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho rằng, mấy ngày qua, khi các ngành chức năng các cấp đồng loạt siết chặt việc kiểm tra tải trọng, thì tình trạng xe quá tải có giảm. Tuy nhiên, tình trạng, xe “vua” vẫn còn tiếp diễn.

Theo ông Huyện, ở TT-Huế có một số doanh nghiệp sử dụng xe quá tải chở VLXD gồm: Hùng Đạt ở thị xã Hương Trà, HTX Xuân Long, Tuyết Liêm... Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp đóng tại TP Đà Nẵng gồm: Doanh nghiệp Dũng Hòa và Vận tải Minh Toàn sử dụng xe quá tải để chở các mặt hàng: than, thạch cao, xi-măng, các loại vật liệu khác phục vụ cho các nhà máy, công trình và dự án ở địa bàn TT-Huế.

Mới đây, Cục Quản lý đường bộ 2 đã có buổi làm việc và yêu cầu các nhà thầu cam kết không cho các xe vận tải trên chở quá tải. Ngoài ra, đối với xe quá tải ở Đà Nẵng, Tổng cục Đường bộ giao cho Cục Quản lý đường bộ 3 giám sát, kiểm tra, xử lý.

H.Lan