Giải trình nhiều vấn đề nổi cộm của Đà Nẵng

Thứ năm, 03/03/2022 10:18

Chiều 2-3, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì cuộc họp thường kỳ với UBND TP để xem xét, thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP vào ngày 11-3 tới. Cũng trong cuộc họp thường kỳ này, UBND TP đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiều vấn đề nổi cộm trên địa bàn theo kiến nghị qua giám sát của HĐND TP.

Đại diện các Ban của HĐND TP nêu kiến nghị sau giám sát.

Kiến nghị nổi bật qua giám sát liên quan đến tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh TP. Hiện TP có chủ trương chọn khu đất 3,7 ha phía Đông Công viên Thanh niên để xây dựng Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP, đồng thời, có chỉ đạo nghiên cứu Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP trong quá trình tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch kiến trúc Công viên Thanh niên. Đến nay, đã hoàn thành công tác tổ chức thi thiết kế quy hoạch, kiến trúc Công viên Thanh niên, đồng thời, trao thưởng và Giấy chứng nhận cho các phương án đạt giải. Theo phương án đạt giải Nhất, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP có diện tích đất 25.808m2 tại Công viên Thanh niên nằm trong phần đất của dự án Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia (diện tích đất 37.493m2) được phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 tại Quyết định số 3676.

Công trình Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP được đưa vào Danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025 và được Hội đồng nhân dân TP, UBND TP chỉ đạo tập trung triển khai đầu tư trong giai đoạn 2020-2025. TP giao cho Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (gọi là Ban QLDA) là đơn vị điều hành dự án. Theo tiến độ thực hiện, dự án Trung tâm Văn hóa Điện ảnh TP dự kiến sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7-2022, thực hiện các thủ tục để khởi công vào tháng 10-2023 và hoàn thành sau 1 năm thi công. Hiện tại, Ban QLDA đang phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Nhà Vui) hoàn thiện lại hồ sơ Báo cáo chủ trương đầu tư công trình để trình thẩm định, phê duyệt theo tiến độ cam kết.

Liên quan tới kiến nghị đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến, Sở Giáo dục và đào tạo đã hướng dẫn các trường chia thời khóa biểu linh hoạt, giảm áp lực tâm lý cho giáo viên và học sinh (chia không quá 4 tiết/ buổi, không quá 35 phút/ tiết học), giao bài, video hướng dẫn các môn âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất,… để giảm thời gian tiếp cận máy tính cho học sinh. Các trường cũng tăng cường thêm các loại máy móc, thiết bị phục vụ học trực tuyến; thành lập tổ công nghệ thông tin để hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Theo đánh giá, mặc dù thời gian đầu, đội ngũ giáo viên, học sinh còn gặp một số khó khăn nhất định trong công tác dạy học trực tuyến, tuy nhiên đến nay đã thích ứng, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã phát huy có hiệu quả, nề nếp dạy và học tương đối ổn định, kết quả giáo dục hai mặt học sinh toàn trường và các hoạt động giáo dục trong học kì I hoàn thành chương trình, đạt kết quả khá tốt. Tuy vậy, khó khăn là điều kiện trang thiết bị học sinh chưa đáp ứng đủ khi học trực tuyến, đặc biệt là tình hình và diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, số ca F0, F1 đối với giáo viên, học sinh còn nhiều,… ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục nhà trường. Bên cạnh đó, thời gian đầu tư cho bài dạy trực tuyến mất nhiều thời gian, gây áp lực cho giáo viên; một bộ phận học sinh chưa hợp tác với thầy cô trong quá trình học tập.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận cuộc họp thường kỳ chiều 2-3.

Về kế hoạch phục hồi du lịch, Sở Du lịch đang phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn nhân lực, con người và sản phẩm để đón khách trở lại với các sản phẩm đặc sắc dịp 30-4 và dịp hè. Cụ thể sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" cho hai bờ sông Hàn, trên mặt sông và các cây cầu; triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng; tiếp tục triển khai thực hiện "Kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình Đêm Đà Nẵng-DanangByNight" và Kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, TP cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN, người lao động trong lĩnh vực du lịch vượt qua khó khăn của đại dịch. Cụ thể như giải ngân cho 144 lao động ngành du lịch vay với số tiền hơn 8,817 tỷ đồng; hỗ trợ 3.552 HDV với số tiền 13,278 tỷ đồng; hỗ trợ 952 lao động tự do bị mất việc làm ở cơ sở lưu trú du lịch từ 20 phòng trở lên, đơn vị lữ hành, khu điểm du lịch (thuộc quản lý của Sở Du lịch) với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Liên quan tới kế hoạch khai thác vận hành, đưa vào sử dụng Khu Công viên phần mềm số 2 sau khi hoàn thành, hiện Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án khai thác vận hành. Theo đó, Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ là đơn vị quản lý, vận hành. Tổng số nhân sự quản lý, vận hành Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) không quá 39 nhân sự và thời gian bắt đầu tuyển dụng nhân sự vào làm việc từ tháng 6-2022 để kịp thời tiếp cận công việc vận hành.

Ngoài ra, UBND TP cũng báo cáo, giải trình nguyên nhân chậm trễ trong việc xây dựng bảng giá đất tại các tuyến đường trong các khu công nghiệp trên địa bàn theo kiến nghị giám sát của HĐND TP. Giải thích việc chậm tiến độ các công trình trọng điểm như đường DH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn hay đường DT 601 đi Hòa Bắc, theo UBND TP chủ yếu do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng cũng như dịch COVID-19 phức tạp. 

HẢI QUỲNH