Giảm án cho bị cáo cài mìn trong loa phát nổ trên xe khách

Thứ năm, 14/01/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-1, tại TP Vinh (Nghệ An), TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo bị cáo Lê Đức Đệ (1988, trú TX Hoàng Mai, Nghệ An) về các tội danh: "Giết người" và "Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ".

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh, do thù tức trong công việc làm ăn với anh Lê Công Tùng (ở H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nên Đệ rắp tâm trả thù. Đệ mua 100g thuốc nổ rồi chế tạo thành 1 quả mìn bỏ vào chiếc loa nghe nhạc mini. Ngày 27-9-2014, Đệ gói chiếc loa có chứa quả mìn tự tạo thành một hộp "quà" rồi mang vào TP Vinh gửi cho xe khách BKS 29B-056.71 (chạy tuyến Vinh- Hà Nội) vận chuyển ra Thanh Hóa cho anh Tùng. Đệ ghi sẵn số điện thoại và địa chỉ của anh Tùng trên hộp "quà", nhưng do ghi nhầm số điện thoại nên nhà xe đã không liên hệ được với anh Tùng. Đệ cũng không ghi người gửi nên nhà xe không biết địa chỉ và điện thoại để chuyển trả.

Đến trưa 30-9, do gói hàng "vô chủ" nên phụ xe khách BKS 29B-056.71 là Thái Viết Hảo (1980, trú xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, Nghệ An) mở ra kiểm tra thì thấy là chiếc loa  nghe nhạc mini. Chiếc loa có lỗ cắm thẻ nhớ nên anh Hảo tò mò lấy thẻ nhớ (có chép nhạc) cắm để thử loa có dùng được không. Bất ngờ chiếc loa phát ra một tiếng nổ lớn. Hậu quả, anh Hảo bị đứt 2 bàn tay, mù 2 mắt, gãy 2 chân, tổn hại sức khỏe 98%; tài xế Phan Đình Ninh (1977, trú xã Nghi Vạn) bị tổn hại sức khỏe 80%; tài xế phụ Trần Văn Tam (1982, trú xã Diễn Yên, H. Diễn Châu, Nghệ An) bị tổn hại sức khỏe 15%; ô-tô BKS 29B-056.71 hư hỏng với tổng thiệt hại 90 triệu đồng.

Bị cáo Lê Đức Đệ tại tòa.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ, truy tố Lê Đức Đệ về 2 tội danh "Giết người" và "Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ". Ngày 23-6-2015, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử và đã tuyên phạt Lê Đức Đệ tù chung thân về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ". Đồng thời, tòa tuyên buộc bị cáo Đệ phải bồi thường hơn 600 triệu đồng cho các bị hại và phải chu cấp cho người bị hại là anh Thái Viết Hảo mỗi tháng 4 triệu đồng và tiền công cho vợ anh Hảo chăm nuôi mỗi tháng 1,2 triệu đồng; chu cấp tiền nuôi dưỡng 2 người con của anh Hảo mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến 18 tuổi. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bị cáo Đệ đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc phẩm, bị cáo Đệ thành khẩn khai báo và nhận tội, xin giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời, gắng bù đắp những mất mát, tổn thất cho bị hại. HĐXX cấp phúc thẩm đã giảm án từ mức chung thân xuống 20 năm tù đối với tội danh "Giết người" và giữ nguyên mức 2 năm tù cho tội danh "Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ". Tổng hình phạt Đệ phải nhận sau khi được giảm án là 22 năm tù.

X.S