Giám sát chặt các trường hợp có nguy cơ cao

Thứ năm, 29/07/2021 09:10

* Ghi nhận 50 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày

Trước tình hình ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28-7 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đặc biệt là tại các địa bàn ghi nhận nhiều ca mắc mới phải khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong lấy mẫu, xét nghiệm; quản lý chặt gần 3.500 tiểu thương buôn bán tại cảng cá hiện đang cách ly tại nhà để kiềm chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đà Nẵng sử dụng xét nghiệm các khu vực nguy cơ cao, xét nghiệm diện rộng nhằm sớm phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 28-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố cho biết, trong 24 giờ qua, Đà Nẵng ghi nhận thêm 50 ca mắc mới. Trong đó, có 39 trường hợp đã cách ly (1 ca về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh), 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu diện rộng và 10 trường hợp chưa được cách ly (1 ca làm ở lò mổ Đà Nẵng và 9 ca liên quan chuỗi bệnh nhân N.B.K tại cảng cá Thọ Quang).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố, hiện có 2 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao, cụ thể, liên quan đến lò mổ Đà Sơn đã phát hiện 39 ca, trong đó 6 ca làm tại lò mổ và 33 ca liên quan; chuỗi cảng cá Thọ Quang đã phát hiện 81 ca, trong đó 28 ca buôn bán ở cảng cá (9 ca ở Quảng Ngãi), 53 ca liên quan (1 ca ở chợ Nam Ô, 1 ca ở chợ Đầu Mối, 1 ca ở chợ Quang Thành, 4 ca ở chợ Phước Mỹ, 1 ca ở chợ Mân Thái, 3 ca ở chợ Cẩm Lệ, 1 ca ở chợ Hòa Hải).

Với diễn tiến dịch bệnh theo chiều hướng ngày càng phức tạp nêu trên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Ban Thường vụ các quận, huyện ủy hết sức lưu ý trong phân công đồng đều nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tránh trường hợp người thì tham gia liên tục, thường xuyên vào công tác phòng, chống dịch; còn người ở bộ phận khác thì gần như đứng ngoài cuộc và không có sự tham gia vào công tác này. Đi kèm với đó, là cần có sự động viên, khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất để các lực lượng tuyến đầu chống dịch phát huy hết khả năng, trách nhiệm của mình.

Liên quan đến số ca mắc mới COVID-19 trong ngày, đặc biệt là ghi nhận 10 ca trong cộng đồng, ông Triết đề nghị cần đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, truy vết các trường hợp có liên quan, nhất là chuỗi lây nhiễm liên quan đến lò mổ Đà Sơn, cảng cá Thọ Quang, tập trung quản lý, giám sát, thực hiện cách ly triệt để tại nhà đối với gần 3.500 tiểu thương hoạt động tại cảng cá Thọ Quang và các F liên quan đến các chuỗi lây nhiễm.

Tại các chợ, ông Triết lưu ý cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với Ban quản lý các chợ, tránh trường hợp đổ qua đổ lại vai trò, trách nhiệm quản lý tại các khu vực trong và ngoài chợ. “Hiện đang có câu chuyện là trong chợ thì quản lý rất kỹ, nhưng ở ngoài thì cho bán thoải mái, không có hàng rào vách ngăn chi hết. Hầu như tất cả các chợ đều có việc này, nếu có chăng cũng chỉ giăng dây đối phó. Vì vậy, các địa phương và Ban quản lý phải tập trung cho công tác phối hợp, lúc này không có chuyện của anh, của tôi chi nữa”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo.

Đồng quan điểm với ông Triết trong việc đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch qua 7 ngày, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Văn phòng UBND thành phố có báo cáo đánh giá lại tất cả các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch 7 ngày qua. Cho rằng, tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp, không chỉ tại thành phố mà còn tại các địa phương khác. Vì vậy, cần có báo cáo, đánh giá cụ thể để Ban Chỉ đạo có cơ sở đưa ra các biện pháp tiếp theo, trong đó có thể cân nhắc áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn hơn. 

Liên quan đến các chợ, ông Chinh yêu cầu Sở Công Thương, UBND các quận, huyện chỉ đạo Ban Quản lý các chợ thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị. Ban Quản lý các chợ thực hiện nghiêm việc đóng cửa các lô sạp kinh doanh không thiết yếu, kiểm soát chặt việc phân chia tần suất đi chợ, giãn cách 50% số tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, kiểm soát chặt thẻ đi chợ và người ra vào chợ... Đồng thời yêu cầu các chợ muốn hoạt động trở lại thì bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Về công tác tiêm vaccine, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hiện thành phố đang thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, với tinh thần là kịp thời, đúng đối tượng và thành phố sẽ nỗ lực hết mình để có tối đa lượng vaccine để tiêm cho người dân. 

DOÃN HÙNG