Giám sát chặt chẽ việc thu hoạch lúa giữa mùa dịch

Thứ tư, 25/08/2021 10:39

Trưởng thôn 5 Ngô Văn Trương (phải) giám sát chặt chẽ việc thu hoạch lúa của từng thửa ruộng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc tạo điều kiện cho nông dân thu hoạch lúa hè - thu, từ ngày 23-8, vùng nông thôn Hòa Vang đã triển khai các phương án thu hoạch phù hợp tình hình thực tế ở từng địa phương với tổng diện tích gieo sạ toàn huyện hơn 2.100ha.

Ở thôn 5 (xã Hòa Khương), cánh đồng lúa hữu cơ rộng 15ha đang chín vàng bất tận, bà con nông dân “vỡ òa” với sản lượng bình quân khoảng 62 - 65 tạ/ha mà chính họ cũng cảm thấy bất ngờ... Vừa thu hoạch xong 3 sào lúa trà đầu, ông Đặng Hơn phấn khởi bộc bạch: “Chưa có khi nào người trồng lúa trải qua nhiều lo âu và cảm xúc như vụ hè - thu năm nay. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, hạn hán, sâu bệnh... và cả dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến phức tạp; cùng với việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt “ai ở đâu, ở yên đó”, nhưng người nông dân chúng tôi rất tự giác tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế mỗi khi ra đồng bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc trổ nước vào ruộng lúa”…

Các xe đầu kéo vận chuyển lúa về nhà cho dân đứng trên bờ, chờ “lệnh” của trưởng thôn.

Để đảm bảo tiến độ thu hoạch nhưng vẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Hòa Khương đã tăng cường các biện pháp, như chỉ bố trí 1 máy gặt đập liên hợp tại chân ruộng dưới sự giám sát, điều hành trực tiếp của trưởng thôn, còn xe đầu kéo dừng phía trên đường chờ. Khi thu hoạch xong thửa ruộng nào, trưởng thôn mới liên lạc cho chủ thửa ruộng đó đến tận nơi phối hợp với xe đầu kéo bốc lúa lên thớt vận chuyển về nhà. Địa phương cũng khuyến cáo người dân nên phơi lúa buổi sáng, đến đầu giờ chiều thì tranh thủ cào dồn đống, che đậy bạt hoặc đóng gói chở về nhà bảo quản, đề phòng những cơn mưa giông chiều tối để giảm tổn thất… “Tất cả những người trực tiếp thu hoạch, vận chuyển, bốc vác đều được xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và được cấp thẻ đi đường để ra đồng làm việc. Bình thường nhiều xe cơ giới tập trung chỉ “đánh” 1 ngày là xong, nay phải kéo dài qua ngày thứ 2 mới thu hoạch hết diện tích trồng lúa trong thôn”, ông Ngô Văn Trương- Trưởng thôn 5 cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí, để giám sát chặt chẽ việc thu hoạch lúa và đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương đã hợp đồng máy gặt liên hợp và phương tiện chở lúa về tận nhà cho bà con với giá cả phù hợp nhất. Sau khi thu hoạch xong, địa phương tiếp tục hợp đồng máy cày ải, phơi đất nhằm hạn chế thấp nhất số người dân đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết; đồng thời, chỉ đạo mỗi thôn còn lại trên địa bàn gặt trong một số ngày, tùy theo diện tích lúa. Các trưởng thôn chịu trách nhiệm phân chia tần suất và trực tiếp giám sát các phương tiện tham gia thu hoạch lúa tối đa không quá 5 người/lượt… “Có được điều này là nhờ vào sự tuyên truyền, vận động thường xuyên của chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và ý thức phòng chống dịch của người dân trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép”. Đây là vụ mùa có năng suất cao nhất so với các vụ hè -  thu gần đây. Đạt được sản lượng này, bà con nông dân ai cũng vui mừng, bởi những ngày vừa lo toan mùa vụ, vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng tạm thời đi qua; giờ là lúc họ gặt hái thành quả của nhà nông”, ông Trí chia sẻ.

VY HẬU