Giãn cách toàn xã hội là biện pháp rất cần thiết

Thứ hai, 02/08/2021 16:21

Chốt phòng chống dịch xã Hòa Liên làm nhiệm vụ xuyên đêm, kiểm soát việc người dân lưu thông qua địa bàn.

Tối 31-7, nhiều tuyến giao thông nông thôn ở các xã vùng ven Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang có tốc độ đô thị hóa nhanh vốn thường ngày nhộn nhịp, giờ chỉ còn ánh đèn của hệ thống chiếu sáng ven đường và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, đội ngũ Công an xã (CAX) ngoài việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương, còn là lực lượng nòng cốt cùng với các hội, đoàn thể tạo thành mạng lưới vững chắc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Theo Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ- Trưởng CAX Hòa Phước, là địa bàn có nhiều vùng giáp ranh với thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) nên địa phương phải triển khai nhiều điểm chốt chặn, túc trực trên các tuyến giao thông nông thôn giám sát việc lưu thông hàng hóa qua các chợ Mới Ba Xã, Miếu Bông. Ngoài các chốt kiểm soát của Công an TP trên tuyến QL1A, lực lượng 8394 xã còn tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý việc đi lại của người dân giữa các địa bàn giáp ranh theo quy định. Còn ở xã Hòa Phong, do có chợ truyền thống Túy Loan nên lượng người đổ về đây rất nhiều, tấp nập kẻ mua, người bán các mặt hàng rau, củ quả, nhưng từ sáng 1-8, quang cảnh ở chợ cả trong lẫn ngoài lại thưa thớt bóng người. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự cũng như hỗ trợ cho lực lượng quản lý bảo vệ chợ, CAX vẫn tăng cường kiểm soát, sắp xếp ổn định cho các tiểu thương theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế…

Ông Ngô Ngọc Thơ (thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến) trải lòng, người dân chúng tôi thấy việc thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP là biện pháp rất cần thiết. Thông thường, vài ngày gia đình tôi mới đến chợ 1 lần nên việc quy định đi chợ 3 ngày/lần với thẻ QR-Code thì không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của gia đình cả. “Vẫn biết việc làm này sẽ khó khăn về kinh tế đối với nhiều hộ gia đình, người lao động ở vùng nông thôn, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ. Nhưng chúng tôi nghĩ đó cũng là khó khăn chung của cả cộng đồng, nếu mỗi người dân cùng nêu cao ý thức, làm đúng bổn phận và trách nhiệm thực hiện tốt việc giãn cách toàn xã hội là đã góp một phần vào thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh”, ông Thơ cho biết thêm.

Có cùng với anh em xé rào “mục sở thị” các chốt trực kiểm soát dịch bệnh, chúng tôi cảm phục tinh thần làm việc và ý chí của các cán bộ, chiến sĩ CAX. Đêm càng về khuya, anh em vừa căng mắt quan sát, vừa phải dùng tay xua đuổi đàn muỗi bay vo ve. Ngồi ở chốt cũng nhớ gia đình nhưng anh em lại ngại gọi điện về thăm, sợ gia đình thêm bồn chồn... Trung tá Võ Hữu Kiên- Trưởng CAX Hòa Phong chia sẻ, xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên anh em trong đơn vị phải tạm gác những vấn đề riêng tư để tập trung  hoàn thành nhiệm vụ. Việc giãn cách toàn xã hội là biện pháp cần thiết để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng mỗi người dân.Vì vậy, địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Lấy người dân làm trung tâm, lấy cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở làm nòng cốt, có vai trò quyết định trong huy động toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh”; đồng thời, không ngừng củng cố, phát huy tối đa vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát dịch bệnh ở thôn trên cơ sở khuyến khích tối đa sự tham gia của các lực lượng tình nguyện tại cộng đồng. 

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) Đinh Thị Tiền nhấn mạnh, giãn cách toàn xã hội là biện pháp quan trọng để phát huy hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, tôi và bà con trong thôn hoàn toàn ủng hộ chủ trương này và sẽ cùng các thành viên trong từng gia đình thực hiện nghiêm quy định. Vẫn biết điều này có phần hạn chế, bất tiện trong sinh hoạt của người dân, nhưng tôi tin rằng, khi có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và hơn cả là sự ủng hộ, đồng thuận của người dân thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua.

VY HẬU