Giận mất khôn!

Thứ hai, 31/03/2014 12:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-3, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm (lần 2) và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành (H. Gio Linh, Quảng Trị). Hai bị hại bị đánh chết trong vụ án là anh Nguyễn Đăng Cường (1981) và anh Nguyễn Xuân Triều (1971, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình), đối tượng tình nghi trộm chó.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử (lần 1) nhưng HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số đối tượng liên quan cũng như củng cố về tội danh. Vụ án là hồi chuông báo động về việc thiếu kiềm chế của một số người dân dẫn đến hành động "tự xử" nghi can trộm chó.

Các bị cáo tại tòa.

Thêm 4 bị cáo hầu tòa

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, bởi đa phần người dân đều cho rằng hành vi "xử" nghi can "cẩu tặc" là hành động "bảo vệ" trật tự, tài sản cho bà con trong thôn xóm. Phiên xét xử ngày 28-3, đã có cả ngàn người đã đến dự khán, do hội trường không đủ sức chứa nên HĐXX đã bố trí loa phóng thanh ra ngoài sân cho người dân theo dõi. Lường trước thái độ bức xúc của người dân về nạn "cẩu tặc", chủ tọa phiên tòa đã nhiều lần nhắc nhở người dân kiềm chế tâm trạng, giữ trật tự phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 ngày 29-8-2013, Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Xuân Triều đi xe máy từ xóm Mộc Bài về thôn Nhĩ Trung, vừa đến cổng làng, dù chưa có hành vi rõ ràng vi phạm pháp luật nhưng đã bị một số người dân đang canh "cẩu tặc" đuổi bắt. Người dân cho hay, tại thôn Nhĩ Trung đã xảy ra quá nhiều vụ mất trộm chó nên người dân rất căm phẫn. Họ bỏ công sức, chia nhau thức đêm để canh bắt các đối tượng chuyên trộm chó. Với trường hợp của hai nạn nhân, nếu như hai người này không bỏ chạy và dùng loại đèn pin cực sáng chiếu về sau cũng như ném chai thủy tinh để cản trở quyết liệt người truy bắt thì có thể sự việc đau lòng chưa xảy ra.

Với những người tham gia vây bắt và đánh, họ chỉ nghĩ bắt được đối tượng để báo công an giải quyết. Tuy nhiên, sự việc đã quá xa tầm kiểm soát khi đám đông "trút giận" vào những đối tượng bị nghi là "cẩu tặc" khiến hai nạn nhân rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh". Nhận được tin báo, Trưởng CAX Gio Thành đến hiện trường chỉ đạo đưa Cường và Triều đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Gio Linh, trong đó nhiều bị cáo trong vụ án này cũng tích cực tham gia. Đến 5 giờ 15 cùng ngày thì Cường chết, còn Triều cũng tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Giám định pháp y kết luận, Cường và Triều chết do đa chấn thương.

Về vụ án này, ngày 14-11-2013, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử đối với 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Đăng Trường (1986), Trần Văn Tiến (1990), Trần Văn Trung (1988), Nguyễn Trung Hà (1995), Nguyễn Đăng Quý (1973) và Nguyễn Đăng Lợi (1973, đều trú thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành). Tuy nhiên, tại phiên xét xử này, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số đối tượng liên quan cũng như củng cố về tội danh dù chưa qua phần xét hỏi.

Qua điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can gồm: Nguyễn Đăng Huấn (1954), Nguyễn Thanh Bình (1956), Trần Thanh Kháng (1991) Nguyễn Đăng Sơn (1975, đều trú thôn Nhĩ Trung). Ngày 3-3-2014, VKSND tỉnh Quảng Trị hoàn tất cáo trạng bổ sung, giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh "Cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Tại phiên xét xử lần 2, 10 bị cáo đã thừa nhận hành vi có tham gia đánh hai nạn nhân; trong đó Lợi, Quý, Bình đánh anh Triều; các bị cáo còn lại đánh anh Cường.

Cả làng góp tiền bồi thường

Nạn nhân đã tử vong, để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình và người thân. Đặc biệt là trường hợp anh Triều, vợ anh lúc đó đang bị ung thư phổi. Trước cái chết đột ngột của chồng, chị càng kiệt quệ và bệnh tình chuyển biến xấu nhanh hơn. Vài tháng sau, chị cũng qua đời để lại 3 đứa con, trong đó 2 đứa còn nhỏ.

Sau khi xảy ra án, người dân làng Nhĩ Trung đã tự vận động góp được 20 triệu đồng hỗ trợ 10 bị cáo bồi thường cho nạn nhân. Số tiền ít ỏi nhưng thể hiện sâu sắc tình làng nghĩa xóm cũng như chia sẻ đến gia đình các bị hại.

Xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, một số phạm tội bộc phát, các bị cáo đều thân nhân tốt, là con em gia đình thương binh, liệt sĩ, một số bị cáo là người có công cách mạng, một số khác là cán bộ có nhiều đóng góp cho xã hội. Quá trình điều tra cũng như xét xử, 10 bị cáo thành khẩn, đồng thời các bị hại cũng có một phần lỗi. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt: Trường 3 năm tù; Tiến, Trung, Quý và Lợi mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Hà 2 năm tù; các bị cáo còn lại lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bài, ảnh: Bảo Hà