Giao tranh ác liệt ở Dải Gaza

Thứ hai, 09/10/2023 08:01
Sáng 7-10, phong trào Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công nhiều địa điểm của Israel bằng cả rocket lẫn đường bộ và đường không, dẫn tới đòn trả đũa quyết liệt từ Israel. Xung đột leo thang đã khiến hàng nghìn người thương vong ngay trong ngày đầu tiên.
Khói bốc lên tại Gaza sau đòn đáp trả của Israel ngày 7-10. Ảnh: AFP
Khói bốc lên tại Gaza sau đòn đáp trả của Israel ngày 7-10. Ảnh: AFP

Chiến dịch tấn công bất ngờ

Xung đột giữa Israel và Hamas diễn ra một ngày sau khi Israel kỷ niệm 50 năm cuộc chiến tranh năm 1973. Theo Reuters, Hamas tuyên bố cuộc tấn công được thúc đẩy bởi những gì họ nói là các cuộc tấn công leo thang của Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, Jerusalem và chống lại người Palestine trong các nhà tù của Israel.

Vào 6 giờ 30 phút sáng 7-10 (theo giờ địa phương), Hamas bắt đầu tấn công Israel bằng rocket được phóng đi từ nhiều địa điểm ở dải Gaza. Ngoài ra, hàng chục chiến binh Hamas đã xâm nhập vào các khu vực biên giới ở miền nam Israel. Cùng ngày, một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, ông Mohammad Deif, xuất hiện trên sóng truyền thanh tuyên bố bắt đầu "Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa", nói đây là "trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên Trái đất". Ông Mohammad Deif kêu gọi người Palestine ở khắp mọi nơi chiến đấu, đồng thời cho biết thêm là đã có 5.000 quả rocket được Hamas phóng đi trong khoảng 20 phút. Cảnh báo tấn công bằng rocket đã vang lên tại khắp các thành phố ở miền Nam và miền Trung Israel sáng sớm 7-10. Tại thành phố cách biên giới với Dải Gaza khoảng 70km này, người dân nghe rõ những tiếng nổ lớn, sau đó còi báo động vang lên trong nhiều phút.

Ngay lập tức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đất nước "đang trong tình trạng chiến tranh" và quyết định huy động lực lượng dự bị. Bộ An ninh Quốc gia Israel đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời ra lệnh huy động tất cả các nhân viên cảnh sát tình nguyện và yêu cầu trang bị đầy đủ vũ khí cho tất cả lực lượng an ninh. Để đáp trả, Israel đã triển khai "Chiến dịch Những thanh kiếm sắt". Cuối giờ sáng 7-10, máy bay chiến đấu của Isarel bắt đầu tấn công các địa điểm ở Gaza. Tờ The Times of Israel dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các máy bay Israel đã thả hơn 16 tấn đạn dược xuống các vị trí của Hamas tại Dải Gaza.

Hezbollah cũng tham chiến

Trong khi đó, nhóm Hezbollah ở Lebanon cũng tuyên bố tấn công ba địa điểm ở Israel, làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trong một tuyên bố mà RIA Novosti thu được, Hezbollah cho biết: "Vì tình đoàn kết với lực lượng kháng chiến Palestine… một nhóm chiến binh của chúng tôi sáng nay đã tấn công 3 vị trí của quân đội Do Thái gần các trang trại Shebaa của Lebanon bị chiếm đóng". Phong trào lưu ý rằng các cuộc tấn công được thực hiện bằng một số lượng lớn tên lửa và đạn pháo, bao gồm cả vào radar của quân đội Israel, gây ra một "cú đánh trực tiếp".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã bắn vào các khu vực ở miền Nam Lebanon để đáp trả, sử dụng máy bay không người lái để tấn công các vị trí của Hezbollah.

Giao tranh tiếp tục leo thang

Xung đột leo thang trong ngày 8-10 khi Hamas tiếp tục bắn thêm rocket vào Israel. CNN đưa tin, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự thuộc phong trào Hamas của Palestine ngày 8-10 cho biết họ đã bắn thêm 100 quả rocket vào thành phố Sderot, phía nam Israel. Cơ quan khẩn cấp Israel cho biết 4 người đã bị thương trong các cuộc tấn công. Một trong những nạn nhân, thanh niên 20 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8-10, báo Harretz dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết nước này sẽ sơ tán tất cả các cư dân sống ở các thị trấn gần Dải Gaza trong 24 giờ tới. Ông Daniel Hagari cũng thông báo giao tranh đang tiếp diễn tại thị trấn Kfar Aza gần Dải Gaza. Các đơn vị IDF đang nỗ lực chiến đấu để giải cứu các con tin bị Hamas giam giữ trong thị trấn này. IDF đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ quân sự Re'im ở miền Nam, vốn là trụ sở của Sư đoàn Gaza và bị các chiến binh Hamas chiếm ngay trong sáng ngày 7-10.

Trước tình hình giao tranh căng thẳng, IDF đã gọi tái ngũ hàng chục nghìn quân nhân từ lực lượng dự bị để chuẩn bị đưa tới khu vực phía Nam quốc gia này. IDF đang triển khai 35 tiểu đoàn chiến đấu tại khu vực biên giới với Dải Gaza và đang chuẩn bị đưa 4 sư đoàn quân dự bị tới tăng viện cho khu vực này.

Theo giới chức Israel, tính đến ngày 8-10, đã có hơn 200 người Israel thiệt mạng và 1.000 người khác bị thương trong các đợt tấn công của Hamas. Trong khi đó, giới chức ở Dải Gaza cho biết các cuộc không kích đáp trả của Israel đã khiến 232 người Palestine thiệt mạng và gần 1.700 người khác bị thương.

Phản ứng của quốc tế

Ngày 7-10, Saudi Arabia đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng leo thang xung đột giữa người Palestine và Israel. Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày khẳng định sẵn sàng giúp hạ nhiệt căng thẳng tình hình tại Gaza, cung cấp hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng những diễn biến này không leo thang và được kiểm soát không lan rộng ra khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov kêu gọi cả hai bên trong cuộc xung đột chấm dứt hành động thù địch ngay lập tức.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 8-10 đã triệu tập phiên họp khẩn về tình hình Israel sau khi phong trào Hamas mở cuộc tấn công. Thông báo của người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho hay, Tổng thư ký Antonio Guterres cùng ngày đã kêu gọi "tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng". Tuyên bố nêu rõ: "Tổng thư ký vô cùng quan ngại cho tình hình người dân và kêu gọi kiềm chế tối đa. Người dân luôn phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế".

Các quan chức hàng không Mỹ ngày 8-10 đã phát một bản tin đặc biệt dành cho các phi công và hãng hàng không hoạt động gần Tel Aviv (Israel), kêu gọi họ hết sức thận trọng. Nhiều hãng hàng không lớn đã phải hủy hàng chục chuyến bay đến Tel Aviv vào cuối tuần này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7-10, Đức và Pháp đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh xung quanh các đền thờ, trường học và tượng đài của người Do Thái ở hai nước này. Berlin và Paris lo ngại cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel có thể châm ngòi cho những phản ứng quá khích giữa những người ủng hộ Israel và Palestine đang sinh sống tại hai nước.

AN BÌNH

Công dân Việt Nam tại Israel vẫn an toàn

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 7-10 cho biết, xung đột giữa Israel và các vùng lãnh thổ Palestine trong những ngày qua diễn biến phức tạp; bạo lực đã khiến hàng trăm người thương vong.

Trước tình hình đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, gồm: Đăng thông báo lên trang mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán, khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, cung cấp thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ quán đã cử cán bộ trực, giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Israel để liên tục cập nhật thông tin; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn để cùng triển khai biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam, bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch vẫn an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại 972-50-818-6116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

TTXVN