Gieo “hạt giống” niềm tin, thức tỉnh, hướng thiện

Thứ ba, 12/12/2023 17:48
Đám cưới của Thanh (nhân vật đã được đổi tên) - chàng phụ xe ngót nghét 30 tuổi vào đầu tháng 12-2023 được tổ chức gọn, tiết kiệm nhưng được đông đảo bà con khu phố 2, Phường 1, TP Đông Hà (Quảng Trị) gửi lời chúc mừng, chia vui đặc biệt. Bởi sau mãn hạn tù, mặc cảm, thanh niên trên đã được động viên, nâng bước hoàn lương, tu chí lao động, từ đó được tin tưởng, thương yêu. Ghi dấu trong hành trình đó là sự kiên trì của những cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn phường nhận đỡ đầu, giúp đỡ Thanh.
Mô hình tiếp tục được nhân rộng tại TP Đông Hà.
Khen thưởng cho nhiều điển hình CCB thực hiện mô hình giúp đỡ người mãn hạn tù tại TP Đông Hà giai đoạn 2013-2023

Và còn nhiều trường hợp khác có hoàn cảnh tương tự đã tìm thấy lẽ sống, làm lại cuộc đời nhờ được tiếp sức từ mô hình “Cựu chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn TP Đông Hà 10 năm qua.

Theo Hội CCB TP Đông Hà, năm 2013, mô hình được triển khai đầu tiên tại địa bàn Phường 1. Trên cơ sở hiệu quả đạt được, đến giữa năm 2014, 10/11 Chi hội CCB ở Phường 1 đã tổ chức ra mắt xây dựng mô hình (1 Chi hội không có người chấp hành xong án phạt tù về địa phương) với 40 người mãn hạn tù được cán bộ, hội viên CCB ở các Chi hội nhận giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ. Từ đó đến nay, các Chi hội CCB Phường 1 tiếp nhận thêm 41 trường hợp. Tiếp nối thành công đó, Hội CCB Phường 5 tổ chức lễ ra mắt xây dựng mô hình và nhận giáo dục giúp đỡ 27 người mãn hạn tù trong năm 2014. Năm 2015, Hội CCB phường Đông Giang tổ chức lễ ra mắt xây dựng mô hình ở Chi hội 1 và nhận giáo dục giúp đỡ 3 người mãn hạn tù.

Năm 2016, Hội CCB phường Đông Lương tổ chức lễ ra mắt xây dựng mô hình ở Chi hội Lai Phước và nhận giáo dục giúp đỡ 9 người mãn hạn tù. Năm 2019, mô hình này được nhân rộng tại Phường 4, nhận giáo dục giúp đỡ 55 người mãn hạn tù. Tháng 8-2023, Hội CCB phường Đông Giang tiếp tục nhân rộng xây dựng mô hình ở Chi hội 5 và nhận giáo dục giúp đỡ 2 người mãn hạn tù…Tính chung, trong 10 năm triển khai thực hiện mô hình (giai đoạn 2013 – 2023), Hội CCB TP Đông Hà đã nhận giáo dục, giúp đỡ 177 người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả, 127/177 người đã được giáo dục, tiến bộ, có việc làm ổn định; 28 người chưa có việc làm và 22 người mới tiếp nhận tiếp tục được giúp đỡ.

Mô hình tiếp tục được nhân rộng tại TP Đông Hà.

Về địa bàn Phường 1, để hiểu hơn những nỗ lực của các CCB nơi đây, chúng tôi được người dân dành nhiều lời ngợi khen những người lính Cụ Hồ khi con, em, người thân của họ đã được vực dậy, thắp sáng hoàn lương. “Không dễ tiếp cận hay nắm bắt được tâm tư khi nhiều người mặc cảm, nhưng sức mạnh của kiên trì và tin tưởng của các chú, các bác CCB đã khiến họ dần mở lòng, vươn lên” - chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ với hàng loạt minh chứng sinh động. Đó là anh H. được CCB khu phố 5 hỗ trợ, giúp đỡ sau khi đặc xá ra tù trở về địa phương. H. phạm tội khi vừa thi xong kỳ thi đại học, nhưng phút nóng giận, bồng bột đã khiến H. gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh bản án 17 năm tù. Nhờ nỗ lực hoàn lương, cải tạo tốt nên mới 13 năm chấp hành án H. được đặc xá, song trở về tái hòa nhập cộng đồng không phải dễ.

Chính trong hoàn cảnh đó, H. đã được các CCB thăm hỏi, nắm bắt tâm tư. Và H. được động viên, mạnh dạn xin làm công nhân, nghiêm túc lao động. Mọi sự cố gắng đó đã khiến H. vững tin vào tương lai, tự tin hơn. Trên hành trình phấn đấu, H. đã tìm thấy một tình yêu đẹp, nên duyên chồng vợ, xây dựng mái ấm. Cũng nhờ sự nâng đỡ của các CCB, thanh niên Nguyên Anh T. (khu phố 5) không những chấp hành tốt pháp luật, quy định địa phương, còn hăng hái tham gia huấn luyện dân quân và các phong trào khu phố. CCB Trần Văn Tứ, Chi hội trưởng Chi hội khu phố 2 (Phường 1) cho biết, trước mỗi sự chuyển biến, tiến bộ của các trường hợp được giúp đỡ đều khiến các CCB phấn khởi theo, bởi phải trải qua nhiều nỗ lực mới có thể đạt được kết quả từng bước như trên. CCB Lê Kim Nghĩa - Chi hội trưởng Chi hội 9 (Phường 1) bày tỏ sự đồng tình vì rất nhiều “ca” khó, ngay từ việc tiếp cận. Song, sáng ngời khí chất và truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ khiến các CCB không vì khó khăn mà chùn bước, buông bỏ. Họ dành sự tâm huyết, sự tận tâm và với phương châm “mưa dầm thấm lâu” để “hạt giống” tin tưởng nảy mầm, xanh tươi hướng về tương lai.

Chủ tịch Hội CCB TP Đông Hà Trần Văn Tiến cho biết thêm, các đồng chí CCB được phân công giúp đỡ thường xuyên duy trì 2- 3 lần/tháng gặp gỡ gia đình và bản thân người được ra tù để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tinh thần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của từng người được hội viên CCB nhận giáo dục, giúp đỡ. Mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội phối hợp với Công an và đoàn thể thăm, tặng quà động viên các trường hợp tiến bộ. Thượng tá Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng Công an TP Đông Hà đặc biệt đánh giá cao mô hình và nhấn mạnh cần lan tỏa hiệu quả, thiết thực hơn. Bởi “hồi sinh” một mảnh đời sau giông bão lầm lỗi là điều lớn lao, không chỉ với cá nhân đó, với gia đình đó mà còn với cả xã hội, góp sức quan trọng đảm bảo ANTT địa bàn.

Bảo Hà