Giữ rừng chớ đừng… thống kê rừng!

Thứ ba, 19/12/2023 16:15
- Rừng lại “chảy máu” hả Tư Gia Lai?
Một khu vực rừng tại địa bàn H. Chư Prông bị chặt phá trái phép, vết cưa hạ gốc cây còn khá mới.
Một khu vực rừng tại địa bàn H. Chư Prông bị chặt phá trái phép, vết cưa hạ gốc cây còn khá mới.

- Giữa tháng 12-2023, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết vừa phát hiện 4 vụ phá rừng nghiêm trọng tại các vùng rừng thuộc H. Chư Prông (Gia Lai).

- Số lượng cây gỗ bị thiệt hại trong các vụ phá rừng trên nhiều không?

- Theo thống kê của ngành chức năng, có đến hàng trăm cây gỗ bị chặt phá.

- Phương thức, thủ đoạn phá rừng của “lâm tặc” như thế nào Tư?

- Ngoài việc chặt hạ, “lâm tặc” còn khoan gốc cây, đổ hóa chất vào rồi dùng đất trét lại để cây ngấm chất độc mà chết dần. Thủ đoạn này rất khó phát hiện.

- Thế cơ quan chức năng đã xác định được những nhóm “lâm tặc” nào chưa?

- Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh đối tượng thực hiện hành vi để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Vậy những vụ phá rừng ở huyện Chư Prông được phát hiện như thế nào Tư?

- Qua tuần tra kiểm soát, cơ quan chức năng ở Gia Lai phát hiện 76 cây rừng các loại như cà chít, dầu… tại lô 12, khoảnh 8 thuộc tiểu khu 932 (địa phận xã Ia Púch, H. Chư Prông) thuộc lâm phần của BQL rừng phòng hộ la Púch, bị chặt phá. Trong đó, 74 cây bị “lâm tặc” khoan gốc, đổ hóa chất. Tiếp đó, cơ quan chức năng phát hiện thêm một vụ phá rừng tại lô 12, lô 35 khoảnh 4 và lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 1001 (xã Ia Mơr, H. Chư Prông) thuộc lâm phần do BQL rừng phòng hộ Ia Meur quản lý.

Qua kiểm đếm, có tổng cộng 204 cây gỗ (căm xe, cà chít, dầu) bị chặt phá, ken cây. Đến ngày 8-12, cơ quan chức năng lại phát hiện trên diện tích 3.105m² tại lô 56 khoảnh 9, tiểu khu 1008 thuộc lâm phần do BQL rừng phòng hộ Ia Meur quản lý có 53 cây gỗ căm xe, bằng lăng, dầu… bị chặt phá với khối lượng 1,649m³. Cũng qua tuần tra, tổ liên ngành của H. Chư Prông phát hiện tại lô 8 khoảnh 4, tiểu khu 1012, thuộc lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý có 53 cây gỗ bình lình, bằng lăng, thành ngạnh, kơ-nia… trên diện tích bị phá là 2.800m² rừng bị chặt phá, tổng khối lượng gỗ thiệt hai gần 1,5m³.

- Nghe những con số thống kê ấy thật đau xót. NXD thiết nghĩ, bên cạnh việc khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm các vụ phá rừng trên để xử lý theo quy định pháp luật, thì lực lượng quản lý, bảo vệ rừng phải tăng cường TTKS và có giải pháp hiệu quả để bảo vệ rừng, tránh tình trạng khi phát hiện thì rừng đã bị xâm hại.

N.X.D