Giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ sáu, 10/11/2017 13:00

Ngày 9-11, Bộ trưởng Thông tin- Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đến thăm, kiểm tra một số đơn vị ngành thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng lưu ý việc khắc phục cần phải làm nhanh, sớm ổn định sản xuất, đảm bảo chế độ thường trực phục vụ bưu chính cho các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn. Tiếp đó, Bộ trưởng đã về thăm vùng "rốn lũ" H. Quảng Điền, làm việc với Huyện ủy, UBND huyện.

* Ngày 9-11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có Công văn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp, đoàn thể và nhân dân TP tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương, bên cạnh việc tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục cơ sở vật chất hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt; huy động các lực lượng vũ trang phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng tại H.Hòa Vang và Q.Cẩm Lệ sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, kịp thời động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh; Huyện ủy, UBND H.Hòa Vang và các địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.   

* Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 3-11 đăng bài "Cần di dời gấp các hộ dân tại đoạn kè xung yếu dự án kè biển Liên Chiểu", phản ánh: Dự án kè biển Liên Chiểu có chiều dài 1,8km đã triển khai thi công từ năm 2016 đến nay, nhưng còn 350m xung yếu nhất, tại khu vực tổ 2, Hòa Hiệp Bắc, do vướng mắc thủ tục, kinh phí để dở dang chưa thể thi công, đầu mùa mưa bão này, sóng biển đã gây sạt lở, làm nhiều nhà người dân khu vực có nguy cơ bị cuốn trôi. Sau khi báo đăng, trước bão số 12 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo ngành chức năng, đơn vị thi công vận chuyển đá hộc đến khu vực đoạn bờ biển xung yếu để kè lấp tạm thời vào các địa điểm đã bị sạt lở. Hiện tại khu vực có các nhà dân như, hộ ông Hồ Đức Hùng, hộ ông Trương Mừng đã bị sóng biển đánh sạt lở móng nhà, có nguy cơ sập nhà bất cứ lúc nào, đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ người dân tiếp tục đổ đá kè lại móng nền nhà để yên tâm sinh sống.

HỒNG THANH

Đổ đá hộc kè tạm thời đoạn xung yếu dự án kè biển Liên Chiểu.

Sau đó, Bộ trưởng đã lội lũ, đến thăm và tặng quà tại xã Quảng Thành- một trong những xã ngập lụt nặng của H.Quảng Điền. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Cao đã kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở tại Thủy điện Bình Điền ở xã Bình Điền (TX Hương Trà). Tiếp tục kiểm tra tuyến đường Hồ Chí Minh La Sơn - Nam Đông và Nam Đông - Túy Loan và đường 14B đi huyện miền núi Nam Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu các nhà thầu cần đảm bảo an toàn trong thi công, không để sạt lở ảnh hưởng đến đời sống của người dân khi trời mưa lớn. Cử lực lượng, phương tiện túc trực tại các điểm xung yếu phòng khi có sạt lở, ách tắc nhanh chóng khắc phục, thông tuyến. Đảm bảo an toàn tuyệt đối và phương tiện lưu thông trên các tuyến.

Ngày 9-11, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 12  tại tỉnh Phú Yên. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở y tế của H. Tuy An, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên và ngành y tế. Bộ trưởng chia sẻ với những mất mát của người dân tỉnh Phú Yên do bão số 12 gây ra; đồng thời đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của các nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong điều kiện lụt, bão xảy ra. Bộ Y tế đồng ý hỗ trợ tỉnh Phú Yên xây dựng mới Trạm Y tế xã An Định (H. Tuy An) nơi thường xuyên bị ngập sâu bởi nước lũ; cấp 300 cơ số thuốc phòng chống bệnh; cấp 1.000 kg và 1 triệu viên Cloramin B để khử trùng nguồn nước sinh hoạt; cấp 500 lít hóa chất diệt muỗi phòng sốt xuất huyết...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lội lũ thăm xã Quảng Thành (H.Quảng Điền, TT-Huế). 

Tại Quảng Nam, ngày 9-11, mực nước ở các sông trên địa bàn đã xuống, người dân tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong khi đó, nhiều địa phương miền núi của tỉnh vẫn còn bị chia cắt, giao thông gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê đến ngày 9-11, toàn tỉnh Quảng Nam có gần 300 nhà dân bị sập hoặc hư hại nặng; gần 800ha lúa đang chín và 1.500ha hoa màu bị hư hại; gần 1.000 gia súc chết, hàng nghìn gia cầm bị nước cuốn trôi. Mưa lũ làm sạt lở 33.000m kênh mương; 1.100m bờ biển Cửa Đại và sạt lở. Nhiều cầu, cống, tuyến tỉnh lộ bị sạt lở và hư hỏng. Lưới điện tại nhiều vị trí cùng 700 trạm BTS ngừng hoạt động do mất điện, đến nay còn 150 trạm BTS bị cô lập chưa thể tiếp cận để xử lý. Thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 800 tỷ đồng.

Đặc biệt, tuyến đường QL40B từ Bắc Trà My lên Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt khiến H. Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn những ngày qua. Ông Hồ Quảng Bửu - Chủ tịch UBND H. Nam Trà My cho biết, địa phương đã bị cô lập từ chiều 3-11. Tuyến đường QL40B qua địa bàn huyện có đến hơn 50 điểm sạt lở lớn nhỏ. Đường đi đến các xã trên địa bàn bị chia cắt cục bộ. 28.000 người dân của huyện sống trong cảnh không điện, không nước sạch và đặc biệt lương thực cũng đã dần cạn kiệt. Để khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến QL40B, hiện các đơn vị quản lý đường bộ tuyến đường này đang bám sát, tiếp cận các điểm sạt lở, quyết tâm thông tuyến tạm thời chậm nhất vào chiều 10-11.

Liên quan đến vụ lở núi vùi lấp 4 người trên tuyến QL14E (thuộc địa phận xã Phước Hòa, H. Phước Sơn) xảy ra ngày 5-11, sau nhiều ngày khẩn trương tìm kiếm, đến tối 8-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hồ Văn Mơ (1986, trú xã Phước Công, H. Phước Sơn). Được biết, gia đình cả 4 nạn nhân trên đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì vậy H. Phước Sơn đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho các nạn nhân xấu số.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam khảo sát các gia đình bị thiệt hại để có hướng hỗ trợ.

Chiều 9-11, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CA tỉnh đã được huy động gần 50 chiến sĩ, phối hợp với bộ đội địa phương và người dân tiến hành tìm kiếm. Đến ngày 8-11, lực lượng CA tiếp tục đưa 2 chú chó nghiệp vụ lên để hỗ trợ tìm kiếm, nhưng đến nay chỉ mới tìm được 1 người. Ngoài ra, tại địa phương này cũng vừa phát hiện 3 người dân đi làm rẫy và 3 người làm vàng bị tử vong do sạt lở núi.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các thủy điện lớn trên địa bàn điều tiết xả lũ, vận hành hạ mực nước xuống mực nước cao nhất trước lũ để sẵn sàng cho đợt lũ mới có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành công văn chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, TP, các sở, ban ngành tập trung dồn lực khắc phục hậu quả của mưa lũ. UBMTTQ VN tỉnh thông báo xuống các đơn vị cơ sở không tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở địa phương trực tiếp chịu thiệt hại do mưa lũ...

Đặt biệt, hiện nay dư luận đang xôn xao về việc có hàng chục phu vàng bị sạt lở núi vùi lấp tại thôn 8 (xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn).

 Cảnh sát PCCC tỉnh TT-Huế dọn bùn non trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế.

Tại TT-Huế, đến chiều 9-11, một số xã vùng trũng như: Hương Phong (TX Hương Trà), Quảng Thành (H.Quảng Điền), Phong Sơn (H.Phong Điền)... vẫn còn ngập lụt từ 0,3- 0,5m nên học sinh một số vùng trũng của H.Quảng Điền, TX Hương Trà và H.Phong Điền vẫn còn nghỉ học. Dự kiến đến ngày 13-11, nhiều trường học mới đón học sinh trở lại. Ngày 9-11, cùng với lực lượng quân đội, đoàn viên thanh niên, hàng trăm CBCS CA toàn tỉnh TT-Huế và Cảnh sát PCCC tỉnh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, khơi thông rác trên các sông, giúp các trường học dọn bùn non... Tại "rốn lũ" Quảng Điền, hơn 50 CBCS CAH cũng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp dân phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Ngày 9-11, tổ chức từ thiện phật tử TP Hồ Chí Minh thông qua Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đến trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho người dân xã Hương Toàn (TX Hương Trà). Dịp này, xã Hương Toàn cứu trợ cho 102 hộ trên địa bàn mỗi hộ 1 thùng mì tôm. Cùng ngày, tại xã Hương Vinh (TX Hương Trà), Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 thùng mì tôm cho các hộ dân hiện đang bị cô lập. Ngoài ra, UBND xã Hương Vinh cũng trích ngân sách 10 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo bị ngập lụt.

 HẢI LAN-TRẦN TÂN