Giúp người nghiện vượt qua cám dỗ

Thứ bảy, 07/05/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Chẳng nề hà vất vả, họ giúp nhiều thanh thiếu niên thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy, mở cho các em tương lai tốt đẹp hơn.

Cảm hóa bằng trái tim

Nhiều người biết em H.N.B (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đều ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi của em. Từ một cậu bé ham chơi, bỏ nhà đi lang thang và từng sử dụng ma túy đá thì nay em chỉ chuyên tâm học nghề và từ bỏ được ma túy. B. kể, vì học không tốt nên mỗi tiết học đối với em thật nặng nề, thế nên chẳng bao lâu B. rời bỏ ghế nhà trường, cùng nhóm bạn tham gia những cuộc chơi xuyên đêm, rồi thử chơi ma túy đá lúc nào không hay. Tôi hỏi, "Có phải nhóm bạn xấu rủ rê em chơi ma túy không?" thì B. thẳng thắn -"Nói bạn bè rủ rê em chơi ma túy đá là không phải vì đó là ý muốn của em lúc đó, em muốn chơi cho biết và thử cảm giác. Nhưng bây giờ em đã bỏ được rồi, đều nhờ cô Anh".

Cựu chiến binh Trương Thị Kim Anh đã giúp em B. từ bỏ được sự cám dỗ của ma túy.

Cô Anh mà B. nhắc đến là cựu chiến binh Trương Thị Kim Anh (tổ 63, P. Hòa Minh). Hỏi chuyện, bà Anh cười bảo - "Tôi xem cháu B. như con cháu trong nhà nên phải giúp nó chứ". Tháng 7-2015, sau khi phát hiện B. sử dụng ma túy đá, bà Anh đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm giúp đỡ em. Công việc này không hề đơn giản, bởi ma lực và cám dỗ của ma túy rất lớn nên thật khó để giúp đỡ B. thoát ra được. Nhưng bà Anh lại làm được. Hằng ngày bà gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu ý thích của B., khi  địa phương có hoạt động văn hóa, văn nghệ nào bà cũng kéo B. tham gia cho bằng được. Vì bà quan niệm - "Nếu không hòa đồng cùng mọi người thì sao cháu từ bỏ ma túy được" và dần dần những mặc cảm của B. dần được xóa bỏ.

Khi biết B. đam mê nghề cắt tóc, bà Anh hướng dẫn B. dùng số tiền mà thành phố hỗ trợ  (5 triệu đồng) để cho em học nghề. Gia đình thuộc diện khó khăn nên B. không có phương tiện đi lại, thế là hằng ngày bà Anh phải làm "xe ôm" chở B. đến chỗ làm, đến chiều lại chở về nhà, ròng rã trong nhiều tháng như vậy. "Vừa rồi cháu B. được gia đình mua cho chiếc xe nên tôi không phải đón nữa. Cũng vì sự bồng bột của tuổi trẻ nên B. mới sử dụng ma túy, chứ thật ra cháu ngoan lắm. Bây giờ cháu học nghề rất tiến bộ, vài tháng nữa có thể đi làm phụ giúp gia đình" - bà Anh nói.

B. không phải là trường hợp duy nhất được bà Anh giúp đỡ để từ bỏ ma túy. Trước đó, em D. (trú P. Hòa Minh) cũng nghiện ma túy nặng, nhiều lúc D. lên cơn, bà Anh phải trói em vào ghế. Mất bao tháng kiên trì như vậy, em D. đã từ bỏ được ma túy. Bà Anh tâm sự - "Tâm lý của những em từng sử dụng ma túy rất mặc cảm và tự ti nên phải thật sự quan tâm đến các cháu, giúp các cháu hòa đồng với mọi người nếu không thì các cháu rất dễ quay trở lại sử dụng ma túy".

Giống như bà Anh, chị Mai Thị Thuận - Chủ tịch Hội Phụ nữ P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) cũng phải vất vả từ khi nhận giúp đỡ cho T. (trú P. Hòa Hải) cai nghiện ma túy. Là người sử dụng ma túy đá thường xuyên nên nhiều người nghĩ thật khó để T. từ bỏ, nhưng sau vài tháng được  chị Thuận giúp đỡ T. đã thật sự đoạn tuyệt với ma túy. Bây giờ, được hỗ trợ mua dụng cụ làm đá, T. đã trở thành thợ chế tác ở làng đá Non Nước, với thu nhập ổn định. "Từ khi tiếp nhận, ngày nào tôi cũng trò chuyện với T., nhiều khi cháu đi đâu tôi cũng đi theo để cố ngăn cháu sử dụng ma túy. Với những người như T. thì  phải đối xử như người thân thì mới mong cảm hóa được" - chị Thuận nói.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Câu chuyện B. hay T. chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thanh thiếu niên được giúp đỡ, tạo điều kiện để từ bỏ sử dụng ma túy ở thành phố Đà Nẵng. Vào tháng 6-2015, sau khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gặp gỡ 100 thanh thiếu niên nghiện ma túy, sau đó quyết định phân bổ 1 tỷ đồng, giao cho Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ cùng với Công an thành phố, Sở LĐ-TB&XH tổ chức giúp đỡ thì kết quả đến nay nhiều em đã tiến bộ. Các quận huyện đều tổ chức đối thoại với những em nghiện ma túy, phân công người giúp đỡ trực tiếp. Chị Hoàng Thị Thu Hương - Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội đã  triển khai mô hình "Chúng tôi và gia đình luôn bên bạn" để cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng ma túy. Hội cũng tổ chức gặp mặt 30 em để tìm hiểu nhu cầu học nghề, việc làm của từng trường hợp cụ thể để có cách giúp đỡ hợp lý.

Đến nay, Hội Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ cho 19 em với kinh phí hơn 130 triệu đồng để các thanh thiếu niên từng sử dụng ma túy mua phương tiện đi lại, học nghề và hỗ trợ sinh kế. Tuy nhiên, trong số 30 em sử dụng ma túy mà thành phố giao cho Hội Phụ nữ giúp đỡ thì vẫn có 2 em tái nghiện, sau đó được đưa đi cai nghiện tại Trung tâm 05-06. Điều đó cho thấy, để giúp những thanh thiếu niên thoát khỏi ma túy không phải là điều dễ dàng. Đại tá Đoàn Hồng Chương - Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội tiếp nhận giúp đỡ 40 thanh thiếu niên sử dụng ma túy, sau nhiều lần thử test thì 36 em có kết quả âm tính. "Kết quả đó là nhờ sự tận tâm của những người được phân công trực tiếp giúp đỡ các cháu. Tuy nhiên nếu không tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ thì không ít cháu sẽ lại bị ma túy cám dỗ. Đây là công việc khó khăn và đòi hỏi sự kiên trì" - ông Chương chia sẻ.

Minh Hà