Hà Nội, Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách
Sáng 24-7, đoàn công tác của Thường trực HĐND TP Hà Nội làm việc với Thường trực HĐND TP Đà Nẵng nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước và giám sát trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.
Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, giám sát việc hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về môi trường.
Theo báo cáo của HĐND TP Đà Nẵng, thời gian qua, TP đã ban hành nhiều nghị quyết quy định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Các chính sách tập trung chuẩn hóa định mức chi; hỗ trợ trực tiếp hoạt động khởi nghiệp; bố trí nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, công nghiệp vi mạch bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực.
Đà Nẵng cũng chủ động lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn dự thảo, rút ngắn thời gian ban hành; rà soát, loại bỏ các quy định không còn phù hợp; tăng cường phối hợp liên ngành và đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực môi trường, năm 2024, tỉ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tại Đà Nẵng (cũ) đạt 100%, Quảng Nam (cũ) đạt 96%; mục tiêu năm 2025 đạt 98,35%. Tỉ lệ xử lý rác thải y tế và chất thải rắn nguy hại đều đạt từ 99,9% đến 100%.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết Luật Thủ đô đã trao cho Hà Nội cơ chế phân quyền toàn diện, đòi hỏi công tác giám sát phải được tăng cường để tạo động lực phát triển.
Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội đánh giá cao kết quả của Đà Nẵng, đặc biệt khi thành phố liên tục dẫn đầu Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) giai đoạn 2020-2023 và được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh là "Thành phố tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2024".
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh cho biết Hà Nội và Đà Nẵng đều đang nỗ lực cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương. Đà Nẵng luôn gắn việc ban hành chính sách với tính khả thi, tăng cường giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng chính sách theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao chất lượng giám sát chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và duy trì trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.
Hải Định
