Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn
Ngày 16-10, một quan chức cấp cao của Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi sát hại ít nhất 24 người trong các vụ nổ súng kể từ ngày 10-10, đồng thời cho biết phong trào đã chuyển danh sách các hành vi vi phạm cho các nhà trung gian.
Phong trào này cũng cáo buộc Israel đang cản trở các nỗ lực thu hồi thi thể những con tin Israel còn lại đã thiệt mạng tại Dải Gaza, làm ảnh hưởng đến tiến độ trao trả các thi thể này theo thỏa thuận đề ra. Hamas nhấn mạnh mọi sự chậm trễ trong việc bàn giao thi thể các con tin thiệt mạng hoàn toàn là trách nhiệm của chính phủ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Quân đội Israel chưa phản hồi ngay lập tức về cáo buộc vi phạm ngừng bắn. Trước đó, phía Israel thông báo một số người Palestine đã phớt lờ cảnh báo không được tiếp cận các vị trí ngừng bắn của Israel, buộc binh lính nổ súng để chặn đứng mối đe dọa.
Các nguồn tin cũng cho biết Israel nhất trí mở lại cửa khẩu Rafah thuộc Palestine ngày 19-10, với sự giám sát của Liên minh châu Âu (EU). Đây là một bước đi được xem là then chốt nhằm khôi phục việc vận chuyển hàng cứu trợ. Trước đó, Tel Aviv từng cảnh báo có thể tiếp tục đóng cửa khẩu và hạn chế viện trợ nếu Hamas không trao trả thi thể các con tin.
Trong khi đó, Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA) Mohammed Mustafa vừa trình bày kế hoạch tái thiết Dải Gaza với tổng kinh phí lên tới 65 tỷ USD trong cuộc gặp với các quan chức LHQ và giới ngoại giao tại Ramallah ngày 16-10. Ông Mustafa khẳng định PA sẽ hoạt động hoàn toàn tại Gaza trong vòng 12 tháng tới. Kế hoạch 5 năm được xây dựng gồm ba giai đoạn, bao phủ 18 lĩnh vực từ nhà ở, giáo dục đến quản trị. Ông Mustafa nhấn mạnh: "Tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng. Gaza sẽ được xây dựng lại thành một phần mở rộng, kết nối và thịnh vượng của nhà nước Palestine".
T.N







