Chiến sự Israel- Hamas:

Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza?

Thứ năm, 16/11/2023 16:35
Ngày 14-11, Quân đội Israel (IDF) tuyên bố đã chiếm được hầu hết các trụ sở hành chính của Phong trào Hồi giáo Hamas ở trung tâm thành phố Gaza trong chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza.
Mua lớn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Dải Gaza. Ảnh: AFP
Mua lớn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Dải Gaza. Ảnh: AFP

Tuyên bố cho biết các đơn vị của IDF đã chiếm được trụ sở cơ quan lập pháp, khu phức hợp chính quyền, trụ sở cảnh sát, tình báo và các địa điểm từng được sử dụng để lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7-10 nhằm vào Israel. Bên cạnh đó, IDF cũng chiếm được một cơ sở nằm trong Đại học Gaza, đóng vai trò là nơi nghiên cứu và sản xuất vũ khí của Hamas. Nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh cho thấy quân đội Israel cầm biểu ngữ của nhà nước Do Thái tại cơ sở chiếm được từ Hamas.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 13-11 cho rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát Dải Gaza. "Không có lực lượng Hamas nào còn khả năng ngăn chặn IDF. IDF đang tiến tới mọi khu vực. Hamas đã mất quyền kiểm soát Gaza", ông Gallant nói. Trong khi đó, Tiến sĩ Lorenzo Trombetta, học giả và nhà phân tích chuyên về Trung Đông có trụ sở tại Beirut (Lebanon), nhận định Israel mới chỉ giành được một nửa Dải Gaza, không phải toàn bộ. Theo ông, lực lượng Hamas cũng rất hùng mạnh và đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc xung đột ở phía nam dải đất này. "Tôi nghĩ Hamas đã chuẩn bị rất kỹ cho những kịch bản chiến tranh khốc liệt và lan rộng. Họ biết rằng Israel sẽ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ từ phía bắc, cố gắng giảm thiểu mối đe dọa tên lửa về phía Ashkelon và các vùng lãnh thổ khác của Israel. Ngoài ra, trong những giờ qua, Hamas đã phóng các đợt tên lửa mới, chứng minh khả năng tấn công Israel ngay cả khi bị bắn phá dữ dội và cuộc tấn công trên bộ ở dải đất này", ông Trombetta lưu ý.

Israel tiến vào bệnh viện Al-Shifa

Theo tuyên bố mới nhất của IDF, vào sáng sớm 15-11, các binh sĩ nước này đã tiến vào Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, nơi Israel cáo buộc che giấu trung tâm chỉ huy của Hamas. IDF cho biết, chiến dịch này được triển khai dựa trên nguồn thông tin tình báo và theo tình hình chiến sự. IDF cũng khẳng định hành động này không nhằm mục đích gây hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân tại bệnh viện. Trước khi tiến hành hoạt động, đã có nỗ lực sơ tán người bệnh và người dân vô gia cư khỏi Al-Shifa.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ngày 14-11 cáo buộc Hamas cất giữ vũ khí và điều hành một trung tâm chỉ huy từ bệnh viện Al-Shifa. Lầu Năm Góc cũng nói rằng Mỹ có thông tin tình báo mới được giải mật cho thấy, Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine đang sử dụng các bệnh viện, bao gồm Al-Shifa, là nơi "để che giấu và hỗ trợ các hoạt động quân sự của họ cũng như bắt giữ con tin". Tuy nhiên, các quan chức bệnh viện và Hamas đã bác bỏ cáo buộc này.

Mưa lũ thách thức hoạt động cứu trợ tại Gaza

Ngày 14-11, mưa lớn ở Gaza đã đặt ra những thách thức mới đối với người Palestine, nhiều người trong đó vô gia cư và đang phải sống trong các lều tạm trong bối cảnh xung đột kéo dài giữa lực lượng Hamas và Israel. Thời tiết mùa đông ở Gaza thường mưa nhiều và lạnh, đôi khi xảy ra lũ lụt. Mùa mưa đã bắt đầu ở vùng lãnh thổ này và khả năng xảy ra lũ lụt làm gia tăng lo ngại hệ thống thoát nước ở khu dân cư đông đúc sẽ bị quá tải và khiến dịch bệnh lây lan.

Giám đốc Truyền thông tại Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), bà Juliette Touma cho biết: "Tình hình trên thực tế quá tuyệt vọng". Chỉ cần mưa nhỏ cũng có thể khiến đường phố ở Gaza ngập lụt do hệ thống xử lý nước thải không có khả năng hấp thụ nước. Về phần mình, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà Margaret Harris cho biết hơn 30.000 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy tại Gaza. Bà Harris nhấn mạnh tình trạng cơ sở hạ tầng bị hư hại, thiếu nước sạch, người đông đúc ở Dải Gaza. Vì vậy, bà kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại vùng lãnh thổ này.

AN BÌNH