Hàn Quốc khuyến khích mại dâm tại các căn cứ Mỹ?

Thứ hai, 01/12/2014 10:32

(Cadn.com.vn) - Hơn 120 người từng hoạt động mại dâm gần căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc đang kiện lên tòa án đòi chính phủ bồi thường. Họ cho rằng, các cơ quan chức năng tích cực khuyến khích mại dâm ở những căn cứ của Mỹ, khiến họ nghèo đói và bệnh tật khi về già.

Chính phủ muốn kiếm ngoại tệ?

Trong thời gian quân đội Mỹ đồn trú, các "trại" xiêu vẹo mọc lên xung quanh. Vào ban đêm, tiếng nhạc xập xình và đèn neon sáng rực, trong khi ban ngày lại hoàn toàn im ắng.

Hiện giờ đây là hiện trường vụ tranh chấp pháp lý gây chú ý. Hơn 120 gái mại dâm, những người giờ đây đã già và sống trong nghèo đói, đang kiện chính phủ đòi bồi thường 10.000 USD/người. Họ lập luận, chính phủ tạo điều kiện cho họ hoạt động phục vụ các lực lượng Mỹ đóng quân tại đây.

Tại trung tâm cộng đồng bên cạnh căn cứ Mỹ tại thành phố Uijeongbu ở Hàn Quốc, một nhóm người tụ tập. "Chúng tôi làm việc suốt đêm dài. Những gì tôi muốn là chính phủ nhận ra, đây là hệ thống mà họ tạo ra... và họ phải bồi thường".

Họ không có ý nói, Nhà Xanh buộc họ làm gái mại dâm. Đây không phải là nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục, nhưng việc lập ra hệ thống kiểm tra sức khỏe tình dục chính thức và bắt buộc, mở các lớp tiếng Anh và "nghi thức phương Tây", chính phủ Hàn Quốc đồng lõa và tạo điều kiện khiến họ rơi vào nghèo đói hiện nay.

Những phụ nữ này nói rằng, họ bị đẩy đến mại dâm vì đều là những người nghèo, sống trong đất nước nghèo. Họ nộp đơn để xin làm những công việc không xác định nhưng sau đó bị đẩy đến các quán bar, nhà thổ và phải tham gia vào hệ thống này.

Những phụ nữ này cho rằng, chính phủ có thỏa thuận ngầm vì đất nước cần ngoại tệ. Gái mại dâm bị xem là không ra gì nhưng tiền mà họ kiếm được lại được hoan nghênh.

Các cựu "nô lệ tình dục" Hàn Quốc biểu tình đòi công lý tại Seoul. Ảnh: Yonhap

"Bị mắc kẹt"

Tuy nhiên, đây là vụ việc phức tạp. Đúng là chính quyền Seoul thành lập các phòng khám, nhưng mục đích là nhằm thay thế mạng lưới các bác sĩ có trình độ kém, để phụ nữ được khám miễn phí các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chính phủ hiện không bình luận gì nhưng khi vụ việc được đưa ra tòa, họ có thể lập luận, việc thành lập các phòng khám không tạo điều kiện cho tệ nạn mại dâm mà nhằm bảo vệ sức khỏe phụ nữ.

Tiến sĩ Kathy Moon của Viện Brookings, người viết cuốn "Sex Among Allies" (Tạm dịch: Vấn đề tình dục giữa các đồng minh) nghiên cứu nạn mại dâm và quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, cho rằng, trong những năm 1970, chính quyền Seoul lo sợ Washington sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc. "Tôi nghĩ, Nhà Xanh gây ra lỗi lầm trong những năm 1970 khi một số quan chức chính phủ trung ương đi đến các "trại" và thuyết phục những phụ nữ làm việc như gái mại dâm hợp tác với quân đội Mỹ. Ưu tiên hàng đầu là giúp các chỉ huy quân sự đồng minh cảm thấy thoải mái và ở lại Hàn Quốc vì việc quân đội Mỹ rút quân là mối đe dọa rất lớn", bà Moon nói.

Theo bà Moon, ưu tiên trong các phòng khám là "duy trì sức khỏe và thể lực của quân đội Mỹ chứ không phải là những phụ nữ Hàn Quốc này". Các bác sĩ chỉ quan tâm đến sức khỏe tình dục của những phụ nữ này chứ không điều trị các bệnh khác.

Bà Moon chỉ ra, không giống như những "phụ nữ mua vui" trong Thế chiến II - những người bị buộc phải trở thành nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản - nhiều người trong số những phụ nữ này quyết định làm gái mại dâm, song rất miễn cưỡng. Sau đó, họ bị mắc kẹt.

Thay đổi

Tất cả thay đổi quá. Khi Hàn Quốc còn là nước nghèo, phụ nữ là những người bán dâm xung quanh các căn cứ. Nhưng ngày nay, Hàn Quốc là xã hội giàu có.

Thái độ quân đội Mỹ cũng thay đổi. Hiện nay, Hàn Quốc "không khoan nhượng" đối với những binh sĩ sử dụng gái mại dâm, vốn là bất hợp pháp kể từ năm 2004. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm bớt nỗi đau và lo lắng của những phụ nữ hiện đang phải đối mặt với tuổi già nghèo khổ.

An Bình
(Theo BBC)