Hàng chục đối tượng vác hung khí chém nhau giữa quốc lộ

Thứ sáu, 10/02/2023 08:33
Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng giữa hai nhóm đối tượng với hơn 50 thanh, thiếu niên trên địa bàn TP Quy Nhơn. Bước đầu, cơ quan Công an xác định 2 nhóm này do đối tượng Nguyễn Tấn Nghĩa (2005, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) và Lưu Đức Huy (2006, trú P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) cầm đầu.
Các đối tượng trong 2 nhóm “báo thủ” liên quan đến vụ việc.
Các đối tượng trong 2 nhóm “báo thủ” liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả điều tra, do 2 nhóm đối tượng trên có mâu thuẫn từ trước và thách thức nhau trên mạng xã hội facebook nên khoảng 0 giờ 30 ngày 1-2-2023, nhóm Nguyễn Tấn Nghĩa tập trung ở Đèo Son rồi kéo ra Công viên Long Vân để tìm đánh nhóm Lưu Đức Huy. Còn nhóm Huy cầm theo hung khí ra tập trung ở hẻm 124- Lạc Long Quân (TP Quy Nhơn) đợi nhóm Nghĩa đến. Trong đó, Nghĩa huy động hơn 30 đối tượng tuổi từ 16 đến 18 tuổi, còn nhóm Huy huy động 25 đối tượng để tham gia đánh nhau; ngoài ra hai bên chuẩn bị nhiều hung khí, ngoài rựa, mác còn có bom xăng, vỏ chai bia....

Đến khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Lưu Đức Huy gọi điện hẹn Nguyễn Tấn Nghĩa địa điểm để đôi bên dàn quân chém nhau tại ngã ba Phú Tài. Khi nhóm Nguyễn Tấn Nghĩa vừa đi đến thì nhóm Huy tràn ra giữa QL1D, đốt bom xăng ném về phía nhóm Nghĩa. Do có sự chuẩn bị trước nên nhóm Nghĩa ném vỏ chai bia về phía nhóm Huy, đồng thời các “báo thủ” của nhóm Nghĩa cầm hung khí xông về phía nhóm Huy. Nhóm Huy rút lui vào sâu bên trong hẻm 124-Lạc Long Quân, ném vỏ chai bia về phía nhóm Nghĩa.

Hai nhóm la hét, thách thức, chửi bới lẫn nhau gây náo loạn cả khu vực. Lúc đó, đối tượng Dương Gia Bảo (2007, trú P. Đống Đa, nhóm của Nghĩa) dùng mác chém 2-3 cái vào đầu xe máy hiệu Air Blade của Huy đang dựng gần đó. Những người khác cũng xông vào đập phá xe này. Nhóm Huy dùng bom xăng ném trả khiến nhóm Nghĩa phải chạy ngược ra lại QL1D. Sau khi bom xăng cháy xong, nhóm Nghĩa tiếp tục xông vào hẻm 124-Lạc Long Quân đuổi đánh nhóm Huy. Những người đi xe máy nhóm Nghĩa kéo đến đứng giữa QL1D để hỗ trợ cho những người đang đuổi chém khiến giao thông bị đình trệ. Nhóm Huy bị nhóm Nghĩa đuổi đánh bỏ chạy tán loạn. Cho đến khi lực lượng Công an có mặt hai nhóm mới giải tán.

Theo điều tra của Công an TP Quy Nhơn trước đó, bạn gái của Nguyễn Tấn Nghĩa và Lê Đức Huy đánh nhau tại bãi đất trống gần cầu Đen. Lúc đó, Nghĩa và Huy cũng có mặt nên dù không mâu thuẫn gì trước đó, nhưng Nghĩa nhắn tin thách thức Huy đánh nhau. Nghĩa huy động khoảng 30 thanh niên chuẩn bị hung khí đi trên khoảng 20 xe máy từ kho đạn thuộc khu vực Đèo Son lên ngã ba Phú Tài tìm nhóm Lưu Đức Huy. Tuy nhiên, nhóm Lưu Đức Huy không ra nên nhóm Nghĩa kéo về lại kho đạn, cất giấu hung khí. Đến chiều 31-1-2023, hai nhóm hẹn đánh nhau tại bãi đất trống ở P. Nhơn Phú (TP Quy Nhơn). Đêm 31-1, hai bên tiếp tục hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn và đến rạng sáng 1-2 thì đôi bên “xáp lá cà” như đã nói trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã làm việc 16/25 đối tượng của nhóm Lưu Đức Huy và đang tiếp tục làm rõ các đối tượng nhóm Nguyễn Tấn Nghĩa. Theo Thượng tá Trần Đức Siêu - Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn: “Hiện Công an TP đang tập trung lực lượng xác minh làm rõ 50 đối tượng tham gia để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, xem thường pháp luật ra trước pháp luật”.

LÊ GIANG