Hành động quyết liệt, không để chậm trễ kéo dài ảnh hưởng mục tiêu phát triển

Thứ bảy, 18/04/2026 06:20

Ngày 17-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị được truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 522 điểm cầu, với sự tham gia của 57.600 cán bộ, đảng viên trên toàn thành phố, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc nhanh chóng đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.


Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

xĐại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (hàng đầu, thứ nhất, bên phải) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (hàng đầu, đầu tiên bên phải) chủ trì Hội nghị.

Quán triệt sâu sắc các định hướng lớn

Hội nghị quán triệt các văn bản quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn tới, gồm: Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10-3-2026 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 6-4-2026 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2026 -2030, định hướng đến năm 2035; Chương trình hành động số 62-CT/TU về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2026 -2030; Chương trình hành động số 54-CTr/TU về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết số 13-NQ/TU về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị cũng được nghe triển khai Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31-12-2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 31-12-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của TP.

Tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận, mặc dù thời gian qua TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn không ít hạn chế, nhiều chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thật sự chặt chẽ; việc triển khai chỉ đạo ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu quyết liệt.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TP Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chương trình hành động cụ thể, khả thi, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Đây được xem là giải pháp then chốt để khắc phục tình trạng đăng ký nhiệm vụ còn chung chung, thiếu tính thực tiễn, dẫn đến hiệu quả triển khai chưa cao.

Song song với đó, TP sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo lộ trình từng tháng, từng quý; tăng tốc cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ cũng được yêu cầu thực hiện khoa học, hợp lý, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, dân vận nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là trong triển khai các dự án và công tác giải phóng mặt bằng; tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, trật tự đô thị, văn hóa - du lịch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo hướng hài hòa giữa yêu cầu quản lý và bảo đảm đời sống người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng hình ảnh thành phố đáng sống.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, hành động đến cùng, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

xĐại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (hàng đầu, thứ nhất, bên phải) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an TP.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; không để tình trạng chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ và mục tiêu phát triển chung.

Hội nghị lần này không chỉ là dịp quán triệt các văn bản quan trọng, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, hành động trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Công Hạnh