Hành trình trốn nã ly kỳ của gã tội phạm mang tên giả

Thứ hai, 17/06/2024 09:11

Phạm tội: “Giết người” và bị tuyên án 13 năm tù giam nhưng trong quá trình chấp hành án, Lưu Văn Hùng bỏ trốn nên bị truy nã về tội: “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau đó, Hùng trốn vào tỉnh Lâm Đồng và thay tên đổi họ và khai báo lý lịch là Hoàng Trọng Tuấn. Tại đây, Tuấn (tức Hùng) tiếp tục gây ra vụ trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã.

Đối tượng Lưu Văn Hùng bị bắt sau 24 năm trốn nã. Ảnh: T.DŨNG (CA.LĐ)
Đối tượng Lưu Văn Hùng bị bắt sau 24 năm trốn nã. Ảnh: T.DŨNG (CA.LĐ)

Mang 2 lệnh truy nã trên người, Hùng vẫn tiếp tục tên giả là Tuấn rồi trốn sang tỉnh Bình Phước trộm cắp tài sản và bị bắt, bị tuyên án tù. Tại đây, cơ quan Công an địa phương xác minh nhân thân của Tuấn thì xác định đối tượng tên thật là Lưu Văn Hùng bị truy nã về tội: “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Do chỉ mới lộ thân phận là kẻ trốn khỏi nơi giam giữ nên sau khi chấp hành xong bản án “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Giết người”, đối tượng sử dụng lại tên thật là Lưu Văn Hùng để sống nhiều nơi.

Từ đó, Hùng đinh ninh quá khứ tội phạm của mình đã bị quên lãng cho đến đầu tháng 6-2024, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) truy xét, bắt giữ đối tượng Lưu Văn Hùng theo lệnh truy nã về tội: “Trộm cắp tài sản” từ 24 năm trước tại Lâm Đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 1991, Lưu Văn Hùng (trú xã Diễn Tân, H. Diễn Châu, Nghệ An) gây án giết người và bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 13 năm tù giam. Năm 1994, khi đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (H. Như Xuân, Thanh Hóa) thì Hùng trốn trại và bị Trại giam Thanh Lâm ra quyết định truy nã. Sau khi trốn khỏi trại giam, Hùng vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng ẩn náu và thay tên đổi họ và khai báo lý lịch là Hoàng Trọng Tuấn.

Tại Lâm Đồng, Tuấn (tức Hùng) cùng đồng bọn gây ra vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyệnDi Linh. Theo hồ sơ vụ án, tối 7-8-2000, Tuấn (tức Hùng) cùng Liang Nguyễn Thái Dương, Huỳnh Ngọc Đạt (cùng trú Tam Bố, H. Di Linh) và Chu Văn Phúc (trú xã Phú Thịnh, H. Đại Từ, Thái Nguyên) đột nhập nhà bà Trần Thị Doanh (xã Tam Bố) để trộm cắp tài sản. Trước khi đi, Hùng đã chuẩn bị xà beng, bả chó và cùng 3 đối tượng trên đến nhà bà Doanh “đánh bả” con chó của chủ nhà, rồi dùng xà beng cạy cửa lẻn vào trong.

Cả nhóm phát hiện trong nhà có xe máy nhãn hiệu Honda Dream II của bà Doanh vừa mua, chưa được cấp biển kiểm soát. Phúc bẻ khóa cổ xe máy thì còi báo động réo lên làm cả nhóm hoảng hồn bỏ chạy. Đến khoảng 3 giờ ngày 8-8-2000, khi thấy tình hình đã êm, Tuấn (tức Hùng), Phúc và Đạt quay lại cạy bung ổ khóa nguồn điện xe Dream II và ổ khóa chân chống rồi dắt xe của bà Doanh ra Quốc lộ 20. Sau đó, Phúc một mình mang xe đi tìm chỗ tiêu thụ và không gặp lại Tuấn (tức Hùng).

Một thời gian sau, Tuấn (tức Hùng) nghe tin là Đạt, Dương và Phúc bị Công an huyện Di Linh bắt nên bỏ trốn đến tỉnh Bình Phước. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Tuấn (tức Hùng) là đồng phạm trong vụ án đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Lâm Đồng ra Lệnh truy nã số 79/LTN đối với Hoàng Trọng Tuấn.

Tiếp tục với cái tên giả Hoàng Trọng Tuấn và “cõng” thêm lệnh truy nã mới về tội: “Trộm cắp tài sản”, Tuấn (tức Hùng) trốn lên H. Phước Long (Bình Phước). Tại nơi trốn truy nã mới này, Tuấn (tức Hùng) tiếp tục trộm cắp tài sản và bị bắt. Lúc này, Công an huyện Phước Long xác minh nhân thân lai lịch của kẻ trộm tên Tuấn thì xác định đối tượng có tên thật là Lưu Văn Hùng đang bị truy nã về hành vi: “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau đó, Hùng tiếp tục thi hành các bản án liên quan đến tội: “Giết người” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” đến khi mãn hạn tù.

Ra tù, đối tượng sử dụng lại tên thật là Lưu Văn Hùng để sống nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau. Tuy nhiên, tờ Lệnh truy nã số 79/LTN đối với đối tượng Hoàng Trọng Tuấn vẫn còn “treo” trên đầu Lưu Văn Hùng. Không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Công an huyện Di Linh vẫn kiên trì xác minh, truy tìm đối tượng trốn truy nã Lưu Văn Hùng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-6, Công an huyện Di Linh đã bắt được đối tượng Hùng đang sinh sống tại xã Tân Triều (H. Thanh Trì, TP Hà Nội).

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Lưu Văn Hùng xác nhận mình chính là Hoàng Trọng Tuấn, người bị truy nã theo Lệnh truy nã số 79/LTN Công an tỉnh Lâm Đồng. Về thông tin người bị truy nã ghi trong Lệnh truy nã số 79/LTN bị sai là do trước đây Hùng sinh sống tại huyện Di Linh và luôn dùng thông tin nhân thân giả. Theo Hùng khai nhận, cái tên Hoàng Trọng Tuấn và các thông tin cá nhân liên quan là do Hùng tự nghĩ ra để trốn tránh cơ quan chức năng trong thời gian bỏ trốn Trại giam Thanh Lâm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh đang tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

CA.LĐ

Sa lưới khi về quê ăn Tết

Quá trình làm việc với cơ quan công an về hành vi “Trộm cắp tài sản” nhưng Trần Văn Bình đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ rồi lang bạt khắp nơi. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình về quê ăn Tết thì bị cơ quan Công an bắt.

Khoắng 1 vố “nghỉ” 9 năm

Nhiều lần cầm cố tài sản tại tiệm cầm đồ V. T. trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên Hồ Đức Nhị (1981, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) phát hiện cửa sổ tiệm cầm đồ rất dễ đột nhập.

Bắt đối tượng trốn thi hành án

Sau gần 1 năm trốn thi hành án, Vũ Xuân Thắng (1990, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bị Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ theo quyết định truy nã về tội: “Trộm cắp tài sản”.