Hành trình trung chuyển lắt léo 20kG ma túy về Đông Hà

Thứ năm, 02/02/2023 07:22
VKSND tỉnh Quảng Trị đã ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Trân (1972, trú thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) và 2 đồng phạm Trần Xuân Tâm (1980, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà) và Văn Ngọc Đức (1992, trú thị trấn Khe Sanh) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với số lượng tang vật hơn 20kg ma túy đá. Đặc biệt, kẻ cầm đầu trong vụ án nhiều thủ đoạn, trốn khỏi nơi giam nhưng sau cùng đã sa lưới khi đang lẩn trốn tại TP HCM.
Văn Ngọc Đức
Đoàn Trân
Trần Xuân Tâm
Văn Ngọc Đức

Theo cáo trạng, năm 1991, Đoàn Trân bị TAND H. Thống Nhất (nay là H. Trảng Bom, Đồng Nai) tuyên phạt 16 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng trong quá trình thi hành án tại Trại giam K4 (Bộ Công an) thì đối tượng bỏ trốn. Quá trình trốn nã, ngày 17-12-1992, Trân phạm tội trộm cắp tài sản của công dân tại Thừa Thiên - Huế thì bị bắt.

Ngày 10-7-1993, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt Trân 17 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Ngày 5-5-2004, Hội đồng tái thẩm tỉnh Đồng Nai quyết định hủy toàn bộ bản án của TAND H. Thống Nhất và vụ án sau đó được đưa ra xét xử lại, tuyên án Trân 14 tháng tù, tổng hợp thêm bản án 17 năm tù. Cuối năm 2007, Trân chấp hành xong hình phạt, về quê lao động tự do. Tháng 12-2022, Trân sa lưới, bị tạm giam trong vụ án vận chuyển ma túy trên. Nhưng ngày 20-2-2022, Trân nhiều mưu mô, thủ đoạn trốn khỏi nơi giam và đến ngày 20-5-2022 đã bị Công an huyện Cam Lộ bắt giữ. Ngày 26-8-2022, TAND H. Cam Lộ tuyên phạt Trân 30 tháng tù về tội: “Trốn khỏi nơi giam”.

Cũng theo cáo trạng, trên cơ sở kết quả điều tra, đã xác định: Lúc 21 giờ 15 ngày 1-12-2022, tổ tuần tra phối hợp gồm BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên QL9 (địa phận xã Cam Thành, H.Cam Lộ) phát hiện ô-tô BKS 85A-038.xx có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế ô-tô trên không chấp hành, quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã nổ súng bắn chỉ thiên và bắn thủng 4 lốp xe, tiến hành áp sát, khống chế. Người cầm lái Văn Ngọc Đức, còn Trần Xuân Tâm ở ghế phụ phía trước. Lực lượng chức năng thu giữ ở vị trí ngồi của Tâm 1 bao gai màu đỏ, bên trong chứa 11 túi ma túy có trọng lượng gần 11kg.

Trên cơ sở kết quả làm việc ban đầu, CA Quảng Trị tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Trân liên quan vụ án. Ngày 2-12-2022, CA khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm tại phòng trọ thuộc P. Đông Lương (TP Đông Hà), thu 10 gói ni-lông chứa ma túy tương tự, trọng lượng gần 10kg. Khám xét nơi ở của Trân, thu 1 dĩa sứ bên trên có 1 thẻ nhựa và chất rắn dạng bột, màu trắng (nghi ma túy).

Quá trình điều tra, Công an Quảng Trị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ, xác định được hành trình các lô hàng trên. Cụ thể, vào tháng 11-2022, Trân được 1 người đàn ông tên Tú (không rõ đi đâu, làm gì) đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ Khe Sanh về TP Đông Hà nên Trân rủ Đức và Tâm tham gia. Sáng 1-12-2022, Tú gọi điện thông báo chiều cùng ngày ma túy sẽ được đưa về và yêu cầu Trân cảnh giới cho người vận chuyển. Chập tối, Trân nhận được điện thoại của 1 người, hỏi “Anh Tú bảo đưa hàng về để ở đâu anh” thì Trân cho biết “Có chiếc ô-tô màu trắng, cứ để ở đó”.

Vài phút sau, có người điều khiển xe máy ngang qua chiếc ô-tô BKS 85A-038.xx. Người gọi điện vừa nãy thông báo cho Trân hàng đã được vứt lên xe. Trân liền báo cho Đức điều khiển ô-tô trên rời đi nơi khác để giao cho Tâm nhằm tránh bị ai nghi ngờ. Sau đó, Đức liên lạc bảo về cổng chào làng Tân Xuyên (xã Tân Hợp, H. Hướng Hóa), cách hơn 1km để nhận hàng. Tại đây, Đức lấy gói hàng chứa ma túy giao cho Tâm chạy thẳng về Đông Hà, cất giấu ở phòng trọ theo yêu cầu của Trân.

Sau khi giao ma túy cho Tâm, Đức tiếp tục điều khiển ô-tô về H. Cam Lộ nhưng cảm thấy nghi ngờ có người bám đuôi nên dừng lại gọi điện cho Tâm lên cùng. Trân cũng điều khiển xe máy từ Khe Sanh về bãi đá Tân Lâm (xã Cam Thành) và gọi cho Đức chỗ cất giấu ma túy. Tiếp đó, Trân điều khiển xe đến cầu Đầu Mầu (xã Cam Thành), cách Khe Sanh gần 40km. Đức cũng chở Tâm ngược lên lại cầu Đầu Mầu rồi dừng lại bên vệ đường để chờ Trân chạy tới ném bao chứa ma túy vào. Đức và Tâm di chuyển về Đông Hà, chưa được bao xa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ như đề cập ở phần trên. Tiến hành giám định, tổng số ma túy thu giữ trong vụ án là hơn 20,9kg là ma túy loại Methamphetamine.

BẢO HÀ