Haqqani - mạng lưới đứng sau vụ đánh bom Kabul

Thứ sáu, 02/06/2017 11:25

(Cadn.com.vn) - Hội đồng an ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) ngày 1-6 cho rằng vụ nổ làm 90 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương ở Kabul, Afghanistan hôm 31-5 do Mạng lưới Haqqani gây ra.

Tolo News dẫn nguồn tin NDS cho rằng, vụ nổ bom ở thủ đô Kabul do Mạng lưới Haqqani được tình báo Pakistan hậu thuẫn tiến hành. NDS cho rằng có "sự trợ giúp trực tiếp" từ phía Pakistan. "NDS cho biết vụ nổ ở Kabul được lên kế hoạch bởi Mạng lưới Haqqani ở Pakistan với sự giúp đỡ trực tiếp của Cơ quan tình báo Pakistan (ISI)", Tolo News cho biết.

Cùng ngày, trong buổi nói chuyện với truyền hình Ấn Độ, phát ngôn viên của chính phủ Afghanistan, Sediq Siddique, cũng cáo buộc ISI và nhóm khủng bố Mạng lưới Haqqani, được Islamabad hỗ trợ, thực hiện vụ tấn công. Những cáo buộc của Siddique có thể sẽ làm trầm trọng hơn mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan.

Hiện Mạng lưới Haqqani chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Hiện trường vụ tấn công Kabul hôm 31-5. Ảnh: CNN

Mối quan hệ với ISI

Trong nhiều thập kỷ, Mạng lưới Haqqani đã duy trì sự hiện diện ở khu vực Afghanistan - Pakistan. Nhóm được thành lập bởi Jalaluddin Haqqani vào những năm 1970 và nổi lên như một trong những nhóm phiến quân then chốt chống Liên Xô trong cuộc xâm lược Afghanistan vào những năm 1980. Trong suốt cuộc chiến Afghanistan - Liên Xô, mạng lưới Haqqani đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với ISI và thậm chí đã nhận được vũ khí của Mỹ và tài chính của các nước Arab thông qua ISI. Vài năm gần đây, Mạng lưới Haqqani hoạt động như một sự mở rộng của Cơ quan tình báo Pakistan. "Họ nhận được những nơi trú ẩn an toàn từ ISI, và ISI cũng hợp tác trong việc lên kế hoạch hoạt động với mạng lưới Haqqani, bao gồm cả kế hoạch hoạt động chống lại các mục tiêu của Mỹ", Giám đốc Dự án Tình báo tại Viện Brookings, Markey, nhận định. Hiện nay, quan hệ giữa Haqqani và ISI ngày càng mạnh hơn.

Trong những năm 1990, Mạng lưới Haqqani sáp nhập với Taliban. Cả hai nhóm đều tán thành việc tái thiết lập một tiểu vương quốc Hồi giáo ở Afghanistan, tương tự như những gì Taliban đã đạt được trước năm 2001. Ngoài việc gia nhập Taliban, mạng lưới Haqqani cũng giữ mối quan hệ lâu dài với Al-Qaeda,

Ngay sau vụ khủng bố 11-9, Mạng lưới Haqqani rút lui tới khu vực bộ tộc ở Pakistan, nơi nhóm có thể thiết lập một khu vực an toàn ngay bên kia biên giới Afghanistan. Việc Pakistan không gây nhiều áp lực đối với Mạng lưới Haqqani cho phép nhóm tiếp tục chuỗi các cuộc tấn công bên trong Afghanistan. Tuy nhiên, chính phủ Pakistan vẫn tiếp tục khẳng định, không có sức ảnh hưởng với Mạng lưới Haqqani.

Mạng lưới Haqqani hiện có quan hệ với nhóm phiến quân Taliban, hoạt động chủ yếu tại các tỉnh miền Đông và thủ đô Kabul của Afghanistan, chịu trách nhiệm tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao của các lực lượng an ninh. Mạng lưới này bị Mỹ coi là mối đe dọa lớn đối với sự ổn định của Afghanistan.

Mối đe dọa lớn

Hồi tháng 2-2016, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Tướng John F. Campbell, người sau đó đảm nhiệm cương vị Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan từng đánh giá: "Mạng lưới Haqqani vẫn là mối đe dọa đáng kể nhất đối với lực lượng Mỹ và liên quân". Các vụ tấn công khủng bố đáng chú ý của Mạng lưới Haqqani bao gồm vụ ám sát hụt Tổng thống Hamid Karzai tháng 4-2008, vụ tấn công Trại Chapman của CIA tháng 12-2009 làm 7 nhân viên quân sự Mỹ thiệt mạng, vụ đánh bom xe tải ở tỉnh Wardak của Afghanistan làm 5 người Afghanistan thiệt mạng và 77 lính Mỹ bị thương hồi năm 2011, tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ và các cơ sở của NATO ở Kabul cũng trong năm 2011…

An Bình