Hawaii báo động giả về tên lửa: Khi thiên đường hoảng loạn

Thứ hai, 15/01/2018 11:52

Báo động giả về tên lửa đang tới khiến người dân ở đảo Hawaii (Mỹ) hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, đây chỉ là báo động giả do một nhân viên ấn nhầm nút.

Một biển báo điện tử ở Oahu thông báo đó là báo động giả. Ảnh: BBC

Thiên đường thành địa ngục

Jocelyn Azbell vừa thức dậy tại khách sạn Maui thì nhận cảnh báo nguy hiểm trên điện thoại: “Mối đe dọa tên lửa đạn đạo đang tới Hawaii. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay. Đây không phải là một cuộc diễn tập”. Cô vội vã chạy vào tầng hầm của khách sạn để trú ẩn. “Lúc đó tôi nghĩ, ôi chúa ơi, chúng ta sẽ chết chứ, tên lửa thực sự đang tiến đến đây à, hay chỉ là một cuộc tập trận?”, Azbell kể. Azbell, bạn trai cô và hàng trăm du khách khác ở khách sạn đã bị các nhân viên “lùa vào tầng hầm y như gia súc”. “Mọi người khóc và rõ ràng là rất sợ hãi,” cô nói. Trong 20 phút sau đó, Azbell và mọi người chờ đợi. Cuối cùng, họ nhận được thông báo đây chỉ là một báo động giả, và họ được tự do để tiếp tục một ngày vui chơi tại đảo. Azbell nói cô cảm thấy “siêu nhẹ nhõm”.

Đây là tình cảnh mà cư dân và du khách ở Hawaii đã trải qua hôm 13-1. Họ cho biết, hòn đảo thiên đường đã biến thành địa ngục khi mọi người bò dưới bàn trong quán cà-phê, được đưa vào các hang trú ẩn quân sự chen chúc trước ti-vi để xem tin tức mới nhất. Bà Ruth Goldbaum, 69 tuổi, đang ở trên đảo Oahu cùng với gia đình. Bà đến đây thăm con trai, người đang phục vụ trong Hải quân Mỹ. Họ sắp lên thuyền buồm ở Vịnh Kaneohe, phía bắc đảo, thì nhận được cảnh báo khẩn cấp. Bà Goldbaum và những người xung quanh - một nhóm quân nhân và thường dân - vội vã chạy vào một nhà gần đó, “không biết liệu chúng tôi phải ở đó cả ngày, hàng giờ hay chỉ vài phút”, bà kể. “Một số người nói, chúng ta sẽ trải qua chiến tranh, những người khác thì nói, chúng ta hãy xem những gì đang xảy ra”, bà kể. Khoảng 15 phút sau đó, họ nhìn thấy bài đăng của Tulsi Gabbard trên Twitter cho biết đó là báo động giả.

Bà Goldbaum kể: “Trong vòng 15 phút đó, tôi nghĩ phải gọi cho mọi người và bảo với họ rằng chúng tôi an toàn và nói lời tạm biệt với họ”. Bà Goldbaum cho biết, căng thẳng leo thang Mỹ-Triều khiến đất nước “trong tình hình rất bấp bênh, không ổn định và bất cứ điều gì đều có thể xảy ra”.

Ấn nhầm nút báo động

Theo Honolulu Star-Advertiser, giới chức Hawaii gửi thư điện tử bác bỏ thông tin trên 18 phút sau đó. Tuy nhiên phải tới 38 phút sau người dân mới nhận được tin nhắn cho biết thông báo sai sự thật.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Twitter, cơ quan Cảnh báo Khẩn cấp Hawaii (EMA) viết: “Không có mối đe dọa tên lửa nào tới Hawaii”. Toàn bộ hệ thống truyền hình, loa phóng thanh khắp bang Hawaii cũng dừng phát thông điệp hướng dẫn trú ẩn an toàn.  Vụ việc cũng buộc Lầu Năm Góc và  Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương phát thông báo tương tự, cho biết họ “không phát hiện mối đe dọa tên lửa đạn đạo nào với Hawaii”. 

Thống đốc bang Hawaii David Ige xin lỗi người dân trong bang, cho biết nguyên nhân xảy ra sự việc là do nhân viên của ông đã bấm nhầm nút cảnh báo. “Cảnh báo khẩn cấp được phát đi khi chúng tôi giao ca và kiểm tra hệ thống có hoạt động tốt hay không. Một nhân viên vô tình ấn nút cảnh báo”, Ông Vern Miyagi, người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hawaii khẳng định. Chính phủ Mỹ cho biết sẽ điều tra vụ việc. “Giống như mọi người dân trên đảo, tôi cũng bị đánh thức vì thông tin cảnh báo. Đây là việc không may và đáng tiếc. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn”, ông Ige nói thêm. 

Căng thẳng Mỹ - Triều

Lời cảnh báo được phát qua điện thoại di động, trên sóng truyền hình và radio vào lúc 8 giờ ngày 13-1 giữa lúc căng thẳng quốc tế về chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không ngừng gia tăng. 

Nếu một tên lửa được Triều Tiên phóng tới Hawaii, 1,4 triệu cư dân của hòn đảo sẽ nhận được thông báo chỉ khoảng 20 phút trước khi nó xảy ra. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp được giới chức trên toàn nước Mỹ sử dụng để cung cấp thông tin quan trọng tới người dân. Mỹ lắp đặt hệ thống này ở bang Hawaii nhằm đối phó với mối đe dọa từ một vụ tấn công của tên lửa đạn đạo. Hệ thống này được kích hoạt gần đây sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên, trong đó có tên lửa có tầm bắn đủ vươn tới Mỹ. Người Hawaii được thông báo kế hoạch hành động tốt nhất là ở trong nhà và trú ẩn tại chỗ cho đến khi được an toàn. Nhưng nhiều người trên đảo không phải là cư dân, mà là du khách. Họ chưa từng có kinh nghiệm hay chuẩn bị gì cho một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo.

AN BÌNH