“Hãy làm cho Huế đẹp hơn”

Thứ sáu, 09/08/2019 14:36

Tại TT-Huế, nhiều cuộc thi về phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” đã được khởi động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh TT- Huế, Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh TT- Huế và UBND xã Phú An, H. Phú Vang ra quân Ngày chủ nhật xanh tại khu vực đầm Chuồn (facebook UBND tỉnh TT- Huế).

Thi sáng tác ca khúc

Cảm hứng từ Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ gửi nhân dân tỉnh nhà về phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, nhạc sĩ Lê Phùng vừa sáng tác ca khúc “Hãy làm cho Huế đẹp hơn” tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc hưởng ứng các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Những ca từ của “Hãy làm cho Huế đẹp hơn” được đánh giá là tươi vui, lôi cuốn người nghe: “Ngày chủ nhật xanh ta cùng nhau hành động vì một ngày mai Huế thân yêu xanh càng xanh thắm. Xanh dòng Hương thắm tình người đón hương thơm trên mỗi con đường chim gọi đàn ríu rít yêu thương. Nào bạn cùng tôi ta cùng nhau đồng hành vì đời đẹp tươi ta cùng nhau chăm những mầm xanh mới. Xanh màu xanh đắm lòng người mãi nâng niu “bài thơ đô thị” thêm dịu dàng Huế bốn mùa hoa...”.

Được biết, vào đầu tháng 8-2019, UBND tỉnh TT-Huế phối hợp với Hội Âm nhạc tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về các phong trào nói trên. Theo ban tổ chức, nội dung các bài hát phải tập trung phản ánh được không khí hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và phong trào “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; phản ánh kịp thời những việc làm, hành động góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường, góp phần làm “Xanh - Sạch - Sáng” quê hương, từ làng quê đến phố thị, đường sá, công viên, chợ, cơ quan, công sở, trường học, các khu công cộng, khu dân cư... trên khắp địa bàn tỉnh.

Tiêu chí được ban tổ chức khuyến khích thì ca từ bài hát cần dung dị, mộc mạc, gần gũi với công chúng, dễ hiểu, dễ hát, dễ thuộc nhưng súc tích, có tính văn học, có hình tượng nghệ thuật; giai điệu và tiết tấu khỏe khoắn, trong sáng; có thể hát đơn ca, tốp ca, hợp ca , tạo khí thế hào hứng trong các buổi sinh hoạt và những dịp lễ hội; khuyến khích các tác phẩm khai thác chất liệu truyền thống dân tộc (từ chất liệu dân nhạc, dân ca, dân vũ). Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 15-8-2019.    

 Tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi ni-lông sử dụng một lần tại chợ Cống (Huế). (Ảnh: Facebook UBND tỉnh TT- Huế.)

Thi viết

Giữa tháng 7-2019, Cổng Thông tin điện tử tỉnh TT-Huế và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh này cũng đã phối hợp tổ chức phát động cuộc thi viết về phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Đối tượng tham gia mở rộng đến tất cả mọi người, không kể tuổi tác, giới tính, quốc tịch; một người có thể gửi nhiều bài viết...

Cuộc thi kéo dài đến hết năm 2019, chia làm hai đợt trao thưởng. Mỗi đợt, ban tổ chức tổ chức trao giải với 1 giải nhất 5 triệu đồng, 1 giải nhì 3 triệu đồng và 1 giải ba 1 triệu đồng. Tác phẩm đạt giải sẽ được giới thiệu và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Theo Ban tổ chức, bài viết tham gia cuộc thi cần phản ánh những việc làm, đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia xây dựng, gìn giữ và bảo vệ môi trường tại tỉnh TT-Huế; các sáng kiến về không sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần và các giải pháp duy trì thường xuyên thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” ở cơ sở; những mô hình hay, tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của các cá nhân, tổ chức... Mỗi bài viết không dưới 500 chữ, tối đa không quá 1.500 chữ, có hình ảnh minh họa; tất cả loại hình đều có thể tham gia cuộc thi (kể cả phóng sự ảnh).

Ngay sau khi cuộc thi phát động, ban tổ chức đã nhận được nhiều bài viết hưởng ứng. Trong bài viết “Quảng Điền với phong trào Ngày chủ nhật xanh, Nói không với túi ni-lông sử dụng một lần - Chúng tôi hành động vì TT-Huế xanh - sạch - sáng”, tác giả Lê Thị Kim Phượng, học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Đà, H. Quảng Điền nhìn nhận: “Ngày chủ nhật xanh không chỉ đơn thuần là đoàn viên, thanh niên thu dọn rác thải, nhặt túi ni-lông để tạo cảnh quan đường phố, đường làng sạch, trong lành, đẹp hơn, mà điều quan trọng nhất là phong trào Ngày chủ nhật xanh muốn hướng đến là đánh thức được “màu xanh” trong tâm thức của mỗi người dân”.

Trong bài viết “Câu chuyện cuối tuần - “Ngày chủ nhật xanh” của sinh viên tình nguyện Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế”, tác giả Lê Thị Thu Thảo đã trải lòng: Cuối tuần của các bạn trẻ có lẽ là những cuộc hẹn hò vui chơi bên những ly trà sữa, những tách cà-phê hay những quán ăn vặt... nhưng cuối tuần của nhóm sinh viên tình nguyện tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế lại là những hoạt động thiết thực của “Ngày chủ nhật xanh” - “Nói không với túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Không những thế, trong chuyến tình nguyện Mùa hè xanh 2019 do Đoàn trường Đại học Khoa học tổ chức tại xã Hồng Thủy H. A Lưới mới đây, khi các sinh viên tình nguyện tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, tiến hành nhổ cỏ, phát quang cây cối và trồng hoa mười giờ, hoa sam ven hai bên tuyến đường từ thôn 3 đến thôn 5 của xã Hồng Thủy nhằm làm cho tuyến đường thêm xanh - sạch - đẹp và có mỹ quan hơn thì người dân đã hào hứng cùng tham gia, đặc biệt là các thanh niên. “Chúng tôi thấy được niềm vui rõ rệt trên gương mặt của họ, họ tham gia với tất cả tinh thần trách nhiệm của chính mình, điều này càng làm cho đoàn tình nguyện có thêm động lực hơn”, tác giả vui mừng chia sẻ.

NGUYỄN VĂN TOÀN