Hiệu ứng từ dây chuyền "thông minh" Khushi Baby

Thứ năm, 03/03/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Hàng năm trên thế giới có đến 1,5 triệu trẻ em chết vì bệnh tật trong khi những căn bệnh này có thể phòng ngừa nếu được tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng ở Ấn Độ là thấp nhất thế giới khi chỉ 60% dân số được chủng ngừa đầy đủ, thấp hơn 30% so với quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thế nhưng, hiện trạng này đang dần được cải thiện tại vùng nông thôn bang Rajasthan, miền tây bắc Ấn Độ, kể từ khi trẻ em nơi đây sử dụng dây chuyền kỹ thuật số Khushi Baby.

Khushi Baby

Khushi Baby (có nghĩa là "Em bé hạnh phúc") là mặt dây chuyền bằng nhựa được nối với một sợi dây màu đen.

Mặt dây chuyền có chứa con chip điện tử dùng lưu trữ dữ liệu tiêm chủng của em bé cũng như hồ sơ sức khỏe của người mẹ. Con chip này được kết nối với một ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng dành riêng cho các nhân viên y tế. Nhờ đó, họ chỉ việc quét chip điện tử trên vòng cổ là có thể đọc, xử lý và cập nhật lịch tiêm chủng của bệnh nhi. Toàn bộ dữ liệu bệnh nhi sau đó được đồng bộ hóa với kho dữ liệu "đám mây", rồi hiển thị lên một màn hình phân tích để chuyên gia y tế tiện theo dõi. Bộ Y tế và các quan chức y tế ở nơi khác cũng có thể truy cập dữ liệu này.

Hệ thống vận hành Khushi Baby cho phép truy cập hồ sơ y tế được số hóa từ dây đeo, kể cả ở những nơi hẻo lánh nhất, cũng như có thể lưu trữ hồ sơ tiêm chủng của trẻ. Mục tiêu phát triển sản phẩm là đảm bảo tất cả trẻ nhỏ đều được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, nhờ có sẵn bản sao về hồ sơ sức khỏe trên mạng. Em bé Guddia Damur 8 tháng tuổi là một trong số những em bé ở Rajasthan được chủng ngừa đầy đủ các loại vaccine cần thiết cho lứa tuổi của mình.

Nhờ Khushi Baby, các nhân viên y tế có thể truy cập dữ liệu của em và nhắc nhở cho cha mẹ biết lịch tiêm chủng tiếp theo là khi nào.

Trại chủng ngừa ở Dhamorphalan thuộc Rajasthan, Ấn Độ.

Truyền thống và hiện đại

Các bà mẹ tại vùng Rajasthan tham gia vào việc thiết kế vòng cổ. Nó có hình dạng tương tự như những chiếc vòng được gọi là "tabeez" thường mang cho em bé sơ sinh Ấn Độ.

Cô Babli, mẹ của Guddia Damur, cho biết, sợi dây màu đen để đeo mặt Khushi Baby có ý niệm màu đen sẽ giúp xua đuổi tà khí. Theo các nhà nghiên cứu, sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ trong việc phát triển mặt dây chuyền Khushi Baby giúp chuyển đổi tập tục mê tín dị đoan thành ý thức bảo vệ sức khỏe của con người. Với chi phí vô cùng rẻ chỉ ít hơn 1 USD, nhưng mặt dây chuyền lại vô cùng chắc chắn và không thấm nước. Trong tương lai, chất liệu này có thể được sử dụng để chế tạo các sản phẩm khác như vòng đeo tay cho các bà mẹ, hoặc đồng hồ cho những người lớn tuổi.

Triển khai rộng rãi

Là sản phẩm thiết kế của các sinh viên Đại học Yale năm 2013, Khushi Baby đang được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của khoảng 1.500 trẻ sơ sinh.

Khi thông tin liên lạc của người mẹ cũng được lưu trữ trong hệ thống, họ sẽ tự động được nhắc nhở lượt chủng ngừa tiếp theo của con em mình. Ngoài ra, sự hiện diện của chiếc vòng trên cổ em bé cũng như một lời nhắc nhở trực quan về tầm quan trọng và lịch tiêm chủng của các em. Nhờ vậy mà tỷ lệ tiêm chủng tại quốc gia này đang dần được cải thiện. Dự án dây chuyền kỹ thuật số Khushi Baby sẽ được triển khai đến 5.000 trẻ em Ấn Độ vào cuối năm nay. Hơn thế nữa, sản phẩm này hy vọng sẽ được tích hợp với hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ để cán bộ y tế có thể kết nối với những con người ở vùng miền xa xôi của đất nước.

Tuệ Khanh
(Theo BBC)