Hòa Vang nỗ lực “xanh hóa” trên bản đồ phòng chống dịch

Thứ bảy, 28/08/2021 10:42

“Vùng nông thôn Hòa Vang phải trở thành “hậu cứ xanh”, an toàn cho TP Đà Nẵng trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19”. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc với Huyện ủy Hòa Vang vào ngày 10-8 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện…

Bản đồ phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn huyện Hòa Vang tính đến ngày 26-8.

Thực hiện Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh, từ ngày 17 đến ngày 25-8, qua lấy mẫu xét nghiệm, ngành Y tế huyện Hòa Vang phát hiện 70 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 62 ca nhiễm rõ nguồn lây, 8 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường phức tạp nhất với 36 ca. Huyện cũng đã triển khai xét nghiệm với 113.595 mẫu, vượt kế hoạch đề ra. Đánh giá mức độ nguy cơ ở 11 xã trên địa bàn thì có 2 xã nguy cơ rất cao: Hòa Sơn, Hòa Châu; 1 xã nguy cơ cao: Hòa Phước; 6 xã nguy cơ: Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Khương và 2 xã bình thường mới: Hòa Bắc, Hòa Ninh.

Cộng đồng người Cơ Tu thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc) nỗ lực giữ vững “vùng xanh”.

Với nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó’, Hòa Vang đã tập trung công tác kiểm soát dịch bệnh, quản lý địa bàn như thiết lập 115 chốt mềm có lực lượng chốt chặn và 418 chốt cứng; thành lập 57 tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến giao thông theo phân cấp của huyện, xã. Các lực lượng đã tổ chức ra quân 1.465 lượt tuần tra với 2.973 lượt người tham gia để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, lập biên bản xử phạt 44 trường hợp, phạt thành tiền 414,5 triệu đồng…

Tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong) làm nhiệm vụ chốt chặn.

Bên cạnh đó, ở cơ sở có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như xã Hòa Bắc kịp thời ban hành Nghị quyết với 7 tiêu chí để giữ vững “vùng xanh”, phân công 70% cán bộ làm việc ở cơ quan về tham gia phòng chống dịch nơi cư trú; xã Hòa Phước triển khai thực hiện phát chứng nhận cho hộ gia đình đã được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu hộ gia đình dán trước nhà để giám sát; xã Hòa Liên phát mẫu giấy cấp cho hộ dân khi đi lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 ghi đầy đủ thông tin và giữ giấy mang về, đến ngày hẹn lấy mẫu đợt tiếp tục đem theo giấy để thuận tiện trong việc quản lý và giám sát (tránh việc đại diện hộ gia đình đi lấy mẫu xét nghiệm lần sau trùng với người trong hộ đã lấy mẫu đợt trước)…

Nhân dân xã Hòa Phước tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID- 19 đợt 3.

11 xã cũng đã ban hành công văn chỉ đạo các chi bộ thôn phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình; tổng số đảng viên được phân công chiếm 65,14% (trừ các đảng viên lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo) phụ trách 40.335 hộ gia đình ở 113 thôn. Các đảng viên được phân công đã phối hợp chặt chẽ với địa phương theo dõi, nắm tình hình, vận động, tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh, nhiều chi bộ đã trưng dụng các đảng viên tăng cường lực lượng phòng chống dịch cho địa phương; nhất là giáo viên các trường học. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên công tác các cơ quan thuộc huyện sinh hoạt nơi cư trú tại các địa phương phải có trách nhiệm đóng góp tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Có thể thấy, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hòa Vang tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay đã triển khai, không chủ quan, bằng lòng với những kết quả đạt được. Các biện pháp phòng chống dịch luôn linh hoạt, luôn thay đổi, sáng tạo và quyết liệt, không thụ động, chờ đợi hướng dẫn đối với những vấn đề có thể quyết định theo thẩm quyền. Trong công tác phòng chống dịch, lấy lực lượng tuyến đầu: y tế, công an, quân đội và các lực lượng chính trị ở cấp cơ sở làm nòng cốt dẫn dắt như Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 xã, Ban điều hành thôn, tổ COVID cộng đồng thôn; trong đó, vai trò cá nhân của người đứng đầu những lực lượng này là hết sức quan trọng. Đồng thời, huy động được sự tham gia của toàn dân, bởi có bao nhiêu lực lượng cũng không đủ nếu như người dân không thực sự vào cuộc cùng với chính quyền các cấp.

Lực lượng Công an xã Hòa Phú tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn miền núi.

Và để từng bước thực hiện mục tiêu “xanh hóa” bản đồ COVID -19 trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian đến, chúng tôi thiết nghĩ, trước hết mỗi thôn, mỗi xã phải tiếp tục tạo thêm được những “vùng xanh” bền vững và mỗi người dân cũng chính là một người bảo vệ tự nguyện giữ vững “vùng xanh” nơi mình sinh sống. Việc thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng vàng” ở Hòa Vang thời điểm này được xem là giải pháp rất cần thiết và là liều “vaccine cộng đồng” không thể thiếu để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Vì vậy, cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện đang ngày đêm nêu cao quyết tâm, nỗ lực “xanh hóa” và giữ vững kết quả đã đạt được, phấn đấu tiến đến xây dựng Hòa Vang thành “hậu cứ xanh”, an toàn cho TP.

VY HẬU