“Hồi sinh” bãi biển Cửa Đại

Thứ năm, 17/08/2017 09:55

Sau vài năm bị sạt lở nghiêm trọng, nay bãi biển Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam) đã dần bồi lắng trở lại, nhen nhóm hy vọng về sự hồi sinh của một bãi biển từng được bình chọn là “đẹp nhất Châu Á”.

Du khách vui chơi ở bãi biển Cửa Đại sau khi bãi biển không còn tình trạng sạt lở.

Khác với cảnh tan hoang lúc trước, bãi biển Cửa Đại bây giờ đã trải dài một vệt cát trắng mịn. Dĩ nhiên, bãi biển bây giờ không thể so với trước đây, tuy nhiên nó cũng mang lại niềm vui cho rất nhiều cư dân nơi đây. Dẫn cháu ra lấy nước biển, bà Cư (phường Cửa Đại, Hội An) nói- “Mấy tháng trước phải trèo qua mấy bao cát mới lấy được nước biển, nhưng bây giờ bãi biển phẳng mịn rồi. Thấy cảnh đó, người dân chúng tôi ai cũng vui vì không còn cảnh sạt lở uy hiếp nhà cửa, hàng quán nữa”. Vui nhất, có lẽ là những người gắn cuộc sống mưu sinh của gia đình với bãi biển Cửa Đại. Bởi khi bãi biển phục hồi, đồng nghĩa với việc du khách lại đến đây vui chơi, tắm biển, công việc buôn bán của người dân vì thế cũng thuận lợi hơn. Anh Tùng, một hộ dân bán nước giải khát kể, biển sạt lở mấy năm liên tục khiến việc buôn bán ế ẩm, tuy nhiên mọi việc đã tốt đẹp lên khi bãi biển Cửa Đại dần phục hồi. Nếu như năm 2016, cả chục hộ buôn bán đã phải tạm nghỉ vì tình trạng sạt lở thì nay mọi người đã mở cửa bán lại. Nhiều hộ kinh doanh đặt bàn ghế ở bãi cát bồi, để phục vụ nhu cầu của khách du lịch trở lại bãi biển ngày càng đông. “Từ đầu năm đến nay là bãi biển bắt đầu bồi lắng trở lại, tuy nhiên chỉ mới được khoảng 30% so với trước đây. Tuy vậy nhưng hằng ngày có rất đông du khách, nhất là khách nước ngoài về bãi biển Cửa Đại vui chơi. Nhờ vậy mà thu nhập của chúng tôi cũng tăng lên. Hy vọng bãi biển lại phục hồi như xưa”, anh Tùng khấp khởi.

Dù bồi lắng trở lại, tình trạng xói mòn bờ biển không còn xảy ra nhưng lượng cát mới được bồi lấp ở bãi biển Cửa Đại vẫn còn thấp, quá trình bồi tụ cũng không đồng đều. Theo các chuyên gia, việc cát bồi tụ trở lại ở bãi biển Cửa Đại là nhờ việc triển khai đóng cọc Larsen và bơm cát của thành phố Hội An đã bắt đầu phát huy tác dụng và thời tiết thời gian gần đây không mưa bão nên phần nào hạn chế tốc độ sạt lở tại nơi này. Vì vậy, nhiều người lo ngại tình trạng sạt lở ở biển Cửa Đại sẽ còn tiếp diễn trong mùa mưa bão năm nay. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thành phố Hội An cho biết, hiện tượng bờ biển Cửa Đại bồi tụ tạo thành những bãi cát mới như hiện nay là nhờ hiệu quả của giải pháp bơm cát và đóng kè mềm được triển khai thời gian qua. Theo ông Hùng, trước tình trạng sạt lở ở biển Cửa Đại, năm 2017, tỉnh và thành phố Hội An cho bơm cát để tái tạo bờ biển, làm đê phá sóng cùng các biện pháp khác làm cho bãi biển tụ cát trở lại. Theo đó, thành phố Hội An đã bơm khoảng 65.000m3 cát và cho đóng 1.000 cọc sắt Larsen dài 9 m xuống biển Cửa Đại để ngăn sóng bên ngoài. Phía trong là hệ thống đê được đắp bằng 3.000 bao vải địa kỹ thuật nhập từ Hà Lan có khả năng chịu mặn tốt, mỗi bao có khối lượng 1,3 m3 được xếp liền với nhau và lèn chặt đã giữ được cát. “Qua một số đợt biển động gần đây thì bãi biển ít bị ảnh hưởng nên việc tái tạo bãi biển bước đầu có tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, việc bơm cát để tái tạo bãi biển có hiệu quả hay không phải chờ đến mùa mưa bão năm nay mới kiểm chứng được”. Được biết, hiện giai đoạn 2 của việc cải tạo luồng lạch từ Cửa Đại ra Cù Lao Chàm được Cục đường thủy nội địa tiếp tục thực hiện và lượng cát từ dự án này sẽ được bơm vào bãi biển Cửa Đại để tiếp tục tái tạo lại bãi biển.

MINH HÀ