Hợp đồng chôn lấp hàng trăm tấn chất thải của Formosa là vi phạm pháp luật

Thứ năm, 14/07/2016 11:03

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-7, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có báo cáo trình UBND tỉnh Hà Tĩnh về kết quả làm việc với Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh (Cty MTĐT Kỳ Anh) và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Cty Formosa Hà Tĩnh). Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Cty Formosa Hà Tĩnh ký hợp đồng vận chuyển xử lý bùn thải với Cty MTĐT Kỳ Anh- đơn vị không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp- là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại khu vực chôn lấp chất thải.

Cả "A, B" đều ký bừa

Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết, Đoàn liên ngành của tỉnh đã kiểm tra thực tế, lấy mẫu bùn thải khu vực chôn lấp chất thải chưa qua xử lý của Cty Formosa Hà Tĩnh tại trang trại thuộc vùng thượng Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và mẫu chất thải tại khu xử lý nước thải sinh hoạt của Cty Formosa Hà Tĩnh để kiểm tra. Để xác định rõ phạm vi chôn lấp chất thải tại khu trang trại, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cty MTĐT Kỳ Anh đào kiểm tra tại một số vị trí khác nhau. Kết quả cho thấy có số lượng bùn đen được chôn lấp tại nhiều vị trí trong khu đất và đã phủ lớp đất lên trên.

Đồng thời, Đoàn liên ngành đã làm việc với 2 đơn vị liên quan là Cty MTĐT Kỳ Anh và Cty Formosa Hà Tĩnh. Theo báo cáo của Cty MTĐT Kỳ Anh, đơn vị này ký hợp đồng vận chuyển và xử lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của Cty Formosa Hà Tĩnh. Phía Cty Formosa Hà Tĩnh cũng xác nhận, Cty này ký hợp đồng với Cty MTĐT Kỳ Anh để vận chuyển, xử lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, thời gian từ tháng 4-2016 đến khi bị phát hiện. Đối với chất thải nguy hại, Cty Formosa Hà Tĩnh ký hợp đồng với Cty CP Môi trường Phú Hà vận chuyển xử lý từ tháng 8-2015 đến nay với khối lượng 145,4 tấn. Từ phiếu cân và bản báo cáo của 2 công ty, Đoàn liên ngành xác định: Cty MTĐT Kỳ Anh đã tiếp nhận, vận chuyển xử lý 267,83 tấn bùn thải từ Cty Formosa Hà Tĩnh. Trong đó, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 77,39 tấn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 189,44 tấn. Giá thành vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt là 1.000 đồng/kg, còn bùn thải công nghiệp là 800 đồng/kg.

Hợp đồng giữa Công ty Formosa và Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh.

"Việc Cty Formosa Hà Tĩnh ký hợp đồng vận chuyển xử lý bùn thải với Cty MTĐT Kỳ Anh-đơn vị không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp- là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường", ông Võ Tá Đinh khẳng định. Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh còn cho biết thêm, theo hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên thì Cty Formosa Hà Tĩnh phải giám sát vị trí mà Cty MTĐT Kỳ Anh xử lý bùn thải nhưng chưa thực hiện. Cty MTĐT Kỳ Anh không chuyển giao số bùn thải đã tiếp nhận từ Cty Formosa Hà Tĩnh cho đơn vị có chức năng xử lý mà tự chôn lấp không đúng nơi quy định là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Do đó, Sở TN&MT yêu cầu Cty Formosa Hà Tĩnh chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; chấm dứt hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn thải đã ký với Cty MTĐT Kỳ Anh; hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý bùn thải phát sinh tại công ty theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Cty MTĐT Kỳ Anh chấm dứt việc đổ thải, giữ nguyên hiện trạng tại khu vực đã chôn lấp chất thải, sau khi có kết quả phân tích mẫu bùn thải thì các cơ quan chức năng sẽ thống nhất phương án xử lý đối với lượng bùn thải đã chôn lấp không đúng quy định. Ngoài ra, Sở TN&MT yêu cầu UBND thị xã Kỳ Anh và UBND P. Kỳ Trinh giám sát chặt chẽ tại khu vực chôn lấp chất thải, xác minh làm rõ chủ sở hữu khu đất nơi chôn lấp chất thải.

Trần tình của "sếp" bên B

Trang trại nơi phát hiện vụ chôn lấp chất thải này được cho là thuộc quyền sử dụng của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh. Qua làm việc, ông Hòa một mực khẳng định: Trước năm 2002, trang trại này là của gia đình ông, nhưng từ năm 2008 đã chuyển nhượng cho gia đình ông Lê Thanh Hải (anh trai ông Hòa- P.V). Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa các văn bản pháp lý ra đối chứng thì ông Hòa không chịu cung cấp.

Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh Lê Quang Hòa: "Lỗi không phải hoàn toàn do chúng tôi" (!?)

Về lượng chất thải vừa được phát hiện, ông Hòa khẳng định đây không phải là bùn thải nguy hại mà là bùn thải sinh hoạt thông thường. "Trước khi ký hợp đồng, chúng tôi đã yêu cầu Formosa mời các cơ quan có thẩm quyền về lấy mẫu để phân tích bùn này không có chứa chất độc hại, là bùn thải thông thường thì công ty mới đồng ý vận chuyển. Và họ đã có văn bản của Chi cục Bảo vệ môi trường về các mẫu xét nghiệm. Văn bản này nói đây chỉ là bùn thải thông thường", ông Hòa thông tin.

Theo Văn bản số 07/CCMT-KSON do ông Đặng Bá Lục- Chi cục trưởng ký ngày 18-1-2016 thể hiện: Ngày 11-12-2015, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành lấy 4 mẫu chất thải rắn (2 mẫu bùn ép từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và 2 mẫu bùn than lò cốc và tro than cốc tại xưởng luyện cốc) của Cty Formosa Hà Tĩnh gửi Viện Khoa học và công nghệ môi trường- Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phân tích. Kết quả cho thấy, các thông số phân tích của 2 mẫu bùn ép từ xưởng xử lý nước thải đều có giá trị thấp hơn và nằm trong ngưỡng chất thải nguy hại. Các thông số phân tích của 2 mẫu bùn than cốc và tro than cốc tại xưởng luyện cốc đều có giá trị thấp hơn và nằm trong ngưỡng chất thải nguy hại, tính theo hàm lượng tuyệt đối cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Từ kết quả phân tích trên cho thấy bùn ép từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và tro than cốc, bùn than cốc từ lò cốc số 1 xưởng luyện cốc của Cty Formosa Hà Tĩnh là chất thải rắn công nghiệp thông thường...

Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh biện bạch: "Cty MTĐT Kỳ Anh dựa vào văn bản đã phân tích của cơ quan chức năng nên mới vận chuyển chất thải hơn 1 tháng nay và được khoảng hơn 10 chuyến xe, tương đương khoảng 100 tấn. Khi ông Lê Thanh Hải ngỏ ý xin chất thải bùn đen về đổ tại trang trại để trồng cỏ, tôi đã cho để tái sử dụng với mục đích tốt. Còn nếu các cơ quan chức năng phân tích lượng chất thải này đúng là chất thải nguy hại thì lỗi cũng không phải hoàn toàn do chúng tôi" (!?).

X.S