Hotgirl cùng người tình lập kênh YouTube để livestream bán cần sa

Thứ tư, 29/03/2023 09:09
Để buôn bán cần sa, một hotgirl đã cùng người tình lập tài khoản youtube để “quảng cáo” sản phẩm và tìm kiếm “đối tác”. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn hành vi. Cặp đôi buôn hàng cấm trên youtube là Nguyễn Quang Minh (2001, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Phan Thị Thảo Ly (1999, trú xã Quảng Tiến, H. Cư MGar, Đắk Lắk).
Lượng cần sa lực lượng Công an thu giữ trong vụ án.
Từ trái qua, các đối tượng Minh, Ly, Lem và Phúc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trung tá Lê Trọng Trường- Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Liên Chiểu cho biết, chiều 27-3, tại đường Mộc Bài 1 (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp các lực lượng liên quan bắt quả tang Minh và Ly đang cất giữ túi xách có chứa 13 gói cần sa. Khám xét khẩn cấp căn hộ mà Minh và Ly thuê để sống chung trên đường An Thượng 34 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 1kg ma túy cần sa, 3 cân tiểu ly và các tang vật khác.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Ly là một nữ youtuber thường “livestream” hát hò, bán nước hoa trên mạng. Phần “dẻo miệng”, lại xinh xắn nên có rất nhiều lượt người theo dõi, trong đó có cả những con nghiện ghiền cần sa. Khai nhận tại cơ quan Công an, Minh cho hay, thường mua ma túy trên mạng từ một người có tài khoản Telegram tên là Win, chủ kênh Telegram “420 Market”. Cơ quan Công an đã xác định Win chính là Nguyễn Hữu Phúc (2001, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) nên tiến hành bắt giữ đối tượng và khám xét nơi ở của Phúc, thu giữ 3 gói cần sa và các vật dụng dùng để sấy, đóng gói cần sa.

Ngoài ra, trong quá trình trinh sát, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao- Công an TP Đà Nẵng cũng thu thập dữ liệu trên không gian mạng, xác định, để che giấu hành vi của mình, đối tượng Phúc đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận, chuyển tiền từ giao dịch trong việc mua, bán ma tuý từ tháng 6-2022 đến nay với tổng số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh, Cơ quan Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với một đối tượng tên Ngô Huỳnh Sa Lem (2000, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), thu giữ 1 gói cần sa và các tang vật khác. Đối tượng khai nhận mua cần sa từ TP Hồ Chí Minh để bán lại và có trao đổi cần sa với Nguyễn Quang Minh.

Lượng cần sa lực lượng Công an thu giữ trong vụ án.

Theo Trung tá Lê Trọng Trường, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy loại cần sa gần đây gia tăng đáng kể. Qua trinh sát, lực lượng Công an quận phát hiện nguồn cung cấp cần sa là từ các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch. Họ lợi dụng các hội nhóm trên mạng xã hội Telegram, Zalo để quảng cáo, rao bán các chất ma túy. Các đối tượng cũng không trực tiếp giao ma túy mà dùng các dịch vụ vận chuyển như Grab, Go Viet, Vietnampost... để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Xác định rõ phương thức thủ đoạn của tội phạm, Đội đã tiến hành trao đổi, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Đà Nẵng điều tra, triệt phá.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đang cùng với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

CÔNG HẠNH