Iran - Israel đối đầu nguy hiểm ở Syria

Thứ sáu, 11/05/2018 15:30

Đây là cuộc đối đầu trực tiếp nguy hiểm nhất cho đến nay giữa Israel và Iran - hai kẻ thù “không đội trời chung” ở khu vực Trung Đông.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria ở thành phố phía nam của Deraa sáng trên bầu trời vào rạng sáng 10-5. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Iran tại Syria đã phát động một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan vào rạng sáng 10-5, dẫn đến một trong những đòn đáp trả mạnh nhất của Israel nhằm vào Syria kể từ khi xung đột tại đây nổ ra năm 2011.

Đây là cuộc đối đầu trực tiếp nguy hiểm nhất cho đến nay giữa Israel và Iran - hai kẻ thù “không đội trời chung” ở khu vực Trung Đông.

Chuyện gì xảy ra ở Cao nguyên Golan?

Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 10-5, người phát ngôn quân đội Israel, Jonathan Conricus cáo buộc, tướng Qassem Soleimani, người phụ trách chiến dịch ở nước ngoài thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã chỉ huy vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel trên Cao nguyên Golan từ bên trong lãnh thổ Syria.

Theo đó, lực lượng Iran tại Syria phóng khoảng 20 quả rocket vào các mục tiêu của Tel Aviv ở Cao nguyên Golan. Ông Conricus khẳng định, Israel cũng đã có hành động đáp trả và đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran tại Syria, gồm mục tiêu tình báo, hậu cần, kho tàng và phương tiện, cũng như địa điểm phóng rocket. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của Israel trong những năm trở lại đây và cũng là chiến dịch lớn nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, sau đợt ném bom đầu tiên của Israel vào thị trấn Baath, hàng chục quả rocket được phóng từ Quneitra và phía tây nam ngoại ô thủ đô Damascus vào khu vực bị Israel chiếm đóng trên Cao nguyên Golan. Quân đội Syria sau đó cũng tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa Israel trên bầu trời thủ đô Damascus. Hãng thông tấn SANA dẫn lời một phóng viên hãng tin AFP tại Damascus cho biết, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy vào rạng sáng 10-5 khi các máy bay hoạt động trên bầu trời thành phố này. Theo SANA, các hệ thống phòng không của Syria đánh chặn nhiều tên lửa Israel. “Những tên lửa này bị bắn hạ liên tiếp”, nguồn tin cho biết.

Trong khi Israel tuyên bố không có thông tin thương vong, quân đội Syria cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do tên lửa của Israel. Cuộc tấn công cũng phá hủy một trạm radar, kho đạn dược và gây thiệt hại vật chất cho hệ thống phòng không của Syria.

Do Mỹ “trảm” JCPOA?

Những vụ phóng tên lửa qua lại kéo dài trong nhiều giờ liền như thế này đánh dấu sự leo thang đột biến đầy nguy hiểm giữa hai kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông.

Điều gây chú ý là mọi việc bùng nổ bất ngờ trong bối cảnh căng thẳng giữa Tel Aviv và Tehran đang gia tăng sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA về chương trình hạt nhân của Iran. Giới phân tích cho rằng, những động thái leo thang quân sự đáng lo ngại này bắt nguồn từ việc Mỹ quyết định “trảm” JCPOA. Vì vậy, đã có nhiều lo ngại về sự bất ổn hơn nữa ở khu vực Trung Đông vốn chưa bao giờ yên ả.

Nga đã ngay lập tức kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10-5 hối thúc Iran và Israel tránh những hành động có thể làm leo thang xung đột. Trong khi đó, Anh, Đức đứng về phía Israel. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh, cuộc tấn công ở cao nguyên Golan là một hành động khiêu kích và Israel có quyền tự vệ. London cũng lên án các vụ tấn công của Iran nhằm vào Israel, kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng tại Syria để ngăn chặn bất kỳ hành động tấn công tiếp theo nào. 

Trong thông báo từ Nhà Trắng ngày 10-5, Mỹ lên án các vụ tấn công tên lửa của Iran và ủng hộ quyền phòng vệ của Tel Aviv.

KHẢ ANH