Iran "vươn mình" sau thỏa thuận hạt nhân

Thứ ba, 28/07/2015 13:15

(Cadn.com.vn) - Chỉ vài ngày sau thỏa thuận lịch sử giữa Iran và các cường quốc thế giới P5+1 về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ trừng phạt quốc tế, thủ đô Vienna của Áo trở thành địa điểm giao dịch của loạt các thỏa thuận khác nhau.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, các quan chức Iran tổ chức hội nghị kinh doanh tại Vienna trong nỗ lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Trong căn phòng nhỏ bên hội trường của Phòng thương mại Áo, vài người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tập trung xung quanh chiếc bàn nhỏ ở giữa. Hai tập giấy dày đại diện cho một thỏa thuận trị giá khoảng 130 triệu USD.

Đây là hợp đồng liên doanh giữa một số doanh nghiệp tư nhân của Iran với một Cty Áo-Đức trong việc sản xuất và thử nghiệm động cơ ô-tô tại Iran, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải của Châu Âu. "Nhờ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Iran có thể đốt cháy ít nhiên liệu và tận hưởng không khí trong lành. Chúng tôi thúc đẩy thỏa thuận này trong gần 2 năm, nhưng nó chỉ được ký kết sau thỏa thuận hạt nhân vừa qua", Mojtaba Mirsoheil, chủ tịch Cty Pars Raisen, một trong những đối tác liên doanh của Iran, cho biết.

Iran muốn đầu tư 185 tỷ USD trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt trong 5 năm tới.

Hy vọng đầu tư

Thỏa thuận hạt nhân đạt được hôm 14-7 giữa Iran và P5+1 có thể mất ít nhất 6 tháng mới được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và tài chính chỉ được dỡ bỏ sau khi Tehran và P5+1 thống nhất các điều khoản trong thỏa thuận.

Tuy nhiên, Iran, với dân số 80 triệu người và nền kinh tế 400 tỷ USD, đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp Châu Âu. "Chúng tôi không còn quan tâm đến nhập khẩu hàng hóa và máy móc một chiều từ Châu Âu. Chúng tôi đang tìm kiếm thương mại hai chiều, cũng như hợp tác trong phát triển, thiết kế, kỹ thuật và đầu tư chung cho sản xuất và xuất khẩu", Bộ trưởng Công nghiệp Iran, Mohammad Reza Nematzadeh, phát biểu với 400 đại diện doanh nghiệp tại hội nghị thương mại và đầu tư Iran-EU. Theo ông Nematzadeh, lĩnh vực sản xuất đang dẫn đầu khả năng khôi phục kinh tế của Iran, với mức tăng trưởng 6,7% hồi năm ngoái, trong khi lĩnh vực khai thác khoáng sản có tốc độ tăng trưởng cao hơn, ở mức 9,8%.

Triển vọng tăng trưởng cao hơn

Sau thỏa thuận hạt nhân đạt được tại Vienna, tài sản và tiền bán dầu của Iran - hiện đang bị chặn sẽ được phá băng. Số tiền này được ước tính lần lượt vào khoảng 100 tỷ USD và 150 tỷ USD. "Tài sản nước ngoài của ngân hàng trung ương vào khoảng 100 tỷ USD, nhưng chúng tôi chỉ có thể đưa 29 tỷ USD về cho đất nước", Akbar Komijani, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương của Iran, cho biết.

Theo ông Komijani, số tiền này chủ yếu sẽ được chi tiêu trong lĩnh vực hóa dầu, khí đốt, khai thác mỏ, đường sá và xây dựng để tạo công ăn việc làm. Ông tin rằng, việc tiếp cận nguồn tiền cũng như tăng doanh thu từ dầu sẽ giúp tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn dự kiến trong năm tới. "Trước khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt, chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng 1,6-2%. Nhưng hiện giờ, chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng đạt 3-4%", ông Komijani cho biết. Một Phó Bộ trưởng Dầu mỏ Iran nói với các nhà đầu tư Châu Âu rằng, nếu muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và nhập khẩu từ Iran, họ nên đầu tư tiền vào Iran để phát triển các mỏ khí. Số tiền mà Iran cần để đầu tư cho lĩnh vực dầu khí trong 5 năm tiếp theo lên tới 185 tỷ USD.

Tehran cũng đang hứa hẹn với các Cty về các điều khoản tốt hơn trong các hợp đồng năng lượng.

An Bình (Theo BBC)