IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công khủng bố ở Iran

Thứ bảy, 06/01/2024 16:04
Tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 4-1 đã thừa nhận việc tiến hành 2 vụ nổ một ngày trước đó ở Iran làm gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Thừa nhận của IS được đưa ra trên kênh Telegram của tổ chức này. Cùng với thừa nhận nêu trên, IS đã gọi cuộc tấn công là một "chiến dịch tử vì đạo kép" và mô tả cách hai chiến binh của họ tiếp cận một buổi lễ gần mộ của tướng Soleimani và cho nổ đai nổ gắn trên người họ. Iran chưa bình luận về thông báo của IS, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho hay Mỹ không có lý do gì để nghi ngờ tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm khủng bố. Lầu Năm Góc trước đó cũng chỉ ra rằng vụ đánh bom kép này mang nhiều dấu hiệu của một kế hoạch khủng bố do IS thực hiện.

IS không cung cấp thêm thông tin chi tiết về diễn biến cũng như động cơ thực hiện vụ đánh bom, nhưng Aaron Zelin, chuyên gia tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, cho hay, IS từ lâu đã nuôi dưỡng mối thù hận với người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Iran, vốn bị nhóm này coi là "bội đạo", đi ngược lại các giá trị của đạo Hồi. Kể từ khi thành lập, IS đã tự nhận sứ mệnh của nhóm là tiêu diệt những người Hồi giáo "bội đạo", trong đó có cả người Shiite. Trong khi đó, Iran là quốc gia có đông đảo người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, được lãnh đạo bởi một chính phủ thần quyền do các giáo sĩ Shiite dẫn dắt. Kể từ khi trỗi dậy ở Iraq và Syria năm 2014, IS đã coi Iran là "kẻ thù không thể dung thứ", đặc biệt là sau khi nước này đã cùng với liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành các hoạt động quân sự chống lại IS. Chính tướng Soleimani là người đã xây dựng các mạng lưới dân quân Shiite ở Iraq và đích thân chỉ đạo các chiến dịch tiễu trừ IS ở quốc gia này.

B.N