Chiến sự Israel - Hamas:

Israel bao vây hoàn toàn thành phố lớn nhất Gaza

Thứ bảy, 04/11/2023 16:00
Quân đội Israel cho biết bộ binh nước này bao vây hoàn toàn Gaza City, thành phố lớn nhất Dải Gaza, và chưa cân nhắc về một lệnh ngừng bắn.
Máy ủi và thiết giáp của Israel ở Dải Gaza ngày 2-11. Ảnh: Reuters
Máy ủi và thiết giáp của Israel ở Dải Gaza ngày 2-11. Ảnh: Reuters

Gaza City, thành phố lớn nhất Dải Gaza nằm ở miền bắc khu vực, trở thành tâm điểm tấn công của Israel trong chiến dịch đáp trả Hamas. Chiến dịch được đẩy mạnh từ ngày 27-10, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường không kích và điều binh sĩ, xe tăng vào khu vực, tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hamas. "Binh sĩ của chúng tôi đã bao vây hoàn toàn Gaza City, trung tâm hoạt động của Hamas", Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF, cho biết. "Ý tưởng ngừng bắn hoàn toàn chưa được bàn đến". "Quân đội của chúng tôi đã đạt những bước tiến ấn tượng và vượt qua vùng ngoại ô Gaza City. Chúng tôi đang tiếp tục tiến quân", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2-11 cho biết.

IDF đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng Palestine. Các tay súng của Hamas, nhóm điều hành ở Gaza, và nhóm đồng minh Palestine Islamic Jihad (Thánh chiến Hồi giáo Palestine - PIJ) đã bất ngờ nhảy ra khỏi đường hầm, bắn vào xe tăng Israel đang lao tới, rồi nhanh chóng rút trở lại mạng lưới ngầm rộng lớn của họ.

Quân đội Israel ngày 2-11 cho biết họ đã mất chỉ huy tiểu đoàn 53 trong cuộc giao tranh, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi tăng cường tấn công mặt đất lên con số 18. Chỉ huy tiểu đoàn, Trung tá Salman Habaka, được cho là sĩ quan cấp cao nhất của Israel thiệt mạng kể từ khi các hoạt động trên bộ bắt đầu vào cuối tháng 10. Israel cho biết họ cũng đã tiêu diệt hàng chục tay súng Palestine trong cuộc tấn công.

Israel thừa nhận rằng Hamas đã "chuẩn bị tốt" cho trận chiến, nói rằng "các bãi mìn và bẫy" đang khiến việc họ tiếp cận thành phố trở nên khó khăn. Ejaz Haider, nhà phân tích quân sự và đối ngoại, nói với Al Jazeera rằng quân đội Israel đang di chuyển dọc theo nhiều trục để bao vây nơi họ cho rằng có chiến binh Hamas. Còn đối với Hamas là đưa quân Israel vào nơi họ có thể gây ra thiệt hại tối đa, ít nhất là về mặt lý thuyết, cho đối phương.

Nhiều quốc gia phản đối Israel tấn công Dải Gaza

Ngày 2-11, Bahrain cho biết đại sứ của nước này tại Israel đã trở về nước, còn đại sứ Israel tại Manama đã rời Bahrain cách đây một thời gian. Trước đó, Quốc hội Bahrain cũng ra tuyên bố về việc này. Tuyên bố có đoạn: "Hội đồng nghị sĩ khẳng định rằng Đại sứ Israel tại Vương quốc Bahrain đã rời Bahrain và Vương quốc Bahrain đã quyết định về việc triệu hồi Đại sứ Bahrain tại Israel. Việc chấm dứt quan hệ kinh tế cũng đã được quyết định".

Nếu Bahrain đình chỉ quan hệ ngoại giao và kinh tế, đây sẽ là một trở ngại đáng kể đối với Israel. Bahrain là một bên ký kết Hiệp định Abraham - một loạt thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và một số quốc gia Arab được ký vào năm 2020. Israel đã hy vọng các hiệp định này cuối cùng sẽ mở đường cho một thỏa thuận bình thường hóa với Saudi Arabia - một cường quốc dầu mỏ và Hồi giáo có ảnh hưởng rộng lớn trên khắp Trung Đông.

Trước khi Bahrain triệu hồi đại sứ tại Israel, một số quốc gia đã có động thái tương tự. Ngày 1-11, Bộ Ngoại giao Jordan thông báo đã yêu cầu Đại sứ nước này tại Israel về nước do cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Viết trên trang mạng xã hội X, Tổng thống Chile Gabriel Boric cáo buộc Israel vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế và đi theo chính sách "trừng phạt tập thể" người dân Gaza. Ông đã tuyên bố triệu hồi Đại sứ Jorge Carvajal. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng xác nhận đã triệu hồi Đại sứ Colombia tại Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva, người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ, đã kêu gọi ngừng bắn. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công của các tay súng Hamas chống Israel không thể là cái cớ để sát hại người dân vô tội ở Gaza. Các quốc gia Mỹ Latinh khác, như Mexico và Brazil, cũng đã kêu gọi ngừng bắn. Trước đó, ngày 31-10, chính phủ Bolivia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel do hoạt động quân sự của nước này ở Dải Gaza.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel

Ngày 2-11, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch của đảng Cộng hòa viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel trong khi xung đột giữa nước này và Phong trào Hamas tiếp diễn. Dự luật này được thông qua với tỷ lệ phiếu 226/196, với đa số đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật trong khi hầu hết đảng viên đảng Dân chủ phản đối. Tuy nhiên, đảng Dân chủ cho rằng kế hoạch này không có tương lai tại Thượng viện và Nhà Trắng, vốn trước đó tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật.

Dự luật của đảng Cộng hòa về cung cấp viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel được thực hiện bằng cách cắt một phần ngân sách từ Đạo luật Giảm lạm phát của Tổng thống Joe Biden. Gói viện trợ trên là một trong những sáng kiến lập pháp quan trọng đầu tiên của tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Biden sẽ phủ quyết dự luật của đảng Cộng hòa về cung cấp viện trợ cho Israel mà không cung cấp cho Ukraine, kể cả khi dự luật này được thông qua ở cả hai viện Quốc hội. Văn phòng quản lý và ngân sách của Nhà Trắng cho biết dự luật này đi ngược với gói an ninh quốc gia của Tổng thống Biden vì không đề cập đến cung cấp viện trợ cho Ukraine, trong khi đây là yêu cầu khẩn cấp.

AN BÌNH