Israel - Hezbollah không kích dữ dội ở Lebannon

Thứ ba, 03/09/2019 13:50

Israel hôm 1-9 đã bắn 40 quả rocket vào miền nam Lebanon, sau khi phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon được Iran hậu thuẫn tấn công một căn cứ của quân đội Israel, phá hủy một xe quân sự của Israel gần biên giới giữa hai nước. Đây là vụ tấn công rõ ràng đầu tiên của Israel nhằm vào Lebanon kể từ năm 2006.

Khói bốc lên khi đạn pháo của quân đội Israel bắn vào làng Maroun Al-Ras, ở biên giới Lebanon hôm 1-9. Ảnh: AFP

Tấn công trả đũa nhau

Trong tuần qua, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) tăng cường cảnh giác ở phía bắc đất nước sau khi lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ trả thù các cuộc tấn công của Tel Aviv nhằm vào các mục tiêu của nhóm này ở Lebanon và Syria vào cuối tuần trước. Ngay sau 16 giờ (giờ địa phương), IDF cho biết Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào một căn cứ của tiểu đoàn Israel ở ngôi làng Manilaim, trúng một tòa nhà và một xe cứu thương quân sự nhưng không gây thương vong. IDF sau đó đã đáp trả bằng 100 quả đạn pháo và hỏa lực trực thăng "rất hạn chế", nhắm vào khu vực nơi tên lửa của Hezbollah được bắn đi, cũng như nhiều địa điểm quân sự khác.

Đây là cuộc giao tranh xuyên biên giới nghiêm trọng nhất kể từ tháng 1-2015 khi Hezbollah không kích giết chết 2 binh sĩ Israel đi trên một chiếc xe jeep bằng tên lửa chống tăng, vài ngày sau khi Israel giết chết một tướng Iran, con trai của một chỉ huy cấp cao của Hezbollah và một số người khác cuộc không kích vào một đoàn xe ô-tô ở Syria. IDF hiện vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo cao ở khu vực biên giới. Quân đội Israel thông báo màn tấn công trả đũa lẫn nhau của nước này với Hezbollah, dọc biên giới với Lebanon đã qua đi, và phía Israel không có tổn thất về người. Người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus nêu rõ: "Sự kiện chiến thuật gần Avivim, màn đấu súng, nhiều khả năng đã qua đi... song Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo quân đội sẵn sàng ứng phó với bất kỳ kịch bản nào sau vụ Hezbollah nã tên lửa vào nước này. Trên mạng xã hội Twitter, ông Netanyahu viết: "Khoảng một giờ trước, tôi đã tổ chức một cuộc tham vấn với Tổng tham mưu trưởng và các tướng lĩnh của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Chúng tôi đã bị tấn công bằng một vài tên lửa chống tăng. Chúng tôi đã đáp trả bằng 100 quả đạn pháo. Chúng tôi đang cân nhắc các bước đi tiếp theo. Tôi đã chỉ đạo rằng chúng tôi phải sẵn sàng trong bất kỳ kịch bản nào. Chúng tôi sẽ quyết định các bước đi tiếp theo tùy diễn biễn".

Đáp trả của Hezbollah

Trong khi đó, Hezbollah thừa nhận đã thực hiện cuộc tấn công vào lúc 16 giờ 15 (giờ địa phương) hôm 1-9. Hezbollah cho rằng đây là hành động đáp trả sau khi căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới. Trước đó cùng ngày, các máy bay không người lái của Israel đã vi phạm không phận của Lebanon và thả các chất dễ cháy xuống một khu rừng nhỏ ở gần biên giới với Israel trong một chiến dịch chống Hezbollah, gây ra một vụ cháy rừng.

Quân đội Israel cho rằng, vụ hỏa hoạn là "kết quả của các hoạt động IDF trong khu vực". Tel Aviv cũng thừa nhận đã thực hiện một cuộc không kích vào một tòa nhà ở Damascus hôm 31-8 khiến 2 tay súng chiến đấu Hezbollah thiệt mạng, cho rằng, chiến dịch này là cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Iran chỉ huy. Hezbollah cũng cáo buộc Israel chịu trách nhiệm về một hoạt động bay không người lái ở Beirut vào tuần trước, mặc dù IDF chưa bình luận về vụ việc đó.

Phản ứng của Mỹ và Iran

Trước giao tranh của Israel và Hezbollah qua biên giới, đặc phái viên của Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông Jason Greenblatt cho biết, Washington sẽ sát cánh cùng Israel và hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của nước này. Trước đó, một quan chức ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sau các vụ pháo kích giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc theo biên giới Lebanon, và lên án “vai trò gây bất ổn” của các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani ủng hộ hành động của Hezbollah, cho rằng bảo vệ quyền lợi của người dân Lebanon là phương châm theo đuổi chủ đạo của phong trào vũ trang Hồi giáo này, đồng thời khẳng định phong trào này đã nhận được sự ủng hộ đáng kể tại Lebanon. Theo quan chức trên, các động thái chính trị và phòng vệ của Hezbollah được thực hiện dựa trên những quyền lợi của người dân Lebanon. Do đó, biện pháp đáp trả hành vi gây hấn của Israel đã cho thấy quyết tâm của phong trào này nhằm đối phó với những mối đe dọa trực tiếp.

AN BÌNH