Israel tuyên bố cấm Tổng thư ký LHQ nhập cảnh

Thứ sáu, 04/10/2024 10:10

Ngày 3-10, Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Antonio Guterres vào nước này, gọi đây là một hành động tấn công nữa của Chính phủ Israel nhằm vào lãnh đạo của tổ chức.

Ngày 2-10, Ngoại trưởng Israel là Israel Katz đã viết trên mạng xã hội X: “Hôm nay, tôi quyết định tuyên bố Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres là một nhân vật không được hoan nghênh tại Israel và cấm ông nhập cảnh vào Israel”. Giải thích cho tuyên bố này, ông Katz nói rằng ông Guterres đã không lên án rõ ràng vụ Iran tấn công Israel ngày 1-10 và do đó “ông không xứng đáng đặt chân lên đất Israel”. Ông Katz nói: “Israel sẽ tiếp tục bảo vệ công dân của mình và giữ vững vị thế và danh dự quốc gia, dù có hay không có Antonio Guterres”. Trước đó, hôm 1-10, ông Guterres đã đưa ra một tuyên bố ngắn, trong đó lên án tình hình xung đột Trung Đông lan rộng và kêu gọi ngừng bắn nhưng không đề cập trực tiếp đến việc Iran nã tên lửa vào Israel. Ông Katz cũng cáo buộc ông Guterres có thành kiến chống Israel và tuyên bố Tổng thư ký LHQ chưa bao giờ lên án các cuộc tấn công của Hamas và bạo lực tình dục do các tay súng của Hamas thực hiện.

Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric nói với báo chí, rằng việc Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố ông Guterres là “người không được chào đón” là một hành động tấn công nữa của Chính phủ Israel nhằm vào LHQ. Cả đại diện Nga và Mỹ đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Israel tuyên bố cấm Tổng thư ký LHQ nhập cảnh. Theo hãng tin TASS của Nga, ông Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại LHQ, nói rằng các quốc gia thành viên LHQ cần phản ứng trước động thái khiếm nhã của Israel khi tuyên bố Tổng thư ký Guterres là nhân vật không được hoan nghênh ở Israel. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng động thái của Israel đã loại bỏ vai trò điều tiết của LHQ trong cuộc xung đột. Ông nói: “Chúng ta thấy quan điểm của Israel, rằng Israel không cho phép bất kỳ vai trò nào của LHQ. Thực tế, tình hình trong khu vực đang cực kỳ căng thẳng, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người kiềm chế”.

Mỹ cũng đồng ý với quan điểm của Nga về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã chỉ trích tuyên bố của Israel trong cuộc họp báo hàng ngày, nói rằng những bước đi như vậy không mang tính xây dựng hoặc không có ích cho vị thế của Israel trên thế giới. Ông Miller nói: “LHQ đang làm công việc vô cùng quan trọng ở Gaza. Họ cũng thực hiện công việc rất quan trọng trong khu vực. Và LHQ, khi hoạt động tốt nhất, có thể đóng vai trò quan trọng cho an ninh và ổn định”.

T.N