Jeb Bush - Tổng thống Mỹ tiếp theo của gia tộc Bush?

Thứ bảy, 20/12/2014 10:46

(Cadn.com.vn) - Hôm 16-12, trên tài khoản Facebook và Twitter cá nhân, ông Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Florida, con trai cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush và là em trai của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, hé lộ khả năng sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Có vẻ như, ông Jeb Bush đang có lợi thế khá lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Jeb Bush tuyên bố sẽ "tích cực chuẩn bị" cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông viết: "Sau những cuộc trò chuyện và cân nhắc kỹ lưỡng về sự lãnh đạo mạnh mẽ mà tôi nghĩ nước Mỹ đang cần, tôi quyết định sẽ chủ động khám phá cơ hội trong cuộc đua giành vị trí tổng thống Mỹ". Ông cho biết sẽ chính thức thành lập một ủy ban hành động chính trị vào tháng 1-2015 nhằm tập hợp những người ủng hộ và các nhà tài trợ cho kế hoạch tranh cử.

Với thông báo trên, ông Jeb được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đề cử của đảng Cộng hòa, đồng thời được xem là "đối thủ nặng ký" của Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và Thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul trong việc trở thành người đại diện cho đảng này tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng để thành công, ông Jeb sẽ phải vượt qua được sự phản đối từ phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa cũng như sẽ phải thăm dò liệu xem người Mỹ có còn ủng hộ một tổng thống tên Bush nữa hay không.

Ông Jeb Bush Ảnh: Reuters

Con đường chính trị

Sinh ngày 11-2-1953 ở Midland, Texas, ông Jeb Bush đã tốt nghiệp từ Đại học Texas với bằng Cử nhân ngành Mỹ La-tinh. Năm 1973, ông kết hôn với bà Columba Garnica Gallo, người Mexico. Cặp vợ chồng có 3 người con. Sau khi chuyển đến Miami, Florida vào năm 1980, ông thành lập công ty bất động sản Codina Group. Chẳng bao lâu sau, Cty trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ông Jeb bước vào chính trường vào năm 1984, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Hạt Dade. Cựu thống đốc Bob Martinez sau đó bổ nhiệm ông phụ trách lĩnh vực thương mại của bang. Năm 1994, ông Jeb tranh cử thống đốc bang Florida nhưng để thua thống đốc đương nhiệm Lawton Chiles với tỷ lệ sít sao. 4 năm sau đó, ông tiếp tục tranh cử, nhưng lần này ông tập trung vào các vấn đề thường được coi là thế mạnh của Đảng Dân chủ: giáo dục trong trường công lập, đổi mới đô thị, tài trợ y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. Trong lần tranh cử thứ hai này, ông Jeb đã thành công.

Trong cuộc tranh cử năm 1998, ông Jeb nhắm đến những cử tri truyền thống của đảng Dân chủ gồm người Mỹ gốc Phi, người Do Thái và người già. Trong chiến dịch này, các tờ báo của người Do Thái, Tạp chí Do Thái, đã ca ngợi ông là một "Mensch" - tiếng Do Thái có nghĩa là một người đàn ông mạnh mẽ. Trong suốt 8 năm làm thống đốc, ông Jeb đã cải cách hệ thống giáo dục của bang và thúc đẩy việc cắt giảm thuế. Ông cũng mời các quan chức chính phủ và các nhà văn nổi tiếng tham gia chính quyền bang.

Tuy nhiên, sự nghiệp của ông Jeb không phải là không cần bàn cãi. Năm 2001, ông đã mạnh mẽ phủ nhận tin đồn về mối quan hệ với một người được bổ nhiệm, và cho biết ông luôn chung thủy trong hôn nhân. Ông cũng tự nguyện làm chứng đối với cáo buộc đã tìm cách giúp anh của mình, cựu Tổng thống George W. Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 bằng cách làm xáo trộn danh sách cử tri, sau đó xác nhận kết quả cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi này.

Kể từ khi rời nhiệm sở năm 2007, ông Jeb đã tham gia hội đồng của một số công ty, trong đó có Cty tài chính khổng lồ InnoVida và Lehman Brothers. Ông cũng vận động thay đổi nền giáo dục Mỹ, trong đó có các tiêu chuẩn mới được gọi là Common Core, song những tiêu chuẩn này vấp phải sự chỉ trích từ phe bảo thủ. Ông Jeb cũng bày tỏ quan điểm ôn hòa hơn đối với vấn đề nhập cư. Ông đề xuất mở rộng tư cách pháp nhân đối với một số người nhập cư bất hợp pháp, một quan điểm mâu thuẫn với nhiều thành viên đảng Cộng hòa.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Jeb cho biết mình lên kế hoạch viết một cuốn sách điện tử và tự tin rằng ông "sẽ là một tổng thống tốt".

An Bình
(Theo Reuters, BBC)