Joko Widodo - Tổng thống tiếp theo của Indonesia?

Thứ bảy, 19/04/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - Đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh (PDI-P) đối lập chính đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử các cơ quan lập pháp ngày 9-4 với 19% số phiếu,  song dưới mức 25% cần thiết để đề xuất một ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên, Thống đốc Jakarta Joko Widodo - người của PDI-P - vẫn được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống Indonesia.

PDI-P xác nhận, ứng cử viên Joko Widodo, thường được gọi là Jokowi, rất có khả năng trở thành tổng thống tiếp theo của Indonesia. Trong các cuộc thăm dò ý kiến trong vòng 12 tháng qua, ông Widodo luôn được cho sẽ là lãnh đạo tiếp theo của Indonesia, thành công lớn của PDI-P và Chủ tịch đảng này, cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri, trong 15 năm qua. PDI-P không giành được chiến thắng bầu cử nào kể từ năm 1999.

Ông Joko Widodo và vợ bỏ phiếu ở Jakarta hôm 9-4. Ảnh: AP

Theo kết quả kiểm phiếu nhanh sau bầu cử hôm 9-4, PDI-P dẫn đầu trong cuộc đua 12 bên. Kết quả cao hơn so với 14% số phiếu đảng này giành được vào năm 2013, nhưng chưa đạt mức 27% mục tiêu đề ra. Để bảo đảm đề xuất một ứng cử viên tổng thống, ông Widodo phải giành chiến thắng tối thiểu 25% tổng số phiếu bầu hoặc 20% trong tổng số 560 ghế Hạ viện. Điều này có nghĩa PDI-P có thể phải lựa chọn một đối tác liên minh cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, điều bất ngờ trong cuộc bầu cử này là các đảng Hồi giáo vốn chịu nhiều áp lực từ dư luận sau một loạt các vụ bê bối tham nhũng giành được 32% số phiếu, dù các chuyên gia trước đó nhận định họ sẽ không đạt mức 29% như trong cuộc bầu cử năm 2009. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, người sẽ phải từ nhiệm vào tháng 10 tới sau khi hoàn thành giới hạn hai nhiệm kỳ, luôn hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông Widodo tại quốc gia Hồi giáo 247 triệu người này.

Từng là một nhà xuất khẩu đồ nội thất, một cựu thị trưởng thị trấn nhỏ ở thành phố quê hương Solo và hiện đang là thống đốc Jakarta, ông Widodo được so sánh với Tổng thống Mỹ Barack Obama trẻ tuổi nhưng có khả năng nắm giữ sự chú ý thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng chống tham nhũng. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Widodo là không thuyết phục như nhiều người dự đoán, sau khi các đảng Hồi giáo duy trì sự hiện diện mạnh mẽ.

Các nhà phân tích cho rằng, lý do khiến ông Joko không giúp PDI-P trong cuộc bầu cử vừa qua như được dự đoán là do một phần lớn cử tri ủng hộ ông Joko không ủng hộ PDI-P. Vị trí của ông Jokowi có vẻ vững chắc khi so sánh với các ứng viên khác, nhưng PDI-P có thể phải thực hiện một động thái chính trị gì đó cần thiết từ nay đến cuộc bầu cử tháng 7.

An Bình

(Theo Diplomat)