Kẻ đứng sau vụ tấn công Jakarta

Thứ bảy, 16/01/2016 10:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-1, cảnh sát Indonesia cho biết, kẻ cực đoan Bahrun Naim, người Indonesia nhưng hiện đang ở Syria, là "kiến trúc sư" đằng sau loạt tấn công đẫm máu ở thủ đô Jakarta hôm 14-1. Vậy y là ai và đã lên kế hoạch tấn công như thế nào?

Từ người trầm lặng đến kẻ cực đoan

7 năm trước, Bahrun Naim là một người đàn ông khá lặng lẽ, mở một tiệm cà-phê Internet tại Solo, thị trấn nhỏ tại Trung Java, Indonesia.

Các báo cáo cho biết, Naim từng là một kỹ thuật viên vi tính. Nhiều nguồn tin cho biết, y đến từ Pekalongan, miền Trung Java. Naim từng bị bắt vào năm 2011 vì sở hữu vũ khí trái phép và bị giam trong 3 năm. Cảnh sát cho biết, kể từ đó trở đi, y đã nổi lên như một nhân vật then chốt trong mạng lưới các phiến quân đang bắt đầu nhen nhóm quanh Solo và khắp Trung Java. Một năm trước, Naim tới Syria để gia nhập các mặt trận của IS.

Trước vụ tấn công này, cảnh sát đã có một số manh mối về y. Sau các cuộc tấn công phối hợp khắp Paris vào tháng 11-2015, giới học giả của phiến quân có một bài viết trên mạng xã hội mà trong đó, y giải thích với những người đi theo mình cách dễ dàng để đưa các chiến binh hồi giáo từ "chiến tranh du kích" ở các cánh rừng nhiệt đới xích đạo tại Indonesia đến một thành phố.

Tên Bahrun Naim.

Tham vọng thủ lĩnh IS tại Đông Nam Á

Bahrun Naim bị nhận dạng là chủ mưu đằng sau vụ tấn công Jakarta mà IS nhận trách nhiệm, giật dây từ thủ phủ Raqqa của Syria, đại bản doanh của IS.

Từ hồi tháng 11-2015, Reuters đã tiếp xúc với Naim qua một thông tin trên mạng xã hội Telegram, sử dụng các chi tiết do một người quen của y cung cấp. Trong cuộc tiếp xúc đó, y nói rằng, có rất nhiều người ủng hộ IS để "tiến hành một hành động" tại Indonesia. Trong bài viết với tựa "Những bài học từ các vụ tấn công Paris", Naim thúc giục phiến quân Indonesia hãy nghiên cứu lập kế hoạch, tìm mục tiêu, định thời gian, phối hợp, an ninh và khuyến khích các chiến binh hồi giáo hãy thực hiện theo "kiểu Paris".

Giới tình báo nói rằng, không lâu sau khi có cuộc trao đổi với Telegram, giới chức tình báo bắt đầu săn các cuộc nói chuyện trên các phòng trên mạng xã hội mà một cuộc tấn công vào Indonesia luôn được nhắc đến. Theo một cố vấn an ninh tại Jakarta, những người này bắt đầu bàn bạc có tổ chức hơn và bàn nhiều chủ đề về một đợt tấn công. Giới chức chống khủng bố tin rằng, có ít nhất 1.000 kẻ cảm tình với nhóm hồi giáo cực đoan khắp Indonesia. Vụ nghe lén giúp cảnh sát bắt giữ hàng chục người khắp đảo Java vì bị nghi âm mưu tấn công vào đợt Giáng sinh và năm mới vừa qua. Những người bị bắt nói rằng, họ nhận được tài trợ và ủng hộ từ Naim vì y nói rằng, Indonesia nên được quản lý nghiêm ngặt như một quốc gia Hồi giáo.

Cảnh sát trưởng Jakarta, Tito Karnavian, cho biết, Naim lập kế hoạch tấn công thủ đô Jakarta trong chốc lát. Theo đó, y có tham vọng rõ ràng trở thành "nhà lãnh đạo" của IS tại Đông Nam Á.

Gia Thịnh
(Theo Reuters)