Kết thúc tìm kiếm trên diện rộng 13 ngư dân

Thứ hai, 23/10/2023 06:50
Sau 6 ngày nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm, thế nhưng đến nay các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể 13 thuyền viên trên 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị chìm trên khu vực biển Trường Sa. Qua nhận định của các ngành chức năng, đến nay khả năng phát hiện các nạn nhân mất tích rất mong manh. Do đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thống nhất kết thúc việc tìm kiếm trên diện rộng các nạn nhân kể từ hôm nay (23-10).
Chị Đặng Thị Ngọc Huyền không giấu được nỗi đau khi nhắc đến vụ việc.
Sau nhiều ngày nỗ lực, đến nay việc tìm kiếm 13 ngư dân trên diện rộng đã kết thúc.

Sử dụng nhiều biện pháp

Trước đó sáng 21-10, tại Sở Chỉ huy tiền phương (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Núi Thành), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Chi đội Kiểm ngư số 3/Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Núi Thành, UBND các xã, thị trấn: Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải, Núi Thành (nơi có 13 ngư dân hiện còn đang mất tích), Nghiệp Đoàn nghề cá huyện Núi Thành, thuyền trưởng 2 tàu bị chìm và đại diện 13 gia đình có 13 ngư dân hiện còn đang mất tích tổ chức cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, những ngày qua, các cơ quan chức năng đã cố gắng hết mình để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy vậy qua đánh giá, khả năng tìm kiếm được các nạn nhân mất tích rất khó. Đến nay vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích. Các ngày qua, 5 con tàu công suất lớn của Hải quân, Cảnh sát biển đã quần thảo mở rộng phạm vi hết cỡ, kể cả các hạ lưu, thậm chí cài thiết bị để sục sâu xuống đáy biển xem các tàu cá gặp nạn có nổi lên mặt nước hay không, nhưng vẫn không phát hiện gì.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết thêm, khi nhận lệnh, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện xuất phát ra hiện trường để tìm kiếm ngay trong đêm. "Lực lượng đã sử dụng các thiết bị tầm xa để tìm kiếm, nếu như chỉ cần có một dấu hiệu trên mặt biển mà nhấp nhô như thế nào là sẽ quan sát được ngay. Đến nay, đã trải qua hơn 100 giờ, với nhiều phương án, phương pháp để mở rộng nhưng vẫn không phát hiện được gì. Với tình hình như hiện nay rất khó tìm thấy được tung tích các ngư dân. Sau ngày hôm nay, sẽ dừng tọa độ tìm kiếm. Thay vào đó sẽ liên hệ những ngư dân đánh bắt xung quanh và tàu nước ngoài may ra mới có thêm tia hy vọng", đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói.

Quang cảnh cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương sáng 21-10.

Còn Thượng tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, tinh thần của lực lượng chức năng tìm kiếm là coi người gặp nạn như người thân của mình, lực lượng chức năng chỉ đạo sát sao cho việc tìm kiếm các ngư dân mất tích. "Chúng tôi cũng đã dựa vào kinh nghiệm cũng như nắm bắt dòng hải lưu theo từng mùa để mở rộng khu vực tìm kiếm người bị nạn thêm khoảng 7 hải lý. Tuy nhiên, rất tiếc đến thời điểm này chưa phát hiện được tung tích ngư dân nào. Hiện tình hình thời tiết khu vực tìm kiếm có sóng gió rất lớn. Tinh thần cao nhất làm hết trách nhiệm, hết khả năng nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan" - Thượng tá Long chia sẻ.

Tại cuộc họp cũng đã kết nối trực tiếp với lực lượng chức năng trên các tàu đang tìm kiếm trên biển. Các đơn vị cho biết, công tác tìm kiếm được triển khai xuyên suốt, nhưng vẫn chưa có kết quả. Khu vực tìm kiếm có gió cấp 4 và sóng khoảng cấp 3. Tình hình thời tiết đang có chuyển biến xấu dần, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Kết thúc tìm kiếm trên diện rộng

Thay mặt các gia đình đang có người mất tích, chị Đặng Thị Ngọc Huyền (em ruột ngư dân đang mất tích Đặng Minh Vương, thuyền viên tàu tàu cá QNa 90129 TS) gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm trong những ngày qua. Chị Huyền cho rằng, theo như lời anh em bạn thuyền, khả năng những người chưa tìm thấy đã mắc kẹt và chìm theo con tàu xuống dưới đáy đại dương, vì vậy việc tìm kiếm trên mặt biển khả năng không tìm được thi thể. Do đó, chị Huyền mong muốn bằng cách nào, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị tìm dưới đáy biển như tàu ngầm, thay vì tìm kiếm trên mặt biển như hiện nay.

Cuộc họp được kết nối trực tiếp với những tàu đang tìm kiếm trên biển.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại buổi họp, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, sau cuộc họp này, đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đề nghị các lực lượng chức năng chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm mở rộng đến hết ngày 22-10. "Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tìm kiếm đến hết ngày 22-10, nếu không tìm thấy các nạn nhân, công tác tìm kiếm kết thúc. Việc tìm kiếm diện rộng sẽ kết thúc, nhưng lực lượng chức năng sẽ thông báo đến các tàu hàng, tàu cá hoạt động gần đó quan sát, theo dõi. Nếu phát hiện các nạn nhân sẽ vớt và báo với lực lượng chức năng"- Đại tá Trần Tiến Hiền nói.

Chị Đặng Thị Ngọc Huyền không giấu được nỗi đau khi nhắc đến vụ việc.

Trước đó như đã thông tin, tối 16 và rạng sáng 17-10, 2 tàu câu mực của ngư dân xã Tam Giang (huyện Núi Thành) trong lúc đánh bắt ở khu vực ngoài khơi vùng biển Trường Sa thì bị chìm khiến 2 người chết, 13 người mất tích. Trong đó, tàu cá QNa 90129 TS có 14 nạn nhân (hiện còn 12 người mất tích), tàu cá QNa 90927 TS có 1 người mất tích. Đến chiều 20-10, tàu 467 thuộc Quân chủng Hải quân đã đưa 78 ngư dân và 2 thi thể trên 2 chiếc tàu gặp nạn vào bờ…

TRẦN TÂN