Khắc phục cho có!

Thứ ba, 27/03/2018 11:45

- Ai, ở đâu mà lại làm trò đó, Tư Quảng Nam?

Công trình lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép của ông Phạm Cử.

- Năm 2012, ông Phạm Cử tổ chức xây dựng nhà ở tại khu dân cư Môn Hạ, xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Xây dựng nhà xong, ông Cử ngang nhiên đổ đất, lấn chiếm hành lang giao thông tuyến QL1A, mặt nước và xây dựng bờ kè, nhà ở trên phần đất lấn chiếm. Từ tháng 3-2012 đến nay, Đội Quản lý trật tự xây dựng Duy Xuyên phối hợp với UBND xã Duy Phước nhiều lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu cho UBND H. Duy Xuyên ban hành 4 quyết định xử phạt, buộc ông Cử tự tháo dỡ công trình, trả nguyên hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Cử chỉ chấp hành việc nộp tiền phạt vào kho bạc, riêng công trình nhà ở... xây dựng trái phép vẫn không tháo dỡ. Theo khối lượng tạm tính của các cơ quan chức năng, từ năm 2012 đến tháng 11-2017, ông Phạm Cử đã san lấp 2.115m3 đất, đá các loại và diện tích lấn chiếm khoảng 470m2. Cuối năm 2017, ông Nguyễn Bốn - Phó Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên, trả lời "chắc nịch": Các cơ quan chức năng yêu cầu ông Cử tự khắc phục, trả lại mặt bằng trước ngày 12-12-2017. Trường hợp không chấp hành, chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế vào cuối tháng 12-2017!

- Cương quyết như vậy là đúng rồi, còn gì để bàn.

- Nói vậy nhưng không phải vậy. Cụ thể, ông Phạm Cử "chấp hành" bằng cách thuê xe múc vài trăm m3 đất đổ đi nơi khác gọi là cho có, còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng đã lấn chiếm.

- Khắc phục kiểu cho có như vậy thì không chấp nhận được.

- Đúng vậy.

- Các cơ quan chức năng H. Duy Xuyên có ý kiến gì không?

- Tư có trao đổi qua điện thoại và được ông Nguyễn Bốn trả lời: Chúng tôi đang làm...

- Ừ, đang làm nghĩa là vẫn đang xử lý, thế là tốt rồi.

- Mong là vậy. Vì 6 năm qua hành vi lấn chiếm đất và công trình xây dựng trái phép này đã gây bức xúc cho dư luận.

N.X.D