Khắc tinh” của tội phạm ma túy

Thứ bảy, 23/07/2022 16:32
Gần 20 năm gắn bó với công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, Trung tá Trần Thanh Tịnh - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT). Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp xác lập và chủ công đấu tranh thành công 47 chuyên án, 160 vụ án. Là người phá nhiều chuyên án “khủng” nhưng đối với anh, thành tích gặt hái được là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ đồng chí, đồng đội và nhân dân.
Trung tá Trần Thanh Tịnh (thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo Phòng CSMT nhận khen thưởng trong Chuyên án 555M.
Trung tá Trần Thanh Tịnh (thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo Phòng CSMT nhận khen thưởng trong Chuyên án 555M.

Nuôi dưỡng ước mơ từ lúc còn học Trung học phổ thông, năm 2001 Trần Thanh Tịnh trúng tuyển và được đào tạo Trung cấp Cảnh sát tại TPHCM. Tháng 10-2003, một trinh sát trẻ ra trường, với hành trang là những kiến thức tích lũy được từ ghế nhà trường và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Muốn được về cống hiến cho quê hương nơi anh sinh ra và lớn lên, anh đã tình nguyện viết đơn xin được công tác tại Phòng CSMT - một đơn vị có bề dày truyền thống, giàu thành tích và nhiều nhân tố điển hình tiên tiến để học tập, noi theo.

Từ đó đến nay, trong quá trình công tác, Trần Thanh Tịnh luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị phát động. Trực tiếp xác lập và chủ công đấu tranh thành công 47 chuyên án, 160 vụ án, điển hình như: “120V”, “123T”, “250P”, “311T”, “457H”, “555M”, “606H”, “789N”, “919B”… triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hơn 295 đối tượng, thu giữ 559,852 gam heroin, gần 5kg cần sa; 4,5kg thuốc lắc; 8,6kg ma túy “đá”; 2,8 tỷ đồng; 2.200 USD và nhiều tang vật khác. Gần đây nhất, tháng 11-2020, anh cùng đồng đội đã khám phá thành công Chuyên án 555M, triệt phá đường dây mua bán ma túy “khủng” từ các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng tiêu thụ, do Nguyễn Quang Thìn (33 tuổi, trú tại Nghệ An) cầm đầu. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận về độ ma mãnh, nguy hiểm của các đối tượng gây án và những tang vật thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng, lên tới 4.000 viên thuốc lắc, 3 ô-tô và nhiều tang vật khác.

Là chỉ huy của một đơn vị có tính chất chiến đấu thường xuyên, liên tục, công việc của Trung tá Trần Thanh Tịnh quan niệm, tội phạm ma túy rất nguy hiểm và manh động, phương thức thủ đoạn hoạt động luôn thay đổi, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng. Đối tượng còn dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc hòng bỏ qua những hành vi vi phạm pháp luật. “Bởi vậy tôi cùng đồng đội tự nhủ bản thân phải kiên định với con đường mình lựa chọn, phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và đôi bàn tay sạch”, Trung tá Tịnh chia sẻ.

Với Trung tá Tịnh, lính đánh án ma túy luôn gắn liền những chuyến đi dài ngày, những cuộc đấu trí căng thẳng, hành trình hóa thân hoàn hảo cho đến những pha vây bắt, rượt đuổi gay cấn. Và để mỗi chuyên án thành công, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an thì quan trọng nhất là phải tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

Đại úy Mai Đức Hải, cán bộ Phòng CSMT kể, trong một lần tham gia phá án, bắt giữ đối tượng T.V.Th (26 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế). Th. là một tài xế xe ôm công nghệ, nhưng do dịch bệnh COVID-19 và sự rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu để đi giao “hàng”, nhận trả thù lao. Khi biết tin chồng bị bắt, vợ Th. đã bế con nhỏ 4 tháng tuổi lên gặp. Hai mẹ con khóc nức nở khiến ai cũng xót xa và chạnh lòng. Trước tình huống đó, Trung tá Tịnh vận động đồng đội góp tiền túi gửi cho vợ của Th. để mua sữa và đón xe về quê, động viên chồng cải tạo tốt.

Trong chặng đường gần 20 năm công tác, Trung tá Trần Thanh Tịnh được vinh dự 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 7 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến năm 2021) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm 2018, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”. Năm 2019, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ngoài ra, còn được khen thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của ngành Công an và các cấp chính quyền.

Hồng Tâm – Mai Vinh