Khai thác đất, xâm hại mộ phần
Hiện nay tại khu nghĩa địa Đá Đen (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) có hơn 40 ngôi mộ của hai tộc Phan Văn và tộc Lương đang bị xâm hại nghiêm trọng. Xót xa trước tình trạng mộ phần ông bà, tổ tiên ngang nhiên bị xâm hại, tộc Phan Văn đã có đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng. Ông Phan Văn Thu (trú thôn Khánh Tân) trình bày: "Tộc Phan Văn của chúng tôi hiện có 15 ngôi mộ được cải táng từ năm 1989 tại khu nghĩa địa Đá Đen. Quá trình đi viếng mộ thì phát hiện ông Phạm Hùng (trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh) thuê xe múc đất đào sâu ngay sát toàn bộ những ngôi mộ nói trên. Hiện tại, ông Hùng múc đất với độ sâu gần 4m, khiến toàn bộ khu mồ mả nằm chênh vênh, rất dễ sụt lún khi có mưa". Ông Thu cho biết thêm, nguồn gốc khu đất này trước đây được bà Cô (bên ngoại của tộc Phan Văn và là bên nội của ông Phạm Hùng) hiến để tộc Phan Văn cải táng 15 ngôi mộ của những người trong gia tộc.
|
|
| Mồ mả của tộc Phan Văn nằm chênh vênh cạnh khu vực khi khai thác đất. |
Theo ghi nhận của phóng viên Báo CATP Đà Nẵng, có hơn 40 ngôi mộ của hai tộc Phan Văn và Lương nằm chênh vênh trên gò đất cao sau khi đất nền bị khai thác có độ sâu trung bình trên dưới 4m. Đem những bức xúc của người dân tộc Phan Văn trao đổi với ông Bùi Hồng Long- Chủ tịch UBND xã Tam Dân, thì được ông cho hay: "Vì ông Hùng lợi dụng khi công trình đường đang thi công, máy móc lộn xộn để khai thác nên không thể phát hiện được. Hiện nay, ông Hùng đã dừng việc khai thác đất, sau này mồ mả có bị ảnh hưởng là do thiên tai (?!)... UBND xã đã làm việc với tộc Lương và đi đến thống nhất, trong tuần này xã tiếp tục mời tộc Phan Văn lên để giải quyết".
Điều lấy làm lạ, mặc dù ông Phạm Hùng khai thác với một lượng đất rộng cả nghìn mét vuông nhưng lại không có bất kỳ giấy phép hợp pháp nào. Không chỉ vậy, quá trình khai thác giữa thanh thiên bạch nhật, diễn ra trong thời gian dài nhưng khi người dân gửi đơn kêu cứu thì chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng H. Phú Ninh mới biết. Lý giải về việc này, ông Trần Quốc Danh- Trưởng phòng TN&MT H. Phú Ninh cho hay, đơn vị không biết vì chính quyền địa phương không báo. Khi nhận được thông tin, sự việc khai thác đã như hiện nay. Phòng đã yêu cầu dừng ngay việc khai thác đất, đồng thời ngày 6-7-2018 Chủ tịch UBND H. Phú Ninh đã ký quyết định xử phạt ông Phạm Hùng 45 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. buộc ông Hùng thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.
Trên thực tế, trao đổi với phóng viên những người trong tộc Phan Văn cho hay sự việc xảy ra đến nay đã lâu nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Trong đó, ông Hùng không hề gặp, bàn bạc đề xuất phương án xử lý với những ngôi mộ của tộc Phan Văn.
Có thể thấy rằng, việc khai thác đất trái phép của ông Phạm Hùng ngay khu vực có hơn 40 ngôi mộ của hai tộc Phan Văn và tộc Lương đang tiềm ẩn nguy cơ sụt lún cao, động chạm đến chốn linh thiêng của cả họ tộc gây bức xúc cho con cháu 2 dòng họ này. Để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, đề nghị chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp giải quyết thấu đáo.
TRANG TRẦN

