Khẩn trương làm rõ nguyên nhân 3 trẻ tử vong ở Trà Leng
Chiều 4-2, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã có báo cáo nhanh liên quan đến trường hợp 3 trẻ em ở xã Trà Leng tử vong và hàng chục trẻ khác nhập viện điều trị.
Theo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, tính từ trong Tết đến chiều 4-2, đã tiếp nhận điều trị 43 trẻ sinh từ năm 2013 - 2024, có triệu chứng sốt phát ban. Cụ thể, tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My tiếp nhận 31 trẻ, đã điều trị khỏi bệnh ra viện 8 trẻ, còn điều trị 23 trẻ (mới nhập viện ngày 3-2). Tình trạng chung của trẻ là tỉnh táo, ăn uống được ổn định.
Tại Trạm Y tế xã Trà Leng tiếp nhận điều trị 12 trẻ, đã điều trị khỏi 6 trẻ, hiện còn 6 trẻ điều trị (mới nhập trạm ngày 2 và 3 - 2). Tình trạng chung của trẻ tỉnh táo, ăn uống được ổn định. Trong số trẻ bị bệnh có trẻ đã được tiêm vaccine sởi, có trẻ chưa tiêm và có trẻ chưa đủ tháng tiêm. Chẩn đoán ban đầu xác định các trường hợp bệnh nhi trên bị sốt phát ban.
Về 3 trường hợp tử vong trong dịp Tết tại xã Trà Leng, sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã tiến hành xác minh, làm rõ có 2 cháu N.H.D. (2018) và N.T.Tr. (2022), con của ông N.V.T. (trú nóc Ông Thương, thôn 3). Hai cháu này bị tiêu chảy 3 ngày trước Tết, nhân viên y tế thôn bản có vào nhà tư vấn, hướng dẫn ra Trạm khám nhưng chủ hộ không nghe. Hai cháu bị mất nước suy kiệt,tử vong trong ngày mồng 1 và 2 Tết. Còn trường hợp thứ 3, y tế thôn bản báo tên là H.D.Kh. (trú thôn 3, xã Trà Leng, con ông H.V.T.), tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã chỉ đạo y tế xã tiếp tục lên thôn điều tra, xác minh lại cho chính xác.
Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã tập trung triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tiếp nhận các trẻ ốm về Trạm Ytế xã Trà Leng và Trung tâm Y tế huyện cách ly, điều trị; tập trung điều trị tốt các trẻ đang nhập viện; rà soát các trường hợp chưa tiêm vaccine sởi đã đủ tháng để tiến hành tiêm vaccine sởi sau khi điều trị ổn định.
“Chiều 4-2, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã lên xã Trà Leng để giám sát, xác minh, hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Trạm Ytế xã Trà Lengvà hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn tiếp theo”, ông Trần Văn Thu - Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My thông tin thêm.
Chiều 4-2, trao đổi với Phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, TS.BS Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin trên, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My cùng các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân để có hướng điều trị, xử lý phù hợp. “Nguyên nhân ban đầu 3 trẻ tử vong do tiêu chảy nhiều ngày dẫn đến mất nước. Những em bị bệnh là người đồng bào thiểu số, sinh sống ở những khu vực vùng sâu, vùng xa của xã, đời sống còn lạc hậu nên khi các cháu bị ốm, cha mẹ không đưa ra Trạm Y tế để điều trị kịp thời. Hiện các bộ phận chuyên môn đang lấy mẫu để xét nghiệm, từ đó xác định nguyên nhân tử vong”- ông Mai Văn Mười nói.
Trần Tân
Tại Báo cáo nhanh về tình hình các trường hợp sốt phát ban tại xã Trà Leng - huyện Nam Trà My gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vào chiều 4-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã có một số kiến nghị sau: Đảm bảo tất cả trẻ em có biểu hiện sốt phát ban nghi sởi đều được dùng vitamin A liều cao, trừ những trẻ đã uống đủ liều trong 1 tháng. Cùng đó, tăng cường vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch. Tăng cường thêm bác sĩ và điều dưỡng đến hỗ trợ tại Trạm Y tế Trà Leng. Phân loại bệnh nhân ngay tại Trạm Y tế, những trẻ nhỏ, ăn uống kém, thể trạng yếu thì đưa về Trung tâm Y tế theo dõi điều trị. Bên cạnh đó, bố trí thêm giường bệnh, phòng ốc trong trường hợp có thêm bệnh nhân đến điều trị tại Trạm Y tế. Song song đó, chỉ đạo cho đội ngũ y tế thôn bản tuyên truyền, thông báo cho người dân nếu có con có biểu hiện sốt phát ban đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trên phần mềm Thông tư 54/2015 ngày 28-12-2015 của Bộ Y tế và nhập liệu đầy đủ trên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. |